Đến nội dung chính

Chương 9: Thiếu niên tương phùng, mây nước một thuyền

admin 1.998 Chữ Cài Đặt

Đại Vân Phi Thiên Chu nội, linh khí mịt mờ, trận văn ẩn hiện, từng đường nét kiến trúc đều tinh xảo đến khó tin.

Thuyền trôi giữa tầng trời, không có chút xóc nảy nào, mà tựa như hòa làm một với thiên địa, trôi chảy tự nhiên.

Không gian bên trong rộng lớn vô cùng, vượt xa tưởng tượng của các thiếu niên.

Mắt thấy bên ngoài vốn đã khổng lồ, nhưng khi bước vào, ai nấy đều kinh ngạc phát hiện không gian lại lớn hơn gấp đôi có thừa.

Đây rõ ràng là thủ đoạn không gian, một loại đại thần thông mà phàm nhân không thể nào lý giải nổi.

Dọc theo hành lang là những ngọn đèn bạch ngọc khảm minh châu, không mang theo ánh sáng chói mắt mà chỉ tỏa ra một loại quang huy dịu nhẹ, soi rọi cả không gian trong sắc thái ấm áp mà không làm mất đi vẻ tiên khí thanh thoát.

Vách thuyền không phải làm từ kim loại hay gỗ thường, mà là Tam giai hạ phẩm Thanh Cương Mộc hiếm có, từng mảng hoa văn tựa như thiên nhiên sinh trưởng, lại lẩn khuất dao động linh lực nhàn nhạt.
Có nơi còn điểm xuyết linh hoa, dù là trong thuyền nhưng tựa như một tiểu thiên địa thanh u, mùi hương thoang thoảng, khiến lòng người cũng như được gột rửa.

Khí tức trong thuyền vô cùng dễ chịu, không oi bức cũng không lạnh lẽo, hiển nhiên là có trận pháp điều tiết khí hậu.

Những thiếu niên vừa bước vào đã có thể cảm nhận được tiên gia thủ đoạn vi diệu.

So với Phù Vân Chu ban đầu đã làm bọn họ ngạc nhiên, thì Đại Vân Phi Thiên Chu này càng khiến người ta chấn động.

Tạ Ngọc và bốn thiếu niên khác được phân vào một phòng, không gian rộng rãi, đủ để năm người cùng nghỉ ngơi mà không chút gò bó.

Dương Hoài và Trần Húc đều là những thiếu niên xuất thân bình dân, chỉ có Kim Hổ là gia cảnh có vẻ khá giả, trên người mặc cẩm y hoa lệ, tinh thần phấn chấn, rõ ràng là loại từ nhỏ được nuông chiều.
Vương Thành vẫn hoạt bát như cũ, hứng thú nhìn đông nhìn tây, còn Tạ Ngọc thì lặng lẽ quan sát, không nói nhiều.

Ngoài cửa sổ, tầng trời cao vời vợi, mây trắng bị bỏ lại sau lưng, cảnh sắc biến ảo vô cùng.

…

Trong khoang thuyền rộng lớn, hàng trăm thiếu niên từ khắp các châu quận của Đại Yến tụ hội, ai nấy đều mang theo chút háo hức xen lẫn căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ bước vào thế giới tu tiên, từ đây con đường tu đạo mở ra trước mắt, đồng thời cũng là lúc những kẻ cùng thế hệ bắt đầu phân cao thấp.

Ban đầu, các thiếu niên còn dè dặt, nhưng chẳng bao lâu đã bắt đầu trò chuyện, trao đổi về xuất thân, quê quán, thậm chí là thảo luận về những chuyện kỳ bí liên quan đến tu tiên.

Có kẻ kiêu ngạo vì đến từ gia đình khá giả, có người hăng hái khoe khoang kiến thức về tiên đạo, cũng có không ít kẻ lặng lẽ quan sát, đánh giá những người xung quanh.
Tạ Ngọc cùng bốn người còn lại trong phòng cũng bị cuốn vào bầu không khí ấy.

Vương Thành vẫn giữ vẻ hoạt bát thường ngày, nhanh chóng bắt chuyện với một nhóm thiếu niên khác.

Kim Hổ – thiếu niên xuất thân phú quý từ Dương Châu, cũng chẳng chịu lép vế, dù chưa từng tiếp xúc với tu sĩ nhưng lời lẽ cực kỳ dạn dĩ, không hề tỏ ra sợ hãi.

Nhưng chính vì có quá nhiều người, lại từ khắp nơi tụ lại, nên xung đột là điều khó tránh.

Chỉ một lúc sau, ở khoang chính đã có tiếng cãi vã vang lên.

Tranh chấp xảy ra giữa hai nhóm thiếu niên, một bên là con cháu thương hộ, địa chủ hoặc những kẻ có gia cảnh khá giả trong châu quận, một bên là những kẻ xuất thân bình dân, thậm chí có người từ những thôn xóm hẻo lánh lần đầu bước chân ra ngoài.

Ban đầu chỉ là lời nói qua lại.

“Nhìn ngươi cũng không giống người từng ăn đói mặc rét.”

Một thiếu niên áo gấm, mặt mũi kiêu căng cười lạnh. “Chẳng qua cũng chỉ là hạng tiểu thương, muốn trèo cao vào tiên môn?”

Đối diện hắn, một thiếu niên vóc dáng cao gầy hừ lạnh, cặp mắt đen láy đầy bất phục.

“Tiên nhân không quan tâm xuất thân, ngươi coi khinh ta thì làm được gì?”

“Không quan tâm xuất thân?” Một giọng cười khinh miệt vang lên.

“Ngươi nghĩ tiên nhân cũng giống phàm nhân, ai cũng có thể ngang hàng ư? Đừng có tự lừa mình dối người.”

Mấy thiếu niên bên cạnh cũng bắt đầu phụ họa.

Người xuất thân bình dân nghe vậy đều nghiến răng, lửa giận trong mắt bừng lên, dù biết không thể ra tay nhưng cũng khó mà nhẫn nhịn.

Chỉ một chút nữa thôi, hai bên có lẽ đã lao vào xô đẩy.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng uy nghiêm vang lên:

“Dừng tay.”

Một nhóm đệ tử Thương Nguyên Tông khoác trường bào xanh thẫm xuất hiện.

Dẫn đầu là một vị sư huynh Trúc Cơ kỳ, khuôn mặt không lộ vẻ tức giận nhưng ánh mắt quét qua một lượt, khiến tất cả đều im lặng.

Hắn nhàn nhạt nói:

“Trên phi thiên chu, không ai được phép gây sự. Nếu kẻ nào tái phạm, lập tức bị loại khỏi danh sách nhập môn.”

Lời này vừa ra, sắc mặt tất cả thiếu niên lập tức trắng bệch.

Đây không phải là cảnh cáo, mà là quy định.

Dù không phục, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu.

Sự căng thẳng trong khoang thuyền dần dần tan biến, nhưng trong lòng mỗi người đều dấy lên nhiều suy nghĩ.

Tạ Ngọc im lặng nhìn mọi chuyện, ánh mắt trầm lặng như nước.

Con đường tu tiên rộng lớn, mâu thuẫn giữa các loại xuất thân, giữa những con người mang chí hướng khác nhau, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một phần của hành trình này.

…

Sau khi bị đệ tử Thương Nguyên Tông cảnh cáo, hai nhóm thiếu niên miễn cưỡng tách ra, mỗi bên tự trở về chỗ của mình.

Nhưng dù bề ngoài đã lắng xuống, bầu không khí bên trong phi thuyền lại càng trở nên ngột ngạt.

Những thiếu niên xuất thân phú quý vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt thi thoảng lướt qua đám bình dân với vẻ khinh khỉnh.

Còn những người xuất thân bần hàn thì lặng lẽ siết chặt nắm đấm, cố gắng đè nén bất mãn trong lòng.

Không ai còn cãi vã, nhưng sự phân chia vô hình đã hiện rõ.

Tạ Ngọc ngồi một góc, lặng lẽ quan sát.

Vương Thành ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm trà, bĩu môi nói khẽ:

“Ta còn tưởng lên được phi thuyền là đã yên thân, ai ngờ lại như cái chợ.”

Trần Húc gật đầu đồng tình, nhưng cũng hạ giọng nhắc nhở:

“Dù gì chúng ta cũng còn phải ở trên này vài ngày, tốt nhất đừng để bị cuốn vào.”

Kim Hổ liếc nhìn đám người kia, nhưng không nói gì, chỉ ung dung dựa vào ghế, bộ dáng không muốn dính líu.

Còn Dương Hoài thì cau mày, rõ ràng không thích bầu không khí căng thẳng này.

Những cuộc đối thoại nhỏ lẻ vang lên khắp khoang thuyền, nhưng không ai thực sự buông lỏng.

Dù không còn tranh chấp trực diện, nhưng ai cũng cảm nhận được,sự so đo vẫn âm ỉ như đốm lửa chưa tắt.

Trên phi thiên chu, gió vẫn lộng, mây vẫn trôi, nhưng bầu không khí giữa những thiếu niên đang cùng hướng về tiên môn lại mang theo áp lực nặng nề.

Cảm giác căng thẳng trong khoang thuyền khiến nhóm Tạ Ngọc không thoải mái. Cuối cùng, Vương Thành là người lên tiếng trước:

“Ở trong này ngột ngạt quá, ta ra ngoài hóng gió đây.”

Trần Húc lập tức hưởng ứng: “Đi thôi! Chứ cứ ngồi đây cũng chẳng thoải mái gì.”

Dương Hoài và Kim Hổ cũng không phản đối, thế là cả năm người rời khỏi khoang thuyền, bước ra boong ngoài.

…

Gió trời lồng lộng thổi qua, mang theo hương vị thanh sạch của mây trời và núi sông.

Đại Vân Phi Thiên Chu vẫn nhẹ nhàng lướt đi giữa không trung, bên dưới là cảnh sắc Đại Yến hùng vĩ trải dài bất tận.

Tạ Ngọc vịn tay lên lan can, hít một hơi thật sâu.

Không khí bên ngoài mát lạnh, mang theo mùi của đất trời, khiến lòng hắn dễ chịu hơn hẳn.

“Thoáng đãng thật.” Kim Hổ đứng bên cạnh, cũng lộ ra vẻ thư thái.

Vương Thành nhìn xuống phía dưới, bỗng nhiên cười nói: “Mấy người nhìn kìa, có một đàn hạc trắng đang bay ngang qua thuyền.”

Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ.

Quả nhiên, một đàn hạc trắng từ dãy núi xa xa đang chậm rãi sải cánh, tựa như những đốm tuyết giữa nền trời xanh thẳm.

Một số con bay gần đến mức có thể thấy rõ từng chiếc lông vũ mềm mại, trong veo như ánh sáng.

Cảnh sắc này hoàn toàn khác biệt với sự ngột ngạt trong khoang thuyền, tựa như nhắc nhở bọn họ rằng thế giới bên ngoài rộng lớn đến nhường nào.

Trần Húc khẽ thở dài: “Tu tiên vốn là để thoát khỏi ràng buộc trần tục, nhưng chưa gì đã có kẻ phân cao thấp chỉ vì xuất thân. Đúng là nực cười.”

Dương Hoài trầm ngâm, chậm rãi nói:

“Nhưng dù có muốn hay không, những thứ đó vẫn tồn tại. Chúng ta chỉ có thể mạnh lên, rồi sau này sẽ không ai dám coi thường.”

Nghe vậy, mọi người đều im lặng.

Gió trời thổi qua, mang theo hơi thở của thiên địa bao la.

Lúc này, nhóm thiếu niên mới thực sự cảm nhận được, bọn họ đang bước chân vào một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì từng biết.

Boong thuyền rộng rãi, gió trời lồng lộng, nhưng cũng không phải chỉ có nhóm bọn họ ra đây hóng mát.

Vừa đi dọc theo hành lang khắc hoa, nhóm năm người liền nghe thấy tiếng cười trong trẻo vang lên từ một góc khác của boong thuyền.

“Nghe nói trong tông môn có tiên sư phi thiên độn thổ, có thể vung tay vỡ núi, một kiếm chém ra cả sông dài!” Một nữ hài mắt sáng rực, giọng đầy sùng bái.

“Vậy có phải… chúng ta cũng sẽ học được pháp thuật đó không?” Một tiểu cô nương khác e dè hỏi, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

“Chắc chắn rồi! Nếu không thì vào tông môn làm gì?” Một cô nương lớn tuổi hơn có vẻ rất tự tin, nhưng rồi lại chần chừ: “Nhưng mà… ta nghe nói phải rất lâu mới có thể phi thiên độn thổ. Ngay cả việc luyện ra linh khí cũng rất khó.”

“Vậy nếu không luyện ra linh khí thì sao?” Một nữ hài nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt hơi lo lắng.

Nhóm thiếu nữ im lặng một lúc, rồi một người cười hì hì: “Thì có thể học nấu ăn cho tiên sư, giặt y phục, quét dọn đạo tràng.”

“Phi! Ta không muốn làm việc vặt!” Một cô nương lập tức ngắt lời, hai má phồng lên. “Ta muốn trở thành nữ kiếm tiên, bạch y phiêu phiêu, đứng trên phi kiếm nhìn xuống phàm trần!”

“Nhưng kiếm tu rất khó đó, phải tập luyện cực khổ, mỗi ngày vung kiếm đến hàng vạn lần.”

“Có khó cũng phải học! Ta không muốn chỉ là một phàm nhân mãi mãi!”

Những giọng nói ríu rít xen lẫn tiếng cười khúc khích, mang theo một loại hồn nhiên của thiếu nữ tuổi mới lớn.