Đến nội dung chính

Chương 18: Linh Căn Dị Biến Mạnh Nhất.

admin 1.117 Chữ Cài Đặt

Nhìn Soma đang tỏa sát khí để bảo vệ, tôi ánh mắt làm ký hiệu để Soma thu lại khí tức. Mùi nồng nặc của sát khí dần tiêu tán, sau đó biến mất đi. Sắc mặt của cô cũng trở nên tốt hơn, sự căng thẳng dần dịu đi.

Sau khi tiến lại gần, nhưng cảm giác run rẩy vẫn còn đó, cô hơi e ngại anh…

Tôi thấy Mai Mai vẫn còn lo sợ, tôi cũng mở lời nhẹ nhàng nói: “Cô không cần sợ, tôi sẽ không làm gì đâu.’

“Cơ thể của tôi hiện tại rất tốt, không có dấu hiệu nào cho thấy khó chịu hay mất kiểm soát cả.’

Nghe giọng của tôi, nỗi lòng của cô dịu đi phần nào. Nhìn thấy anh vô hại như vậy, cô cũng cảm thấy bình tĩnh hơn. Tiến lại gần bên tôi, cô đưa tay chạm vào ngực tôi, may mà chỗ trung tâm ngực không chưa có vảy rồng nên tôi cũng nhẹ nhõm hẳn.

Cô đưa tinh thần lực vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây cả người tại chỗ, sợ hãi rút tay ra…
Nhìn cô sắc mặt tái nhợt, mọi người bên dưới đều hồi hộp không thôi. Đinh Ngọc Chi và những thiên tài khác cũng nghi hoặc nhìn cô.

Nhìn cô run rẩy, tôi cũng có suy nghĩ rằng cô ta đã thấy thứ giống mình. Mai Mai nhìn lại tôi, miệng lẩm bẩm hỏi: “Có phải thứ tôi thấy, là thứ anh vừa nãy đã thức tỉnh, đúng chứ?thì Tôi gật đầu, giọng hơi mệt mỏi: “Đúng vậy, thứ cô đã thấy là linh căn của tôi vừa thức tỉnh.”

Mai Mai hơi nghẹn ngào, giọng run lẩy bẩy đáp: “Linh căn có hình dạng như thế này, là thứ lần đầu tiên tôi thấy.’

‘Uy lực của nó vượt xa sức tưởng tượng của tôi, nếu mà so sánh thì linh căn của Diệp Bá An chả là cái thá gì cả.’

“Nhưng nếu mà nói, có hại hay không thì tôi chưa phán đoán được, nhưng khả năng nó có lợi cao hơn rất nhiều.’

Tôi hơi trầm tư, suy nghĩ của Mai Mai cũng gần giống với tôi.
“Nếu nó là một linh căn có hại thì cơ thể tôi đã có dấu hiệu gì đó ngay từ đầu rồi, nhưng nãy giờ tính ta cũng đã hơn mười phút trôi qua, tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì cho rằng là nó có hại cả.’

Mai Mai vừa sợ nhưng cũng đầy tò mò: “Nếu anh có thời gian, hãy đế trụ sợ của tôi chúng ta cùng nghiên cứu nó được chứ?’

Tôi còn muốn trả lời thì mọi người bên dưới, từ bang hội đến công hội nhảy lên sàn, bu quanh người tôi. Bạch Gia thì bị xem như thềm mà giẫm đạp, chả xem họ ra gì. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi người nói qua nói lại khiến tôi hơi choáng ngợp, lần đầu tiên bị như vậy.

Những thiên tài bên dưới thì nghiến răng nghiến lợi, trong đó Diệp Bá An ghét cay ghét đắng nhìn tôi: “Tưởng tao đã đủ chiếm hào quang rồi, không ngờ lại có đứa cướp mất.”
“Chết Tiệt.”

Lúc tôi còn muốn len lỏi vào số đông này để lẩn trốn, thì tứ đại thượng tọa cảm nhận được khí tức vừa nãy cũng đã chạy đến, sức mạnh của bọn họ thì không thể bàn cãi, cơ hội để trốn chạy khỏi đám người này đã trở về con số không. (Hết Cứu)

Tứ đại thượng tọa đáp xuống mặt đất, cỗ lực lượng áp đảo toàn bộ người ở khu thức tỉnh, kể cả tôi cũng thấy áp lực nặng nề từ họ. Soma thì muốn toát ra khí tức để bảo vệ, nhưng đã bị tôi ngăn chặn lại: “Nếu cô bộc phát sức mạnh, sẽ bị phát hiện đấy!!!”

“Tôi tự lo cho bản thân được.”

Soma hơi do dự, nhưng cũng đành nghe lời anh, ngoan ngoãn nằm im bên hông. Tôi nhìn lại đám người bọn họ, mọi người xung quanh cung kính chia ra làm hai bên, cho bốn người họ đi vào.

Mai Mai chạy đến, họ cũng nhận ra cô nên đã hỏi tình hình, Mai Mai kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra ở đây.

Đống hoang tàn do tôi làm ra, khiến Đỗ Khanh hơi nheo mắt. Ông ta đi lại chỗ tôi, đặt tay lên vai: “Này…’

Tôi ực nước bọt xuống cổ họng, nghe ông ta nói: “Cậu… có muốn gia nhập công hội của ta không?’

“Hả…?” Tôi ngơ ngác, mọi người xung quanh ngớ người ra, đây là lời nói của một thượng tọa à?

Lạc Kim Tiên liền phản bác: “Này này, muốn gì cũng phải từ từ, ai cho ngươi được lợi mà lấn tới hả?’

Thế Khuyên cũng đồng tình, ông đáp: “Thứ lông lá như ông đã có hai thiên tài rồi mà còn muốn tranh thêm à, bớt tham lam đi chứ?’

Đỗ Khanh cười nhẹ, quay đầu lại: “Thứ rùa rụt cổ như ngươi, suốt ngày trốn chui nhủi ở dưới đất không e thẹn à, có đủ tài nguyên để nuôi cậu ta không?’.

“Còn về Kim Tiên, cái con thằn lằn này cũng có thiên tài rồi, thêm cái gì nữa.’

‘Ta mới là chỗ dựa vững chắc cho hắn!’

Ba cặp mắt nhìn nhau, lòng hiếu chiến của họ trỗi dậy khiến ai cũng lo sợ. Tôi cũng nghe về mối quan hệ của bọn họ, cũng chả tốt lành gì lắm.

Phượng Loan thì phớt lờ họ, đi đến chỗ tôi mà cầm tay tôi lên, giọng thành khẩn: “Nếu cậu đồng ý gia nhập công hội của tôi, tôi nguyện dâng toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng cậu thành thợ săn đỉnh cấp nhất thành phố!’

Ba người kia nghe thấy giọng của cô ta, vì là con gái nên họ hơi bất cẩn: “Đừng có nghe lời cô ta, nếu cậu vào sẽ chết đấy!!!’ Đỗ Khanh nói ra.

“Đúng thế, cậu không nên vào công hội của cô ta, mà vào của tôi này, tài nguyên cũng không kém cạnh!!’

Thế Khuyên cũng không chịu thua: “Nếu cậu gia nhập công hội Kim Quy, cậu muốn thứ gì chúng đều có thể đáp ứng toàn bộ, kể cả chuyện có quá đáng đi chăng nữa!!!’

Nghe lời nói của bọn họ, mọi người xung quanh chỉ biết che mặt, không ngờ lời nói của một thượng tọa, đáng giá hàng triệu dị ngọc mà lại thô thiển đến vậy.

Còn tôi thì lo lắng tột độ, mỗi một công hội đều có một sức mạnh riêng biệt, muốn chọn lựa gần như rất khó khăn…

‘Chết tiệt, làm sao đây…’