Tôi bước lên sàn, khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ khiến ai cũng thắc mắc tôi là ai, những thiên tài kia cũng bắt đầu dòm tôi với ánh mắt nghi ngờ. Cuối cùng cũng có một người nhận ra tôi: “Đó chẳng phải là kẻ hôm kia tự cho bản thân mình giết con dị hổ cấp ba đỉnh cao đấy sao!!’
Mọi người bàn tán xung quanh về tôi, kể cả Đinh Ngọc Chi, cũng phải kinh ngạc: ‘Dị Hổ cấp ba đỉnh cao? Nhưng tôi nhìn hắn, chỉ có thực lực Nhập Môn bảy sao thôi mà?’
‘Chẵn lẽ là thanh kiếm bên hông hắn ta chăng?’
‘Nó toát ra một sức sát khí, mà chỉ cảm nhận nhẹ thôi cũng đã rợn người rồi…’
Tôi mặc kệ lời nói bàn tán bên dưới, bước đến viên đá. Tiếng hệ thống cũng cất lên bên tai tôi: [Xin mời đặt tay lên viên đá, rồi anh hãy tự cảm nhận sâu bên trong mình, linh căn đã ngủ say từ rất lâu…]
Trước mặt tôi là một viên đá, nó to gấp đôi một quả banh. Được phát hiện vào năm trước, trong lúc tứ đại thượng tọa đang khám phá phó bản cấp A: Leviatan.
Sau khi được đem về, họ đã thử nghiệm rất nhiều lên nó. Kết quả cuối cùng là có khả năng giúp con người thức tỉnh sức mạnh tìm ẩn bên trong bản thân, khiến họ trở mạnh mẽ hơn, nên là mới có sự kiện này diễn ra.
Tôi đặt tay lên đá, nó khá khô ráp nên cũng không thoải mái gì mấy. Tôi nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận sâu bên trong mình. Mọi người bên dưới điều hồi hộp không thôi.
Bản thân tôi hiện giờ, không còn là một con người chân chính nữa, mà là long nhân thực thụ. Từng phút từng giây, tôi chìm sâu vào bên trong cơ thể mình, tìm kiếm linh căn của bản thân.
Sau một lúc, tôi cuối cùng đã bắt gặp nó, linh căn của bản thân tôi. Mà thế quái nào nó lại có hình dạng rất lạ, khác rất nhiều so với linh căn bình thường. Nó có màu đen tuyền như bóng đêm vực sâu, hình dạng của nó thì rất kỳ quặc khiến tôi có chút bỡ ngỡ.
Tôi lấy tay chạm vào, nó rung lắc nhẹ khiến tôi hơi hoang mang. Nhưng bên ngoài lúc này, mọi người nhìn tôi với khuôn mặt hơi sợ sệt. Một luồng khí màu đen bao bọc lấy tôi, cho đến khi không còn kẽ hở.
Tinh thần tôi ở bên trong nên không hiểu chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, mà vào lúc này cái thứ đen xì này lại bắt đầu rung lắc, lần này nó mạnh bạo cả lúc nãy. Nguyên hình thật sự của nó bắt đầu hiện ra, tôi ngơ người ra tại chỗ. Hình dạng thật sự của nó, thế quái nào lại giống một cái hố đen. Tia sét đen bao bọc xung quanh nó, trung tâm là một lỗ hổng trống rỗng, không có bất cứ thứ gì.
Bên ngoài, luồng khí màu đen bắt đầu trỗi dậy. Sức mạnh nó toát ra khiến cả khu choáng ngợp. Đinh Ngọc Chi và những người khác, kể cả Diệp Bá An cũng phải đổ mồ hôi hột.
Sức mạnh toát ra không dừng lại ở đó, viên đá thức tỉnh cũng dần ra hình dạng linh căn của tôi, không lại là một linh căn dị biến thứ năm. Nhưng cái thứ linh căn này nó có sức mạnh khủng khiếp đến bất thường, buộc phải kêu gọi những người cấp Chiến Binh đến dù màng bảo hộ, che chắn cho người bên dưới.
Tôi vẫn còn bên trong tinh thần của mình, ngơ ngác nhìn linh căn kì lạ này: “Mày là cái thứ quái quỷ gì vậy?’
Hiện tại tôi vẫn chưa thể biết công năng nó là gì, tính suy ngẫm thì tiếng gọi của Soma thoang thoảng khiến tôi dừng lại: “Lục Thiên…”
“Lục Thiên!!!”
Tiếng gọi rõ ràng mồn một khiến tôi giật mình, Soma nói tiếp: “Mau tỉnh!!!”
“Nếu anh còn không tỉnh, anh sẽ giết toàn bộ người ở dưới sàn mất!!!”
Tôi bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra bên ngoài. Lúc này bên ngoài, luồng khí đen kịt kia phóng ra tia sét đen dữ dội, khiến khiên bảo hộ có chút không chịu nổi. Tôi tỉnh mở mắt ra, khung cảnh xung quanh chỉ toàn là khói bụi, tôi ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Thứ sức mạnh quái dị đó dần yếu đi, rồi biến mất. Khói bụi cũng dần tan ra, chứng kiến bao nhiêu là khuôn mặt sợ hãi. Tôi bây giờ không biết nên nói gì cho phải, thì một cô gái nhảy lên sàn: ‘Anh đứng im đó, không được nhúc nhích!’
Theo như phản xạ, tôi giơ hai tay lên. Cô gái còn hơi sợ sệt, không biết thứ sức mạnh đó còn tiếp diễn hay không. Ngoài thứ đó, cô còn kiêng dè khí tức của tôi, nó báo hiệu cho cô rằng không nên lại gần nó, sát khí rất nồng nặc.
Tôi giơ tay, chả hiểu chuyện gì: “Tôi đã phạm phải điều gì sao?’
Cô ngây người ra, nghe tôi nói thế cô hơi khó hiểu: ‘Anh chả biết chuyện gì nãy giờ đang diễn ra sao?’
Tôi chỉ biết thở dài, tôi đáp: “Tôi đang chú tâm tinh thần ở bên trong cơ thể để thức tỉnh linh căn, chuyện ở bên ngoài làm sao tôi biết được chứ!!’
Cô còn hơi nghi ngờ, tôi thì vẫn khó hiểu nhìn cô: ‘Không tin thì cô lại gần kiểm tra cơ thể tôi xem…’
Cô vẫn e ngại khí tức của tôi, nhưng nhìn tôi vô hại như vậy, nên đành liều tiến lại gần. Tôi là Mai Mai, nhà khoa học về việc thức tỉnh linh căn và linh căn biến dị. Tôi gật đầu nhẹ, như đã hiểu lời của cô.
Bên dưới hiện giờ vẫn còn hơi sốc với chuyện vừa diễn ra, chưa lấy lại được tinh thần…
Mai Mai tiến lại gần, càng tiến lại thì cơ thể càng run rẩy. Không phải vì sợ, mà khí tức trên người cậu ta làm tôi rất áp lực, và cả thanh kiếm đó nữa, mùi sát khí quá nặng khiến cô hơi choáng váng.