Đến nội dung chính

Chương 28

admin 752 Chữ Cài Đặt

Bởi vì hắn phát hiện ra sự sủng ái của mình dành cho Tiết Lê đã vượt quá giới hạn, bước qua khỏi lằn ranh trong lòng hắn.

Từ nhỏ hắn đã chứng kiến cảnh phụ thân Võ An Hầu sủng thiếp diệt thê ra sao, nâng đỡ Liễu di nương đến mức nàng ta kiêu ngạo ương ngạnh thế nào.

Mẫu thân hắn bị chèn ép tới nỗi không hề có chút sức lực để phản kháng. Phủ Võ An Hầu trở thành một mớ hỗn loạn, chẳng còn chút quy củ nào. Nếu không nhờ gia tộc bên nhà ngoại công có địa vị, lại thêm hắn bộc lộ tài năng trước mặt bệ hạ, thì vị trí Thế tử này chưa chắc đã thuộc về hắn.

Dù vậy, người khác chỉ nghĩ do hắn may mắn lọt vào mắt xanh của bệ hạ, nhưng đâu ai biết hắn đã phải cắn răng chịu đựng những gì.

Phụ thân thì coi thường, mẫu thân lại bỏ mặc, còn bắt hắn phải đứng ra bảo vệ muội muội… Tất cả mọi chuyện thê thảm đó đều bắt nguồn từ sự sủng ái quá mức của phụ thân dành cho vị thiếp thất kia.
Hắn tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của phụ thân, thiếp thì mãi mãi là thiếp, chính thê mới là chủ mẫu.

Thứ tử là thứ tử, mà đích tử là đích tử, đây là quy củ, là lễ nghĩa. Nếu để mọi thứ rối loạn thì thể không quản được chốn hậu trạch, bản thân không tu dưỡng được phẩm đức.

Hắn có thể sủng ái Tiết Lê, che chở nàng, cho nàng một chốn dung thân, chờ ngày sau thời cơ thích hợp sẽ cho nàng sinh một hoặc vài đứa hài tử.

Trước đó hắn cho rằng bản thân đã làm rất tốt, nhưng cho đến ngày ấy, sau khi Thiệu Quân nhìn thấy Tiết Lê thì trong mắt đầy vẻ kinh diễm và thèm khát, khiến hắn nổi sát tâm.

Hắn mới ý thức được dục vọng chiếm hữu của mình đối với Tiết Lê đã vượt qua mức độ dành cho một thông phòng nhỏ bé.

Cho nên suốt nửa tháng này Lý Huyền vẫn luôn khắc chế bản thân không bước chân đến tây phòng.
Mãi cho đến hôm nay, hũ mật hoa quế mang theo ý vị lấy lòng kia mới khiến hắn phá vỡ nguyên tắc của chính mình, không nhịn được mà bước về phía này.

A Lê nhìn thấy sắc mặt tối tăm không rõ của hắn, vì không hiểu nguyên do nên chỉ nghĩ rằng hắn vẫn còn đang tức giận. Nàng bưng chén trà nhỏ đưa qua, không dám nhích lại quá gần, chỉ đứng cách một khoảng không xa không gần.

Lý Huyền hoàn hồn, thấy chén trà nhỏ đưa tới trước mặt thì nâng mắt lên. Ánh mắt hắn rơi xuống mái tóc vén trước ngực của A Lê, sau đó dời dần lên trên, chạm vào đôi mắt đen trắng rõ ràng kia.

Đôi mắt ngày thường luôn mang theo ý cười dịu dàng, lúc này lại hơi rủ xuống, dường như bên trong xen lẫn chút hoảng hốt và luống cuống nhỏ vụn.

Lồng ngực Lý Huyền chợt thắt lại không hiểu vì sao, phòng tuyến trong lòng nhanh chóng bị đánh tan. Hắn thầm thở dài, giơ tay nhận lấy chén trà rồi tiện tay đặt lên bàn tròn, trầm giọng nói với A Lê: “Lại đây.”
A Lê nghe tiếng liền thoáng ngước mắt lên, dè dặt tiến lại gần một chút. Giây tiếp theo nàng đã bị nam nhân kéo vào trong lòng.

Nam nhân nhẹ nhàng tì cằm lên tóc nàng, giọng nói thanh lãnh từ trên đỉnh đầu truyền đến.

Hắn hỏi: “Sợ ta sao?”

A Lê chần chừ lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Khốn nỗi hắn ôm nàng quá chặt, A Lê hệt như một con chim sẻ nhỏ cọ cọ đầu trước ngực hắn, hương hoa lê kia liền dần dần lan tỏa.

Nàng nhỏ giọng nói: “Lần trước nô tỳ làm Thế tử mất mặt, còn tưởng rằng hôm nay Thế tử cũng sẽ không tới.”

Trong lòng Lý Huyền cảm thấy A Lê thật ngốc, nhưng lại ngốc đến mức đáng yêu. Lồng ngực hắn bị những lời này của nàng nhét đầy những sợi bông mềm mại căng phồng, mang lại một cảm giác không thể thốt nên lời.