Đến nội dung chính

Chương 26

admin 677 Chữ Cài Đặt

Trước kia không phải chưa từng xảy ra tình trạng này. Khi Hình Bộ có trọng án, đêm nào Lý Huyền cũng ngủ lại đó, mười ngày nửa tháng không về Hầu phủ là chuyện thường. Nhưng lần này lại không giống như vậy.

Bước sang tháng chạp, gần như Hình Bộ không có vụ án nào, Lý Huyền ngày nào cũng về phủ đúng giờ. Theo thói quen ngày trước cứ ba ngày hắn sẽ tới phòng nàng một lần. Nếu hôm đó có việc bận, hắn cũng sẽ sai người tới truyền lời cho nàng biết.

Thế nhưng lần này Lý Huyền dường như đã lãng quên nàng rồi.

Không những hắn không tới mà ngay cả một người đến truyền lời cũng chẳng có. Hai người sống chung trong một cái viện, suốt nửa tháng trời vậy mà lại chưa từng chạm mặt nhau lần nào.

A Lê suy đi tính lại, cuối cùng cũng rút ra được một kết luận: Lý Huyền đang tức giận.
Nhớ lại ngày hôm đó, bên cạnh Lý Huyền còn có hai người khác. Một người trong số đó A Lê đã từng gặp qua vài lần, chính là Đại công tử của Hầu phủ Lý Sùng. Người còn lại thì nàng thấy vô cùng lạ mặt, chắc hẳn không phải là người trong phủ.

Khi đó Lý Huyền đang đứng trò chuyện cùng bọn họ, nàng lại ngốc nghếch xông thẳng vào ngắt lời, tự biến mình thành trò cười, làm hại Lý Huyền mất hết thể diện. Vị Thế tử gia vốn luôn đặt quy củ lên hàng đầu dĩ nhiên là không vui, thế nên mới không thèm đoái hoài tới nàng nữa.

A Lê vắt óc suy xét từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng miễn cưỡng suy đoán ra được nguyên nhân này.

Người ta thường nói tâm lý nữ nhân khó đoán, nhưng theo nàng thấy thì nam nhân cũng chẳng kém cạnh chút nào. Đặc biệt là đối với vị Thế tử gia quý chữ như vàng kia, lại càng là chuyện khó như lên trời.
Nghĩ thông suốt chuyện này, A Lê cũng không buồn phiền nữa.

Thế tử đang tức giận, nàng có thể làm gì được đây?

Nàng đâu có gan lạnh nhạt với vị này, đường nào cũng phải chủ động làm hòa, dỗ dành cho hắn vui vẻ trở lại thì bản thân mới có một cái tết an ổn.

Nếu để lọt đến tai Hầu phu nhân, biết nhi tử của nàng ta vì một thông phòng mà sinh bực dọc, e rằng nàng lại bị gọi qua đó răn dạy một trận.

Lại nghĩ đến những lời đồn đại nhảm nhí truyền đi râm ran trong Thế An viện dạo gần đây về việc nàng đã thất sủng, lại nhìn thái độ cố tình giấu giếm của Vân Nhuận và Hương Uyển khi bị hạ nhân bên ngoài lạnh nhạt hắt hủi, A Lê âm thầm hạ quyết định.

Nàng ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói với Vân Nhuận: “Lát nữa ngươi mang hũ mật hoa quế đến bắc phòng đi.”
Bắc phòng chính là phòng chính, cũng là nơi Lý Huyền đang ở.

Vân Nhuận hơi sững người, nhưng rất nhanh đã che miệng cười, mạnh mẽ gật đầu: “Vâng!”

Ở đâu cũng vậy cả, thói đời luôn là đội đạp lên nhau mà sống. Thế tử gia mới chỉ có mấy ngày không tới, đám người ở thiện phòng đã dám ức hiếp các nàng, đến việc lấy chút đồ ăn cũng giở đủ trò đùn đẩy.

Đó là chưa kể đến đám ma ma lão bộc ở phòng thêu thùa chuyên lo việc may vá cho cả Hầu phủ. Trước kia thấy nàng thì gọi cô nương này cô nương nọ thân thiết lắm.

Vậy mà giờ đây khi hai nàng mang vải vóc đến nhờ may bộ đồ mới cho chủ tử đón tết, thậm chí còn chẳng bước nổi qua cửa, đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.