Sau khi lập đông, ngày thì ngắn mà đêm lại dài.
Bên ngoài trời giá rét, trong phòng lại ấm áp như xuân, A Lê ủ chiếc lò sưởi tay bằng đồng, vừa nghe Vân Nhuận và Hương Uyển ríu rít dăm ba câu chuyện phiếm bên tai.
A Lê ít khi ra khỏi cửa, thứ nhất là vì không có chỗ nào để đi, thứ hai là do Lý Huyền là một chủ tử cực kỳ coi trọng quy củ, e rằng hắn không thích nàng chạy ngược chạy xuôi khắp nơi.
Cũng may tính tình A Lê chịu được tĩnh lặng, nàng ở lì nửa tháng không ra khỏi cửa cũng chẳng thấy buồn bực, rất biết cách tự tìm niềm vui cho bản thân.
Vân Nhuận lại có tính tình vô cùng hoạt bát, thích nhất là đi khắp nơi tìm người trò chuyện, thành ra nàng ấy biết được rất nhiều thứ.
Nàng ấy rụt vai, đặt hai tay lên lò sưởi cho ấm, cái miệng chúm chím tựa như chim hoàng oanh nhỏ, líu lo kể những chuyện thú vị ở Liễu Miên viện.
“Hôm qua Liễu Miên viện động tĩnh lớn lắm! Nghe nói Nhị công tử mang một nữ tử từ câu lan về, một mực đòi nạp vào cửa, làm Hầu gia tức điên lên, suýt chút nữa là dùng đến gia pháp. Liễu di nương cũng tức đến mức đổ bệnh, nửa đêm nửa hôm phải gọi đại phu, làm cả viện nhốn nháo như gà bay chó sủa. Có điều dung mạo nữ tử kia thật sự rất đẹp, đôi mắt ấy a, cứ như mang theo lưỡi câu vậy, cái dáng vẻ quyến rũ đó…”
Hương Uyển nhấc nắp đồng, dùng chiếc muỗng đồng cán dài khều khều than, cười trêu ghẹo: “Ngươi còn chưa nhìn thấy người ta, sao biết là đẹp chứ?”
Vân Nhuận không phục, cãi lại: “Nếu khó coi thì sao Nhị công tử thà chịu đòn cũng nhất quyết đòi nạp nàng ta vào cửa?”
Hương Uyển cười khúc khích hỏi: “Vậy là chủ tử chúng ta đẹp hơn, hay cô nương kia đẹp hơn?”
Vân Nhuận không cần suy nghĩ liền đáp: “Tất nhiên là chủ tử đẹp hơn rồi! Ta mới không tin có ai nhan sắc vượt qua được chủ tử! Chủ tử là người có dung mạo đẹp nhất mà ta từng thấy!”
Ban đầu A Lê chỉ lười nhác ngồi nghe hai người cãi nhau, lúc này mới lên tiếng ngắt lời: “Vân Nhuận, còn chưa nói xong đâu.”
Vân Nhuận thấy chủ tử muốn nghe thì vội vàng nói tiếp: “Cuối cùng Hầu gia và Liễu di nương vẫn không lay chuyển được Nhị công tử, đành gật đầu cho nữ tử kia bước vào Hầu phủ.”
Nghe xong A Lê cũng không cảm thấy lạ lẫm chút nào. Nhị công tử có bản tính phong lưu, hay làm bậy làm bạ, hắn có làm ra chuyện gì thì A Lê cũng thấy bình thường. Còn về phần Liễu di nương, nàng ta nổi tiếng là người thương nhi tử như mạng.
Chỉ là chiều hư nhi tử thì có ngày rước họa vào thân, sớm muộn gì Liễu di nương cũng phải hối hận.
A Lê cũng chỉ nghĩ ngợi trong đầu như vậy, chuyện của Liễu Miên viện chẳng liên quan gì đến nàng. Trái lại có một chuyện khác lại liên quan mật thiết đến nàng.
A Lê rũ mắt nhìn chằm chằm vào chậu than đang cháy đỏ rực. Ánh lửa màu vỏ quýt chiếu lên gương mặt nàng, tôn lên vẻ ôn nhu lại nhã nhặn.
Hương Uyển và Vân Nhuận nhìn thấy cảnh này liền đưa mắt nhìn nhau, bất giác im bặt không lên tiếng nữa.
A Lê thầm tính toán ngày tháng, kể từ ngày nạp chinh của Lý Nguyên Nương đến nay đã sắp nửa tháng, vậy mà Lý Huyền vẫn chưa hề bước chân tới chỗ nàng.