Đến nội dung chính

Chương 24

admin 598 Chữ Cài Đặt

Lý Sùng và Thiệu Quân đều ngẩn ra, vội vàng đuổi theo nhưng lúc này không dám đi song song với hắn nữa mà theo bản năng lẽo đẽo theo sau.

Mấy người im lặng trở về chính sảnh. Thiệu Quân đứng ngồi không yên, vội vã cùng người nhà họ Thiệu rời đi.

Nhà họ Thiệu vừa đi, Võ An Hầu liền đứng dậy trở về Liễu Miên viện.

Sắc mặt Lý Huyền nhàn nhạt, nhìn theo Võ An Hầu rời đi rồi bước ra khỏi chính sảnh.

Hắn vừa đi, Lý Sùng và Lý Diệu mới dám cử động.

Tuy hai huynh đệ là trưởng tử và thứ tử nhưng lại là con dòng thứ, còn Lý Huyền mới là người đứng đầu Hầu phủ trong tương lai. Dù hai người không ưa vị đệ đệ cao ngạo này nhưng cũng chẳng dám bất kính.

Lý Sùng khẽ hừ một tiếng đầy vẻ coi thường. Hạ nhân xung quanh đều hiểu rõ sóng ngầm giữa các vị công tử trong phủ, chỉ đành giả câm giả điếc, lủi thủi lui ra ngoài.
Tính tình Nhị công tử Lý Diệu phong lưu, hôm nay muội muội nạp chinh cũng chẳng thấy hắn đứng đắn được chút nào, vạt áo xốc xếch, mặc một chiếc áo gấm màu đỏ, trời lạnh giá mà tay vẫn cầm quạt xếp đung đưa, đúng chất một công tử bột phong lưu.

“Đại ca, đưa cho đệ ít bạc nữa đi, lát nữa đệ phải ra ngoài một chuyến.”

Lý Sùng nghe vậy liền cau mày, gương mặt chữ điền hiện lên vẻ bất mãn: “Tháng này mới qua mấy ngày mà bạc của đệ đã tiêu hết rồi? Không phải đại ca muốn giáo huấn đệ, nhưng đệ cũng không còn nhỏ nữa, phải biết điều một chút.”

“Đừng ỷ vào phụ thân và di nương sủng ái mà mất đi chừng mực. Hãy lo mà thi lấy cái công danh, hoặc không thì nhờ phụ thân ra mặt tìm cho một chức quan, suốt ngày cứ chui rúc vào mấy nơi không ra gì đó, còn ra thể thống gì nữa!”
Lý Diệu không đủ kiên nhẫn để nghe những lời đó: “Tìm một chức quan nhỏ thì có ích gì, suốt ngày phải cúi đầu khom lưng, làm quan có gì tốt đâu, bổng lộc cả tháng chẳng đủ cho đệ uống một bữa rượu! Đệ không chịu nổi cái nỗi nhục đó đâu!”

Lý Sùng nhíu mày: “Uất ức sao? Đệ lớn tuổi hơn Lý Huyền, hắn là Thế tử gia được người người khen ngợi, còn đệ lại cam tâm làm một phế vật cà lơ phất phơ sao? Sao ta lại có một đứa đệ đệ không có tiền đồ như đệ chứ!”

“Đệ có biết người ngoài nói gì về huynh đệ chúng ta không? Bọn họ nói ba vị công tử của phủ Võ An Hầu, đại công tử chỉ là kẻ quản việc vặt trong nhà, nhị công tử là một tay ăn chơi phong lưu, chỉ có mỗi Lý Huyền mới thực sự kế thừa được khí chất của Võ An Hầu, là rường cột của nước nhà.”
Lý Diệu lười nghe tiếp, quăng lại một câu: “Nói thì cứ để họ nói, có mất miếng thịt nào đâu.”

Nói xong liền quay đầu bỏ đi.

Để lại Lý Sùng tức đến xanh mặt, hắn hít sâu vài hơi mới khôi phục lại vẻ bình thường.

Sẽ có một ngày hắn phải đạp Lý Huyền dưới chân!

Cái gì mà đích với thứ, hắn không tin đích tử sinh ra đã cao quý hơn người khác!