Đến nội dung chính

Chương 17: Đạo đình nghe giảng, ý khôn cùng

admin 1.613 Chữ Cài Đặt

Dưới ánh sáng dìu dịu buổi sớm, bên trong đạo đình lặng ngắt như tờ.

Hơn trăm thiếu niên, thiếu nữ ngồi ngay ngắn sau bàn gỗ, ánh mắt sáng lên đầy tò mò.

Trên bục giảng, vị đạo sư trung niên áo trắng chậm rãi bước tới, dáng vẻ trầm ổn mà hiền hoà, trong mắt ẩn chứa ý vị uyên thâm.

Ông đứng lại một thoáng, nhìn lướt qua các đệ tử mới nhập môn, khẽ gật đầu rồi mở lời:

“Các ngươi bước chân vào tu đạo, ắt hẳn đều nghe đến hai chữ linh khí.

Nhưng linh khí là gì, từ đâu sinh ra, vận hành trong thiên địa thế nào, có bao người thật sự hiểu rõ?”

Hắn đưa tay áo phất nhẹ, một đồ hình hiện ra lơ lửng giữa không trung, đó là hình chiếu của Thương Ly Giới, với các tầng khí lưu xoắn chuyển như mây cuộn.

“Linh khí… không phải tự sinh ra từ đất.

Nó có nguồn gốc từ một nơi các ngươi khó lòng tưởng tượng, ngoài giới bích Thương Ly, là biển Hỗn Độn vô biên.
Ở đó, tồn tại thứ năng lượng nguyên thủy nhất, gọi là Hỗn Độn Chi Khí.

Chính từ đó, linh khí được sinh ra.”

Phía dưới, vài thiếu niên tròn mắt kinh ngạc. Có người lẩm bẩm: “Biển Hỗn Độn?”

Đạo sư không ngắt, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục:

“Hỗn Độn Chi Khí không có thuộc tính, hỗn loạn và nguy hiểm vô cùng.

Nếu không được thiên địa pháp tắc hóa giải, nó sẽ phá hủy không gian, tạo thành những vùng hỗn loạn khiến thần hồn cũng khó giữ vững.

Nhưng pháp tắc của trời đất vốn vô hình mà huyền diệu.

Khi Hỗn Độn Khí đi qua giới bích, sẽ bị lọc tách, chuyển hóa thành thứ mà chúng ta gọi là, linh khí vô thuộc tính.”

Hắn nâng tay, vẽ một vòng tròn giữa không trung, ánh sáng linh lực nhè nhẹ hội tụ thành một đám sương mờ nhạt:

“Linh khí vô thuộc tính chính là căn nguyên mà tu sĩ nào cũng có thể hấp thu, nhưng hiệu quả rất thấp.
Cho nên, nó lại tiếp tục chịu ảnh hưởng của pháp tắc mà phân hóa ra ngũ hành linh khí, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.”

Một thiếu nữ ngồi giữa hàng thấp giọng hỏi: “Vậy còn Lôi linh khí, hay Phong, Băng thì sao ạ?”

Đạo sư khẽ mỉm cười:

“Rất tốt. Đó là linh khí dị thuộc tính.

Khi ngũ hành linh khí chịu điều kiện đặc thù, như địa thế dị biến, thiên tượng dị thường, sẽ tiếp tục biến dị, sinh ra các loại linh khí hiếm hoi như Lôi, Phong, Băng.

Nhưng muốn tiếp cận những điều ấy, các ngươi còn phải đi rất xa trên con đường tu luyện.”

Hắn lại chỉ vào một mạch màu xanh trong đồ hình, nói tiếp:

“Linh khí không tụ ở một nơi.

Nó di chuyển qua linh mạch, như sông ngầm chảy dưới lòng đất, phân bố đến khắp hang cùng ngõ hẻm, tạo thành động thiên phúc địa, nơi linh khí nồng đậm, cũng là căn cơ của các đại tông môn như Thương Nguyên Tông của chúng ta.”
Giọng ông chậm rãi mà chắc nịch:

“Luyện khí, trúc cơ, kết đan, mỗi bước các ngươi đi đều cần linh khí.

Mà muốn hấp thu linh khí, đầu tiên phải hiểu linh khí.”

Hắn hơi dừng lại, rồi xoay người bước về sau mấy bước, vươn tay chỉ ra phía xa xa ngọn núi sừng sững:

“Các ngươi có biết vì sao Thương Nguyên Tông ta lại chọn dựng đạo tràng trên dãy Thương Nguyên Sơn này không?”

Mọi người nhất thời im lặng. Một lát sau, có người đáp khẽ: “Vì… nơi này có linh khí nồng đậm?”

Đạo sư gật đầu:

“Chính vậy. Nhưng linh khí ấy đến từ đâu?

Là nhờ linh mạch, những dòng chảy vô hình chôn sâu trong lòng đất, vận chuyển linh khí từ nơi sinh ra đến khắp các châu quận, tông môn.

Chúng là mạch máu của tu tiên giới.”

“Có linh mạch thì có linh khí.”

“Linh mạch có ngũ giai, mỗi giai phân tứ phẩm, tương ứng với nồng độ linh khí mà nó vận chuyển.

Nơi các ngươi đang đứng là Nhị giai Thượng Phẩm Linh mạch, đủ cho tất cả các ngươi và các chấp sự trên núi này tu hành .

Sau này, nếu có cơ hội vào nội môn, sẽ tiếp xúc linh mạch cao hơn.”

“Tu tiên, không phải chỉ là luyện pháp luyện thuật, mà còn phải hiểu thiên địa, hiểu mạch vận của linh khí.

Ai hiểu rõ linh mạch, có thể chọn chỗ tốt mà tu, cưỡi long mạch mà hành, tương lai có thể vượt xa người thường.”

Đạo sư ngừng lại một thoáng, để các đệ tử lĩnh ngộ đoạn trước, rồi lại nâng tay áo, giọng trầm ổn như chuông đồng:

“Các ngươi đã biết linh khí là căn bản của tu hành.

Vậy nay, ta sẽ nói đến tu hành chi lộ, cảnh giới phân giai, từ thấp đến cao, từ phàm tới tiên.”

Hắn xoay người, pháp lực dâng lên, một chuỗi chữ phù ánh lam chầm chậm hiện giữa không trung:

Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần

“Đây là ngũ đại cảnh giới mà các ngươi phải khắc ghi vào tâm.

Mỗi một cảnh giới, đều như một tầng thiên địa mới mở ra.”

Hắn điểm nhẹ vào chữ đầu tiên:

“Luyện Khí, là nhập môn. Thu linh khí vào thể, dùng pháp quyết vận hành linh khí trong kinh mạch, dần cải biến thể chất phàm nhân.

Trúc Cơ, là xây nền. Dùng linh khí rèn luyện cốt nhục, đả thông linh khiếu, ngưng kết căn cơ tu hành, đặt chân chính thức lên đạo lộ.

Kim Đan, là kết đan thành quả, linh khí trong thể ngưng tụ thành Kim Đan, như một mặt trời nhỏ, có thể tự chuyển linh khí, sinh ra pháp lực hùng hậu.

Nguyên Anh, là Kim Đan phá vỡ, hóa thành tiểu nhân.

Sau đó là Hóa Thần, đạt đến đỉnh cao tu tiên giới.

Mỗi một cảnh giới, đều là thiên địa chia cách, người thường khó lường.”

Ánh mắt đạo sư lúc này trầm xuống, hàn khí như hiện:

“Nhưng nhớ kỹ, mỗi cảnh giới đều là sinh tử quan, không phải vượt qua là xong.

Một bước sai lầm, tẩu hỏa nhập ma, thần hồn câu diệt.

Cho nên tu tiên, trọng ở tâm kiên ý định, không thể nóng vội.”

Hắn liếc nhìn đám thiếu niên ngồi ngay ngắn bên dưới:

“Hiện tại, các ngươi đều là phàm nhân, dẫn khí vào thể chính là Luyện Khí.”

…

Đạo Đình, Giờ Thìn ngày thứ hai sau nhập môn

Nắng sáng nhẹ trải qua tầng mây lững lờ, rọi xuống đạo đình lồng lộng giữa núi xanh.

Trên bệ đá đầu đình, một vị đạo sư mặc trường bào trắng, lưng đeo ngọc bài, đứng khoan thai như trúc ngọc giữa sương mù.

Hắn chính là Chu đạo sư, người chuyên phụ trách giảng lý luận tu đạo, hôm nay đảm nhiệm bài về Linh Căn.

Chu đạo sư vuốt chòm râu ngắn, mắt như nước giếng sâu lặng, nhìn xuống đám thiếu niên đang ngồi xếp bằng dưới bệ.

“Các ngươi, đều là lần đầu bước chân vào tu đạo.

Vậy ai có thể nói cho ta biết, Linh Căn là gì?”

Vài thiếu niên liếc nhau, không ai dám mở miệng. Một bóng tay mập giơ lên cẩn trọng:

“Thưa đạo sư… là thứ để hấp thu linh khí, tu hành phải có nó?”

Chu đạo sư nhẹ gật đầu, mỉm cười: “Ngươi tên gì?”

“Đệ tử là Vương Thành, linh căn là…mộc thổ hỏa tam linh căn.”

Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau, nhưng lập tức bị ánh mắt của đạo sư dập tắt.

“Không sai, Linh Căn là cơ sở để hấp thu thiên địa linh khí.

Nhưng hấp thu không phải tất cả.

Linh Căn còn quyết định: ngươi thích hợp với linh khí nào, tốc độ tu luyện ra sao, và… cả tương lai ngươi có thể đi tới đâu.”

Nói đến đây, Chu đạo sư phất tay áo.

Một quang ảnh bay lên giữa đạo đình, hiện ra hình ảnh một thân thể người mờ nhạt, quanh thân hiện ra năm luồng ánh sáng mờ: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quanh quẩn như lưu vân.

“Phàm nhân không thấy, nhưng thiên đạo có mắt.

Lúc mới sinh, linh căn đã định.

Ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh ra linh căn đơn, song, tam, tứ và ngũ. Càng thuần nhất, thì tốc độ tu luyện càng nhanh, ngộ tính càng cao.”

Phía dưới, một thiếu niên tóc buộc cao, mặt mày đoan chính, giơ tay: “Đạo sư, như vậy đơn linh căn là mạnh nhất, còn ngũ linh căn là vô dụng?”

Chu đạo sư nhìn hắn, ánh mắt nghiêm lại: “Tên ngươi là gì?”

“Đệ tử là Kim Hổ.”

Chu đạo sư khẽ cười:

“Ngươi nói đúng phân nửa.

Đơn linh căn tu hành nhanh, ngũ linh căn chậm chạp.

Nhưng thế gian không tuyệt đối.

Ngươi có biết, Thương Nguyên Kiếm Tôn, tổ sư khai sáng Tông môn, linh căn là gì?”

Cả đạo đình im phăng phắc.

Tạ Ngọc, đang ngồi ở mé ngoài, tim bỗng nhảy lên một nhịp.

Chu đạo sư nhìn quanh, rồi nói chậm rãi:

“Tam linh căn – kim, mộc, hỏa.

Nhưng ông ta kiếm nhập tam đạo, dung hợp ba pháp, sáng tạo nên Thương Nguyên Kiếm Pháp, cả Đông Thần Châu kính ngưỡng. Vậy nên…”

Hắn dừng lại, mắt sâu như biển: “Linh căn là căn cơ, nhưng không quyết định tất cả. Quyết định ngươi đi đến đâu, là ngươi có dám đi hay không.”