Đến nội dung chính

Chương 6: Nhân gian hạo hạo, tiên lộ trùng trùng

admin 2.049 Chữ Cài Đặt

…

Gió thổi qua, mây trắng cuồn cuộn trôi dưới chân.

Phù Vân Chu nhẹ nhàng nâng lên giữa không trung, nhanh chóng rời khỏi mặt đất, mang theo năm hài tử vừa trắc ra linh căn tiến về phương xa.

Tạ Ngọc đứng trên boong thuyền, tay nắm chặt lấy lan can, cảm giác mặt đất dần rời xa khiến tim hắn khẽ run lên.

Hắn chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ được đứng trên cao như vậy, ngắm nhìn thế gian từ một góc độ hoàn toàn khác.

Bên cạnh hắn, Vương Thành đã sớm há hốc miệng, hai tay bám chặt lấy thành thuyền, đôi mắt tròn xoe không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Trời ạ! Chúng ta đang bay sao? Thật sự đang bay sao?”

Hắn hét lên, mặt mũi đỏ bừng vì kích động.

Ở phía sau, Trần Húc, Dương Hoài và Hà Linh Nhi cũng không khỏi căng thẳng.

Hà Linh Nhi tuổi còn nhỏ, đôi bàn tay trắng nõn khẽ bấu lấy góc áo, đôi mắt đen láy tràn đầy tò mò nhưng cũng mang theo vài phần bất an.
Trần Húc và Dương Hoài lớn hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu được sự rung động khi nhìn xuống nhân gian bên dưới.

Phù Vân Chu lướt đi giữa tầng mây, từ đây nhìn xuống, Thanh Hà trấn đã trở nên nhỏ bé như một bức tranh thu gọn.

Những con sông vắt ngang, những ruộng đồng xanh biếc, từng mái nhà nâu sẫm xếp san sát, tất cả đều như ẩn hiện trong lớp mây mù trắng xóa.

Tạ Ngọc lặng lẽ quan sát cảnh vật biến đổi.

Hắn nhìn thấy dòng Thanh Hà uốn lượn như một dải lụa mềm mại, nhìn thấy những dãy núi xa xa, nơi hắn từng ngước mắt ngắm nhìn với bao khát vọng.

Giờ đây, hắn đã thật sự rời khỏi vùng đất quen thuộc, tiến về một thế giới hoàn toàn mới.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả.

Lục Viêm đứng phía trước thuyền, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua đám hài tử.
Trong mắt hắn, những phàm nhân này chỉ là bước đầu trên con đường tu hành, về sau có thể đi được bao xa còn phải dựa vào thiên phú và nghị lực.

Nhưng dù thế nào, khoảnh khắc đầu tiên khi rời khỏi nhân gian để bước chân vào tiên đạo, ai cũng đều mang theo một tia xúc động như vậy.

Phù Vân Chu tiếp tục bay vút về phương xa, bỏ lại Thanh Hà trấn, bỏ lại một đoạn quá khứ đã khắc sâu trong lòng mỗi người.

…

Phi thuyền lướt qua tầng mây, gió lớn ào ạt thổi qua, mang theo hơi sương thanh lãnh của bầu trời cao vút.

Mặt trời treo lơ lửng trên vòm thiên không, rọi xuống những tia sáng vàng nhạt, phủ lên cảnh vật một lớp hào quang huyền ảo.

Lần đầu tiên đứng trên cao mà nhìn xuống thế gian, năm thiếu niên đều không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc, tim đập thình thịch như trống trận.
Trước mắt bọn họ, giang sơn Đại Yến trải rộng vô biên, hùng vĩ như một bức tranh khổng lồ.

Ở phương xa, những dãy núi cao vút đâm xuyên mây trắng, trập trùng kéo dài bất tận, như từng con cự long vắt ngang đại địa.

Đỉnh núi có nơi phủ đầy tuyết trắng, lấp lánh phản chiếu ánh nắng, có nơi lại che phủ bởi tầng tầng rừng rậm xanh biếc.

Những thác nước đổ xuống từ vách đá, tựa dải lụa bạc tung bay giữa không trung, tạo thành làn sương mờ ảo.

Trong khe núi, những con suối nhỏ len lỏi, róc rách chảy qua từng phiến đá, hợp lại thành những con sông lớn cuộn trào, ánh nước lấp loáng như hàng vạn con rắn bạc uốn lượn qua núi rừng, thảo nguyên, cuối cùng hòa vào dòng chảy bất tận của thiên địa.

Bên dưới, những bình nguyên rộng lớn trải dài, màu sắc nối tiếp nhau như những mảnh ghép thiên nhiên hài hòa.

Có nơi là đồng cỏ xanh rờn, từng đàn thú hoang chạy dài trên nền cỏ mềm mại, cuộn lên từng lớp bụi mờ.

Có nơi lại là ruộng đồng bát ngát, những thửa ruộng bậc thang xếp chồng như từng bậc thềm dẫn lên trời, lúa non xanh biếc, lúa chín vàng óng, từng trận gió thổi qua tạo thành những con sóng mềm mại trải dài đến tận chân trời.

Dưới ánh chiều tà, từng bóng nông dân lom khom giữa ruộng đồng, tiếng hò kéo nước, tiếng cười đùa vang vọng, hòa lẫn vào thiên nhiên một cách bình yên đến lạ.

Dọc theo những con sông lớn, những con đường quan đạo như những dải lụa xám ngoằn ngoèo cắt qua đại địa, nối liền các thôn trang, trấn nhỏ.

Từng cụm nhà mái ngói san sát, khói bếp bốc lên lững lờ, dấu hiệu rõ ràng của sự sống giữa thiên địa mênh mông.

Có những thôn xóm nằm ven bờ sông, thuyền bè neo đậu san sát, tiếng chèo nước vang lên nhịp nhàng.

Có những trấn nhỏ nép mình dưới chân núi, tường gạch mái ngói đơn sơ nhưng lại toát lên sự trầm ổn của cuộc sống lâu đời.

Ở một góc nào đó, lũ trẻ con chạy chân trần trên nền đất, tiếng cười giòn tan vang vọng, hòa vào tiếng gió thổi xào xạc qua rừng cây, tạo nên một khúc nhạc đơn sơ nhưng đầy sức sống.

Đứng trên phi thuyền, các thiếu niên như bị cảnh sắc này hút lấy tâm hồn.

Vương Thành đứng sát lan can, há hốc miệng nhìn xuống, mặt đầy vẻ si mê. Hắn lắp bắp:

“Trời ơi… Thì ra thế gian lại rộng lớn đến như vậy!”

Một thiếu niên khác, vốn vẫn trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được mà thì thầm:

“Ta cứ ngỡ quê nhà của mình đã đủ bao la, không ngờ, những gì chúng ta từng biết chỉ là một giọt nước giữa đại dương…”

Tạ Ngọc nắm chặt lan can, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa, nơi bầu trời xanh biếc nối liền với đường chân trời vô tận.

Từ hôm nay, bọn họ không còn là những thiếu niên chỉ biết đến góc nhỏ của nhân gian nữa.

Giang sơn Đại Yến rộng lớn thế này, thiên địa bao la thế này… Có lẽ, những gì bọn họ có thể chạm đến, không chỉ là bầu trời này, mà còn là những điều xa hơn, lớn hơn, vĩ đại hơn.

Phi thuyền tiếp tục lướt đi, bỏ lại phía sau một vùng trời non nước kỳ vĩ, tiến về phía chân trời xa thẳm, nơi giấc mộng của bọn họ vừa mới bắt đầu.

…

Bên trong Phù Vân Chu, không gian rộng rãi hơn nhiều so với vẻ ngoài.

Mặc dù chỉ là Nhị giai Hạ phẩm phi hành pháp khí, nhưng nội thất bên trong vẫn được bố trí đầy đủ tiện nghi.

Dọc theo hành lang gỗ trầm là ba gian phòng, trong đó, một gian riêng biệt thuộc về Lục Viêm, tỏa ra khí tức cấm chế nhàn nhạt, rõ ràng không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào.

Hai gian còn lại được phân chia theo nam nữ.

Các đệ tử nam, Tạ Ngọc, Vương Thành, Trần Húc và Dương Hoài ở một gian, còn gian kia dành cho Hà Linh Nhi và vị nữ đệ tử còn lại.

Bước vào phòng, Tạ Ngọc không khỏi có chút bất ngờ.

Gian phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, vách tường khắc hoa văn mây lành, trong phòng có giường gỗ trắc, bàn ghế đầy đủ, còn có một cửa sổ nhỏ có thể mở ra để nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Không khí bên trong mát mẻ dễ chịu, hiển nhiên là nhờ trận pháp ẩn giấu trong thuyền.

Vương Thành vừa vào phòng liền nhào ngay lên giường, bàn tay vỗ vỗ mặt gối, thở dài cảm thán:

“Tiên nhân thật đúng là khác biệt! Đây là lần đầu tiên ta được ngủ trên giường mềm như vậy!”

Trần Húc ngồi xuống bên cạnh bàn, sắc mặt vẫn còn chút kích động, nhưng lại tỏ ra trầm ổn hơn:

“Đây mới chỉ là thuyền phi hành của một vị Trúc Cơ tu sĩ mà đã thế này, vậy chẳng phải trong tông môn còn có nhiều thứ còn kỳ diệu hơn?”

Dương Hoài lại có chút câu nệ, hắn đi một vòng quanh phòng, ánh mắt lộ ra sự cảnh giác quen thuộc của một hài tử xuất thân nghèo khó.

Hắn không quen với sự xa hoa này, chỉ cảm thấy mọi thứ quá mức xa lạ.

Tạ Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ đến gần cửa sổ, đẩy nhẹ một góc, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

Mây trắng cuồn cuộn trôi qua, gió trời lạnh buốt lùa vào trong phòng.

Hắn cảm thấy chính mình đang thật sự bước chân vào một thế giới mới.

Phàm nhân và tiên nhân, từ nay về sau, hắn cũng sẽ trở thành một phần của thế giới kia.

…

Từng điều kỳ diệu dần dần bày ra trước mắt, khiến đám hài tử không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

Sau khi sắp xếp phòng nghỉ, một vị Luyện Khí hậu kỳ đệ tử của Thương Nguyên Tông bước vào, trên người khoác ngoại bào màu xanh thẫm, tay áo rộng vung lên một cái, ngay lập tức, từng đạo ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

“Đây là… pháp thuật ư?” Vương Thành trợn mắt há mồm nhìn quanh.

Chỉ trong chớp mắt, cả gian phòng vốn còn lưu lại dấu chân lấm bẩn liền trở nên sạch sẽ không chút bụi.

Bàn ghế, giường chiếu tựa như vừa được lau chùi, thậm chí không khí trong phòng cũng thoang thoảng hương gỗ trầm nhàn nhạt.

Dương Hoài vô thức lui về sau một bước, dù đã tận mắt thấy tiên nhân hạ trấn, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến pháp thuật, hắn vẫn không khỏi cảm thấy run rẩy trong lòng.

Vị đệ tử tông môn kia mỉm cười nhìn bọn hắn, ánh mắt mang theo vài phần khoan dung của người đi trước nhìn hậu bối, lại vung tay lên, từ trong tay áo lấy ra một túi trữ vật.

“Hai ngày tới, các ngươi đi đường xa, cần phải ăn uống đầy đủ để giữ vững thể lực.”

Nói rồi, hắn đưa tay vào trong túi trữ vật, không biết làm thế nào mà chỉ trong nháy mắt, trên bàn đã bày ra một loạt thức ăn nóng hổi.

Có cơm trắng, có thịt kho, còn có cả một bát canh xanh biếc tỏa hương thơm ngát.

Vương Thành hít sâu một hơi, nước miếng suýt nữa đã chảy ra.

“Đây… đây là túi trữ vật sao? Thức ăn để trong đó vẫn còn nóng sao?”

Trần Húc cũng trừng lớn hai mắt, trong khi đó, Dương Hoài đứng yên một chỗ, mặt lộ ra vẻ khó tin.

Ở phàm trần, người ta muốn ăn một bữa cơm ngon thì phải nhóm lửa nấu nướng, mất không ít thời gian.

Nhưng bây giờ, một bữa cơm thịnh soạn lại chỉ mất chưa đầy một cái phất tay.

Ngay cả Tạ Ngọc cũng không kìm được mà nhìn chằm chằm chiếc túi trữ vật kia.

Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một món pháp bảo thần kỳ như vậy.

Hắn biết tiên nhân có thể thu vật vào không gian, nhưng không ngờ thức ăn cũng có thể bảo toàn trạng thái nóng sốt, cứ như vừa được dọn lên bàn ngay lúc này.

“Còn không mau ăn đi?” Đệ tử Thương Nguyên Tông cười nhẹ, khoanh tay đứng sang một bên.

Bọn hài tử lúc này mới phản ứng lại, lập tức ùa tới.

Vương Thành không khách khí cầm ngay một miếng thịt nhét vào miệng, lập tức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

“Ngon quá! Không ngờ lên tiên thuyền còn được ăn ngon thế này!”

Tạ Ngọc cầm bát cơm, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Hắn biết, đây chỉ mới là khởi đầu, từ nay về sau, những điều kỳ diệu như thế này sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.

…