Đến nội dung chính

Chương 27

admin 702 Chữ Cài Đặt

Đến chạng vạng thì Lý Huyền cũng về phủ.

Vân Nhuận đi tặng hũ mật hoa quế, lúc đi còn lo sợ bất an, khi trở về đã thấy nở nụ cười rạng rỡ, vừa vào cửa Hương Uyển liền kéo lại hỏi: “Thế nào rồi?”

Vân Nhuận cười tủm tỉm, đắc ý dạt dào nói: “Thế tử gia vừa nghe là chủ tử đưa tới liền gọi ta vào. Đồ vật cũng nhận lấy rồi.”

A Lê ôn nhu gật đầu, bảo Hương Uyển trang điểm cho mình. Nói là trang điểm nhưng đã vào đêm nên cũng không cần làm quá hoa lệ tinh xảo. Nàng chỉ rắc chút nước hoa lộ lên tóc, vén tóc ra trước ngực rồi tết thành một bím tóc hơi lỏng.

Mái tóc đen nhánh mềm mại xõa trước ngực, vương vấn hương hoa lê nhàn nhạt. Đuôi bím tóc được buộc chặt bằng một chiếc kẹp hình hoa lê. Nhìn qua cứ ngỡ là kiểu chải chuốt để đi ngủ, nhưng thực tế lại ẩn chứa thâm ý.
A Lê soi gương, gạt vài sợi tóc tơ bên thái dương xuống. Dáng vẻ hơi lộn xộn ấy lại khéo léo để lộ ra gò má trắng như tuyết cùng vành tai nhỏ nhắn, càng tôn lên vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.

Hương Uyển mở hộp trang sức, hỏi A Lê: “Chủ tử muốn đeo đôi hoa tai nào?”

A Lê lựa một lát, chọn đôi hoa tai trân châu đơn giản nhất, hai viên trân châu mượt mà chỉ to bằng hạt kê: “Lấy đôi này đi.”

Hương Uyển lập tức lấy ra, đeo lên cho A Lê.

Trân châu tinh tế mượt mà, dưới ánh nến ban đêm nhìn sẽ chẳng thấy rõ. Nhưng nếu nhìn kỹ lại cảm thấy ánh sáng ẩn hiện lưu chuyển, thu hút người ta không nhịn được mà phải dời ánh mắt xuống vành tai đang ửng hồng kia.

Giờ Tuất, bên ngoài viện truyền đến tiếng gõ mõ, một nhịp chậm hai nhịp nhanh, gõ liền ba tiếng báo hiệu đã xuống canh.
Hương Uyển và Vân Nhuận mở to mắt trông mong canh giữ ở cạnh cửa, ngóng chờ tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài.

Chỉ có A Lê vẫn an tĩnh ngồi yên tại chỗ.

Cuối cùng giữa lúc hai người đang nôn nóng chờ đợi, tiếng bước chân lờ mờ cách một lớp cửa gỗ cũng vọng vào.

Tiếng gõ cửa vừa vang lên, Vân Nhuận lập tức mở cửa, nhún gối hành lễ: “Thế tử.”

A Lê cũng bước tới, thấy Lý Huyền đang chắp hai tay sau lưng đứng ngoài phòng. Dáng người hắn cao ngất, mặc một chiếc áo vân gấm cổ tròn màu tối, sắc mặt hắn đạm mạc, đôi mắt đen nhánh tựa như đầm nước lạnh sâu thẳm, khiến người ta liếc nhìn một cái cũng không thấy đáy.

Nửa tháng không gặp, trong lòng A Lê bỗng dưng sinh ra vài phần khẩn trương không đúng lúc. Nhưng hôm nay nàng đã hạ quyết tâm phải dỗ dành hắn, thế nên đành áp xuống những cảm xúc dâng lên trong lòng.
Nàng dịu dàng nhún gối, nhẹ giọng gọi: “Thế tử.”

Lý Huyền nhìn chằm chằm nàng một lát rồi nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi.”

A Lê vừa đứng thẳng dậy, Hương Uyển và Vân Nhuận đã nhân cơ hội lui ra ngoài. Bốn bề vắng lặng, cả khoảng sân đều trống rỗng, chỉ có chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên bị gió lạnh thổi cho đung đưa dữ dội.

A Lê ăn mặc mỏng manh, cảm thấy hơi lạnh nên khẽ co rúm người lại. Đôi vai gầy yếu tinh tế dưới ánh nến mông lung càng trở nên đáng thương, khiến người ta nhịn không được sinh lòng xót xa.

Lý Huyền thu hết dáng vẻ ấy vào mắt, theo bản năng cất bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, ngăn cách trận gió lạnh lẽo thổi từ bên ngoài.

Suốt nửa tháng này hắn cố ý lạnh nhạt với nàng, hay nói đúng hơn nguyên nhân chủ yếu là vì hắn muốn để bản thân lạnh nhạt đi một chút.