Chẳng ngờ giữa đường lại bắt gặp A Lê.
Từ đằng xa Thiệu Quân đã nhìn đến ngây người, đôi mắt dán chặt không rời.
Lý Huyền cũng là nam nhân, sao có thể không nhìn thấu chút ý đồ xấu xa trong lòng Thiệu Quân.
Hắn đứng yên không bước tiếp về phía trước nữa mà gọi Cốc Phong đưa người về.
Đại công tử Hầu phủ Lý Sùng thấy bộ dạng kia của Thiệu Quân thì không khỏi vui sướng khi người gặp họa, lên tiếng: “Thiệu công tử nhìn đến ngẩn ngơ rồi sao?”
Thiệu Quân vẫn còn ngây ngốc gật đầu, đến khi hoàn hồn thấy sắc mặt Lý Huyền trầm xuống, nghĩ đến người trước mặt là đại ca của thê tử tương lai, lại còn là người thừa kế phủ Võ An Hầu, hắn liền giật mình một cái, vội vàng xua tay: “Không có, không có chuyện đó.”
Lý Sùng cười ha hả, vẻ mặt hiện rõ vẻ đều là nam nhân với nhau, ta hiểu mà, hắn vỗ vỗ vai Thiệu Quân: “Chỉ là một thông phòng mà thôi, nếu Thiệu công tử thích thì bảo Tam đệ tặng cho ngươi là được.”
Rồi hắn quay sang cười với Lý Huyền: “Tam đệ nói có đúng không?”
Thiệu Quân càng thêm ngượng ngùng, nhưng nhớ tới nữ tử vừa rồi chỉ thoáng nhìn qua đã khiến trái tim hắn đập liên hồi, lòng hắn lại không khỏi ngứa ngáy.
Quả thật là tuyệt sắc, Hầu phủ lại giấu một mỹ nhân như thế. Vị đại cữu tử tương lai này của hắn thật đúng là sắt đá, mỹ nhân như vậy mà ngay cả danh phận thiếp thất cũng không cho, chỉ là một thông phòng.
Nếu là người của hắn, dù có kim ốc tàng kiều cũng không phải không thể, hắn tuyệt đối sẽ không để mỹ nhân phải chịu uất ức như vậy.
Sắc mặt Lý Huyền dần trầm xuống, hắn nhìn thẳng vào Lý Sùng đang đổ thêm dầu vào lửa bên cạnh, lạnh lùng nói: “Người của ta từ khi nào đến lượt người khác nhiều lời? Huynh trưởng nên quản tốt chính mình trước đi, trên đời không có bức tường nào không lọt gió, có một số chuyện ta không nói không có nghĩa là ta không biết.”
Sắc mặt Lý Sùng trắng bệch, trong lòng bắt đầu run rẩy.
Từ nhỏ hắn đã sợ vị Tam đệ này, gương mặt lúc nào cũng u ám, khiến người khác không tài nào nhìn thấu được suy nghĩ.
Lý Huyền không nói một tiếng đã đoạt lấy vị trí Thế tử, hiện giờ lại nhậm chức ở Hình Bộ nên càng khó đối phó, vừa rồi hắn không nên nhất thời kích động.
Hắn giấu nắm tay trong ống áo nắm chặt, cố nén vẻ khó coi, nặn ra một nụ cười: “Vừa nãy ta uống hơi nhiều nên nói năng hồ đồ, Tam đệ đừng chấp nhặt với ta.”
Lý Huyền không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Thiệu Quân.
So với Lý Huyền hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân, Thiệu Quân cũng giống như những công tử bột khác, dựa vào bóng râm của tổ tiên mà kiếm một chức quan nhỏ, năng lực tầm thường, tính cách cũng bình thường.
Hắn làm sao chịu nổi ánh mắt dò xét của Lý Huyền. Ánh mắt Lý Huyền quá mức bức người, ngày thường hắn toàn tiếp xúc với tử tù, có thể cạy miệng bọn họ để lấy bằng chứng và lời khai thật sự không chỉ dựa vào thân phận Thế tử.
Thiệu Quân hơi há miệng định biện minh cho mình một câu, nhưng mở miệng ra lại chẳng nói được nửa lời.
Cũng may Lý Huyền không định gây chuyện trong ngày đại hỉ của muội muội, hắn lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, sải bước đi trước.