Đi về phía trước thêm một chút, bọn họ liền thấy một nhóm thiếu nữ đang đứng gần lan can, vừa hóng gió vừa trò chuyện.
Đứng giữa nhóm người ấy là một thiếu nữ mặc váy lụa trắng, ánh mắt sáng như thu thủy, mi mục tinh tế thanh tú, khí chất vừa dịu dàng lại mang theo vài phần linh động.
Hà Linh Nhi.
Nàng so với những thiếu nữ khác thì càng thêm nổi bật.
Nhóm Tạ Ngọc vốn định bước qua, nhưng Hà Linh Nhi vừa quay đầu liền nhìn thấy bọn họ. Nàng hơi ngẩn ra, sau đó khẽ cười:
“Các ngươi cũng ra đây hóng gió à?”
Vương Thành gãi đầu, cười đáp: “Ừ, trong khoang thuyền ngột ngạt quá.”
Một thiếu nữ đứng bên cạnh Hà Linh Nhi nhìn bọn họ, ánh mắt thoáng lóe lên chút tò mò.
“Các ngươi cũng đến từ Yến Quốc sao?”
Tạ Ngọc gật đầu: “Phải.”
Nghe vậy, mấy thiếu nữ nhìn nhau cười nhẹ. Một người trong số đó che miệng nói nhỏ:
“Nam hài các ngươi cũng thật là, suốt ngày chỉ biết đấu khí với nhau, không chán sao?”
Hà Linh Nhi cười khẽ, lắc đầu, không tham gia vào câu chuyện, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ lướt qua Tạ Ngọc.
Dường như nàng nhận ra điều gì đó, nhưng không nói ra.
…
Vương Thành vẫn là người cởi mở nhất, hắn cười nói trước:
“Các ngươi cũng từ khắp nơi đến đúng không? Ta là Vương Thành, từ Hoài Châu!”
Ngay sau đó, Tạ Ngọc cũng gật đầu nói: “Tạ Ngọc, Hoài Châu.”
Dương Hoài cũng cười đáp: “Dương Hoài, cũng đến từ Hoài Châu.”
Trần Húc liếc nhìn mấy người, rồi thản nhiên nói: “Trần Húc, Hoài Châu.”
Kim Hổ đứng cạnh, vẻ mặt hứng thú nhưng vẫn cất giọng: “Kim Hổ, ta đến từ Dương Châu.”
Phía bên kia, nhóm nữ hài cũng lần lượt giới thiệu.
Hà Linh Nhi nhìn quanh một vòng, ánh mắt sáng rỡ, cười nhẹ: “Hà Linh Nhi, cũng từ Hoài Châu.”
Lời này vừa thốt ra, không ít người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc.
Tống Yến mở to mắt, khó tin nói: “Năm người các ngươi đều là đồng hương?”
Chu Phượng nhịn không được cười khẽ: “Thật sự hiếm có! Đồng hương cùng vào tiên môn, sau này các ngươi có thể chiếu cố lẫn nhau rồi.”
Hà Linh Nhi nghe vậy liền cười đáp: “Không chỉ cùng một châu đâu, mà cả năm bọn ta đều đến từ cùng một trấn nhỏ.”
Lần này, ngay cả Tống Yến cũng phải há miệng sững sờ. “Cùng trấn? Thật sự có duyên đến vậy sao?”
Những thiếu niên thiếu nữ khác cũng lần lượt giới thiệu. Người thì đến từ Kinh Châu, người từ Thanh Châu, có cả những người xuất thân từ vùng biên viễn xa xôi của Đại Yến.
Trần Húc bật cười: “Chúng ta đúng là từ khắp nơi tụ lại. Trước đây không quen biết, sau này có lẽ phải giúp đỡ lẫn nhau rồi!”
Một thiếu nữ che miệng cười khúc khích: “Vậy sau này nếu có khó khăn, có thể tìm ngươi giúp đỡ sao?”
Trần Húc vỗ ngực đầy tự tin: “Đương nhiên!”
Mọi người đều cười rộ lên. Không khí trên boong thuyền dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.
…
Dưới bầu trời xanh thẳm, Đại Vân Phi Thiên Chu vẫn lặng lẽ lướt qua biển mây, mang theo những giấc mơ và khát vọng của một thế hệ mới.
Khi cuộc trò chuyện giữa đám thiếu niên thiếu nữ dần trở nên sôi nổi hơn, bỗng có người ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chân trời.
“Nhìn kìa! Đó là… núi gì vậy?”
Mọi người đồng loạt quay lại.
Trước mặt bọn họ, một dãy núi khổng lồ sừng sững trải dài vô tận, như một bức tường thiên nhiên vĩ đại ngăn cách trời đất.
Đỉnh núi cao vút, mây mù cuồn cuộn, từng ngọn núi nối tiếp nhau, kéo dài đến tận cuối tầm mắt.
Đá núi mang màu xanh sẫm, ở một số nơi lại có tuyết trắng bao phủ.
Dưới ánh mặt trời, những vách đá dựng đứng phản chiếu ra quang mang chói mắt, tựa như những lưỡi kiếm khổng lồ cắm thẳng lên trời cao.
Ngay cả trên Đại Vân Phi Thiên Chu, bọn họ vẫn cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trước thiên nhiên hùng vĩ.
Tạ Ngọc nheo mắt nhìn dãy núi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả.
Lúc này, một vị đệ tử khoác thanh sắc trường bào của Thương Nguyên Tông đang đứng gần đó nghe thấy bọn họ bàn tán, liền chậm rãi nói:
“Đó là Thương Nguyên Sơn Mạch, ranh giới giữa lãnh địa của Thương Nguyên Tông với phàm giới.”
Mọi người giật mình.
Vương Thành há hốc miệng: “Ranh giới? Ý ngài là, chỉ cần vượt qua dãy núi này, chúng ta sẽ rời khỏi phàm giới sao?”
Vị đệ tử mỉm cười: “Đúng vậy. Phía bên kia dãy núi là thế giới của người tu hành, nơi linh khí dồi dào hơn, tài nguyên phong phú hơn.
Một khi các ngươi nhập môn, con đường trước mắt sẽ hoàn toàn khác biệt với phàm nhân.”
Bọn thiếu niên lặng đi.
Bọn họ đã từng nghe qua về tu tiên, đã từng mơ tưởng về một thế giới siêu thoát phàm tục.
Nhưng lúc này, khi thực sự tận mắt chứng kiến ranh giới giữa hai thế giới, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Chỉ một dãy núi thôi, nhưng lại phân chia phàm nhân và tiên đạo.
Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến tà áo bọn họ khẽ bay lên.
Kim Hổ siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực: “Vậy chúng ta sắp chính thức bước vào thế giới của tiên nhân rồi.”
Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ giống nhau.
Sau hôm nay, bọn họ sẽ không còn là những thiếu niên bình thường nữa.
Một cánh cửa mới đã mở ra trước mắt, một con đường dài trải rộng, dẫn đến thế giới huyền bí mà bọn họ chưa từng đặt chân đến.
…
Bên dưới, Thương Nguyên sơn mạch vẫn trầm mặc đứng đó, tựa như đang chứng kiến những thiếu niên mang theo ước mơ vươn mình lên một thế giới hoàn toàn mới.
Khi Đại Vân Phi Thiên Chu vượt qua Thương Nguyên sơn mạch, bọn thiếu niên chợt cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt.
Trời đất bỗng nhiên trở nên rộng lớn hơn, bầu trời xanh thẳm trải dài đến vô tận.
Những tầng mây dày đặc cuồn cuộn bên dưới, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành những mảng sáng tối huyền ảo, tựa như một đại dương mênh mông làm bằng mây trắng.
Gió trên cao không còn mang hơi ẩm nặng nề của nhân gian mà trở nên nhẹ nhàng thanh khiết, mang theo một mùi vị khó tả, giống như linh khí ngưng tụ thành từng sợi vô hình len lỏi trong không gian.
Bọn họ đang thực sự bay trên biển mây.
Vương Thành chồm người ra ngoài lan can, kích động reo lên: “Thật sự giống như tiên nhân cưỡi mây mà đi!”
Hà Linh Nhi cũng đưa tay ra, để từng làn gió lướt qua đầu ngón tay, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và thích thú.
Tạ Ngọc im lặng nhìn xuống phía dưới. Từ nơi này nhìn xuống, Thương Nguyên sơn mạch hùng vĩ giờ chỉ còn là những vệt xanh thẫm ẩn hiện dưới làn mây.
Xa hơn nữa là những bình nguyên rộng lớn, những con sông dài như những sợi chỉ bạc vắt ngang qua mặt đất.
Mọi thứ dường như đều trở nên nhỏ bé trước mắt bọn họ.
Trần Húc không nhịn được than thở: “Thì ra đây là cảm giác nhìn thế giới từ trên cao… Nhân gian trước kia chúng ta thấy rộng lớn bao nhiêu, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ nhỏ bé thế này mà thôi.”
Kim Hổ khoanh tay, khóe miệng nhếch lên: “Vậy mới gọi là tiên nhân! Nhìn xem, chúng ta còn chưa thực sự tu hành, nhưng đã có thể ngắm nhìn thế gian từ nơi cao như vậy rồi.
Đợi đến khi chúng ta có thể phi hành bằng chính sức mình, chẳng phải sẽ càng tự do hơn sao?”
Những thiếu niên khác nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một loại khát vọng khó diễn tả.
Từ giây phút này, bọn họ không còn là những đứa trẻ chỉ biết ngước nhìn bầu trời nữa.
Bọn họ đang đứng trên bầu trời, nhìn xuống thế gian.
Và con đường phía trước, là con đường chân chính bước vào thế giới của tiên nhân.
Đại Vân Phi Thiên Chu tiếp tục bay thấp xuống, xuyên qua tầng mây dày đặc.
Lúc này, cảnh tượng bên dưới đã không còn là những thôn trang và bình nguyên phàm giới nữa, mà là một vùng đất hoàn toàn khác biệt.
Dãy núi hùng vĩ trải dài đến tận chân trời, từng ngọn cao chọc trời, sườn núi dốc đứng hiểm trở.
Nhưng khác với sự hoang sơ của phàm giới, những dãy núi này mang theo một loại khí tức đặc biệt,một sự linh động, huyền ảo mà bọn thiếu niên chưa từng cảm nhận trước đây.
Trên những vách đá cheo leo, từng gốc cổ thụ vươn mình mạnh mẽ, rễ cây bám chặt vào đá, cành lá xanh thẳm như ngọc.
Nhiều nơi, dây leo phủ kín vách núi, giữa những tầng lá rậm rạp, từng chùm linh quả lấp lánh phát ra quang mang nhàn nhạt, dù nhìn từ trên cao vẫn có thể thấy rõ ràng.
Giữa những thung lũng sâu, những hồ nước rộng lớn phản chiếu bầu trời xanh biếc, bề mặt hồ lặng như gương, thỉnh thoảng có những con cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước, thân cá phát sáng, để lại từng vòng sóng lan tỏa.
Một vài con suối nhỏ chảy từ trên cao xuống, dòng nước trong vắt như thể ngưng tụ từ linh khí thiên địa, uốn lượn giữa những bãi đá phủ đầy rêu xanh.
Không còn dấu vết của con đường do con người khai phá, không còn những ruộng đồng do nông dân cày cấy, cũng không còn cảnh xe ngựa xuôi ngược.
Ở đây, tất cả mọi thứ đều tự nhiên, hoang dã nhưng tràn đầy linh khí.
Những đàn chim lớn lượn vòng trên không trung, lông vũ ánh lên màu sắc rực rỡ.
Có loài giống như hạc tiên, bay thành từng nhóm trên tầng mây, có loài lại phát ra tiếng hót trong trẻo, vọng xa trong không gian rộng lớn.
Kim Hổ trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói: “Nơi này… thật khác biệt. Hoàn toàn không giống nhân gian mà ta từng thấy.”
Vương Thành nhíu mày, giọng có chút chấn động: “Chẳng lẽ đây là… tu tiên giới trong lời đồn? Nơi mà tiên nhân ẩn cư, không để phàm nhân bước vào?”
Bọn thiếu niên lặng lẽ nhìn xuống bên dưới. Cảnh vật vẫn tiếp tục trải dài, núi sông vẫn cuồn cuộn, trời đất vẫn mênh mông, nhưng dường như chỉ trong khoảnh khắc, thế giới mà bọn họ từng quen thuộc đã bị bỏ lại phía sau.
Từ nay trở đi, bước chân của họ sẽ không còn thuộc về phàm giới nữa.