Ba ngày này, cả nhà không lúc nào yên ổn.
Chu thị dặn dò đủ thứ, từ cách gấp quần áo, cách giữ ấm, đến cả cách ứng xử với người khác.
Tạ Nghiêm thì không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại lấy ra một ít sách, nhét vào tay con trai, bảo hắn nếu có thời gian thì đọc.
…
Vương Thành.
Nhà Vương Thành cũng không khá hơn là bao.
Cha hắn là một thợ rèn, mẹ hắn là người thôn quê hiền lành.
Từ trước đến nay, Vương Thành vốn nghịch ngợm, chưa từng chịu quản thúc, vậy mà ba ngày nay lại ngoan ngoãn lạ thường.
Hắn giúp mẹ giặt quần áo, giúp cha làm việc, buổi tối còn nằm im nghe cha mẹ nói chuyện mà không phản bác lại câu nào.
“Tiểu Thành, đến nơi đó rồi, không được gây sự.”
“Nhớ ăn uống đầy đủ, không được kén chọn.”
“Gặp người lạ thì phải hành lễ, không được thất lễ với tiên nhân.”
Cha hắn, một người đàn ông lực lưỡng, cũng không nhịn được mà đỏ mắt.
Hắn không giỏi nói chuyện, chỉ biết vỗ vai con trai mình thật mạnh, như muốn khắc sâu cảm giác này vào lòng bàn tay.
Vương Thành cười hì hì, nhưng khi quay đầu đi, ánh mắt lại lộ ra một chút không nỡ.
…
Hà Linh Nhi
So với hai nhà kia, nhà của Hà Linh Nhi lại yên tĩnh đến lạ thường.
Nàng không có cha mẹ.
Từ nhỏ đã sống nhờ vào bà ngoại, nhưng bà ngoại lại bị bệnh, nhiều năm qua không còn đủ sức làm việc.
Ba ngày nay, nàng vẫn ở bên bà ngoại, giúp bà pha trà, giúp bà sửa sang lại căn nhà nhỏ.
Bà lão tóc trắng, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay cháu gái, giọng nói khàn khàn nhưng dịu dàng:
“Linh Nhi, con có tiên duyên… vậy thì phải cố gắng.”
Hà Linh Nhi cắn môi, rồi vùi đầu vào lòng bà.
Nàng không nói gì, nhưng tay lại siết chặt lấy tay bà, không muốn buông ra.
Đêm cuối cùng trước khi rời đi, nàng lặng lẽ ngồi bên giường, nhìn bà ngoại đang ngủ say, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
…
Trần Húc và Dương Hoài.
Trần Húc và Dương Hoài là hai người trắc ra linh căn nhưng không quá thân thiết với Tạ Ngọc.
Gia đình Trần Húc có chút tiền bạc, nhưng lại không có nền tảng tu tiên, nên khi biết con trai có linh căn, cả nhà đều hoảng hốt lẫn vui mừng.
Họ cố gắng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ngay cả đồ vật xa xỉ cũng muốn đưa cho hắn, chỉ mong hắn có thể sống tốt.
Dương Hoài thì khác.
Hắn là đứa trẻ ít nói, gia cảnh cũng bình thường.
Gia đình hắn không biết phải chuẩn bị gì, chỉ có thể bảo hắn mang theo một ít quần áo và chút lương khô.
…
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Đêm cuối cùng, cả năm hài tử đều trằn trọc khó ngủ.
Tạ Ngọc nằm trên giường, nhìn lên trần nhà bằng gỗ, lòng có chút hỗn loạn.
Hắn chưa từng rời khỏi trấn nhỏ này.
Chưa từng xa cha mẹ, chưa từng đi đâu quá xa.
Nhưng từ mai trở đi, hắn sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Tiên môn.
Tu tiên.
Những điều mà trước kia hắn chỉ có thể nghe kể qua lời của người khác, bây giờ sẽ trở thành con đường hắn phải đi.
Đêm yên tĩnh đến lạ thường.
Không ai biết rằng, khoảnh khắc này, đã đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trên con đường tu tiên của hắn.
Ba ngày thoáng chốc trôi qua.
Sáng sớm hôm nay, cả trấn chìm trong không khí vừa háo hức vừa bịn rịn.
Những gia đình có con sắp nhập tiên môn đều đã thức dậy từ rất sớm.
Ai nấy đều bận rộn chuẩn bị những thứ cuối cùng.
Trước sân nhà Tạ Ngọc, mặt đất đã được quét dọn sạch sẽ.
Mẹ hắn, Lý thị, từ sáng sớm đã đi nấu một nồi cháo nóng, nhưng cuối cùng lại chẳng ai ăn được bao nhiêu.
Tạ Ngọc khoác trên vai một cái túi vải nhỏ, bên trong là vài bộ quần áo sạch sẽ, một ít bánh khô và vài quyển sách cha hắn đưa cho.
Tạ Nghiêm không nói gì, chỉ kiểm tra lại hành lý một lần cuối cùng, ánh mắt có chút thâm trầm.
Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi, Tạ Ngọc chậm rãi quỳ xuống trước cha mẹ mình.
Hắn dập đầu ba lần thật mạnh, âm thanh vang vọng giữa khoảng sân vắng.
“Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, không thể ở bên chăm sóc hai người.”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhưng lại mang theo sự kiên định khó tả.
“Nhưng hài nhi sẽ cố gắng tu hành, có một ngày, nếu có thể trở thành tiên nhân chân chính, nhất định sẽ quay về báo đáp hai người.”
Lý thị đứng một bên, nước mắt đã sớm rơi xuống, nhưng vẫn cố gắng cắn môi nhịn lại, không để mình khóc thành tiếng.
Tạ Nghiêm trầm mặc nhìn con trai, sau đó gật đầu, giọng nói trầm ổn nhưng có chút nghẹn ngào:
“Ngọc nhi, đi rồi thì phải sống cho tốt.
Đừng phụ lòng tiên duyên, cũng đừng quên đạo làm người.”
Tạ Ngọc cúi đầu thật sâu.
Hắn không biết khi nào mới có thể gặp lại cha mẹ mình, nhưng hắn biết, con đường hắn sắp đi sẽ không thể quay đầu.
Bên ngoài cổng, Vương Thành cũng vừa dập đầu trước cha mẹ mình.
Khi nhìn thấy Tạ Ngọc, hắn hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười:
“Đi thôi, tiên nhân chắc đã chờ sẵn rồi.”
Tạ Ngọc đứng dậy, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn cha mẹ mình một lần cuối cùng.
Sau đó, hắn xoay người, bước ra khỏi cổng.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ dần dần khuất xa sau lưng hắn.
Từ giây phút này, hắn chính thức bước vào một thế giới khác.
…
Khi Tạ Ngọc và Vương Thành đến đầu trấn, nơi đây đã có không ít người tụ tập.
Bốn vị đệ tử mặc thanh y của Thương Nguyên Tông đứng thành hàng, sắc mặt lạnh nhạt, không ai nhiều lời.
Họ đều là tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ, trên người mang theo khí tức thanh khiết của linh khí, đứng giữa phàm nhân lại càng lộ ra vẻ cao cao tại thượng, khiến dân chúng xung quanh càng thêm kính sợ.
Cha mẹ của những hài tử sắp rời đi đã đưa con mình đến từ sớm.
Trần Húc, Dương Hoài, Hà Linh Nhi đều đã có mặt, ai nấy đều mang hành lý đơn giản trên vai, trong mắt vừa có mong chờ, vừa có luyến tiếc.
Sau một lúc, khi những người được chọn đều đã đến đủ, một cỗ linh áp nhàn nhạt đột nhiên lan tỏa trong không khí.
Lục Viêm xuất hiện.
Hắn khoác một bộ trường bào màu trắng, trên vạt áo có hoa văn mây trôi màu lam nhạt , trên lưng mang một thanh phi kiếm, dáng vẻ tuấn lãng, tuổi chừng ba mươi.
Khi hắn bước ra từ trong quán trà gần đó, không ai nhìn rõ hắn đến từ hướng nào, dường như hắn đã đứng đó từ lâu nhưng không ai phát hiện ra.
Dân chúng lập tức cúi đầu, cung kính hành lễ:
“Bái kiến tiên nhân!”
Lục Viêm không để ý đến những phàm nhân đang quỳ, chỉ đưa mắt nhìn lướt qua năm hài tử trước mặt.
Hắn khẽ gật đầu, sau đó phất tay, lấy ra một vật từ trong tay áo.
Đó là một chiếc thuyền nhỏ, dài không quá một bàn tay, toàn thân đen sẫm, bề mặt có hoa văn mây trắng như ẩn như hiện.
Ngay khi hắn vung tay, chiếc thuyền đột nhiên tỏa ra ánh sáng u lam nhàn nhạt, theo gió bành trướng, chỉ trong chớp mắt đã lớn đến hơn mười trượng, lơ lửng giữa không trung.
Chiếc thuyền có hình dáng thon dài, hai bên mạn thuyền khắc phù văn cổ xưa, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Phía dưới đáy thuyền có từng luồng khí trắng như sương mờ, chậm rãi tràn ra, giống như từng vệt mây trôi lững lờ.
Phù Vân Chu, nhị giai hạ phẩm phi hành pháp khí, là vật mà Thương Nguyên Tông ban cho đệ tử khi thực hiện nhiệm vụ.
Lục Viêm nhìn năm đứa trẻ, giọng nói bình thản nhưng không cho phép kháng cự:
“Lên thuyền.”
Năm hài tử ngoan ngoãn bước lên boong thuyền.
Khi chân vừa chạm vào bề mặt, một cỗ linh lực nhu hòa tràn ra, khiến họ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như đang đứng trên một tầng mây.
Lục Viêm không chậm trễ, đánh ra một đạo pháp quyết.
“Oành — ”.
Phù Vân Chu khẽ rung lên, sau đó lặng lẽ bay lên không trung.
Dân chúng phía dưới ngước nhìn, ánh mắt đầy kính sợ và ngưỡng mộ.
Một số người thậm chí còn quỳ lạy, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.
Tạ Ngọc đứng trên boong thuyền, tay bám vào lan can, nhìn về phía dưới.
Thanh Hà trấn dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt.
Những mái ngói xanh rêu, những con đường lát đá quanh co, những rặng cây quen thuộc…
Mọi thứ đều chậm rãi lùi xa.
Hắn nhìn thấy cha mẹ mình vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo hắn.
Chu thị giơ tay lên như muốn vẫy, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất động nhìn bóng con trai càng lúc càng xa.
Tạ Ngọc siết chặt tay.
Mây trắng dần bao phủ xung quanh, che lấp đi hình bóng quê nhà.
Từ khoảnh khắc này, con đường của hắn đã bước sang một trang mới.