Chương 15: Linh chung nhất cổ, tâm niệm thiên thu
Sau nghi thức trắc linh kết thúc, trời đã ngả về chiều.
Ánh nắng cuối cùng đọng lại trên đỉnh núi như từng sợi tơ vàng, rơi xuống mái ngói cong cong, phản chiếu linh quang dìu dịu, làm cả ngọn núi như chìm vào một tầng sắc mộng.
Tuân Phù Chân Nhân cáo từ các vị trưởng lão, dẫn đoàn thiếu niên rời khỏi quảng trường ngoại môn, đi dọc theo sơn đạo được lát bằng đá xanh rêu phủ, tiến về phía một sườn núi phía Đông, nơi dành riêng cho tân nhập đệ tử sinh hoạt.
“Các ngươi đều là đệ tử do bản nhân trực tiếp đưa về, thời gian đầu sẽ ở tại Thanh Trúc Sơn này để thích ứng với linh khí và học quy củ,” Tuân Phù Chân Nhân chắp tay sau lưng, giọng nói vẫn ôn hòa mà không mất đi uy nghiêm.
Thanh Trúc cư là một dãy nhà trúc xây theo thế núi, chia thành từng cụm ba gian một, cách nhau bởi hàng trúc xanh, cỏ mọc mềm như đệm lụa, vách tường thoảng hương trúc.
Dù đơn sơ nhưng lại ẩn tàng linh khí dịu dàng, làm tâm thần an tĩnh.
Một vị chấp sự đi theo đoàn liền điểm danh, phân phối chỗ ở.
Mỗi gian trúc xá có hai người, danh sách đã được chuẩn bị sẵn, ai cùng ai ở chung đều đã sắp đặt từ trước.
Sau khi điểm qua một lượt, các thiếu niên lục tục mang theo bao vải đơn sơ, bước vào nơi cư trú mới.
“Chà, không ngờ ở tiên môn mà nhà lại bằng trúc nhỉ!” Vương Thành thấp giọng nói với Tạ Ngọc, tay đẩy cửa trúc kẽo kẹt vang lên một tiếng.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi chép miệng, “Cũng sạch sẽ lắm, mùi gỗ thơm thật.”
Tạ Ngọc gật nhẹ, ánh mắt quét qua gian phòng.
Nơi đây không rộng, chỉ có hai giường gỗ, một bàn vuông, hai ghế trúc, hai bồ đoàn, bên cửa sổ đặt một cái giá sách còn trống.
Nhưng linh khí trong phòng ổn định, không xô lệch, chứng tỏ trận pháp ẩn dưới nền đã được bố trí cẩn thận.
Một số thiếu niên khác cũng bắt đầu bàn tán râm ran:
“Phòng ta nhìn ra hồ kìa, sau này chắc mát lắm.”
“Ngươi biết viết chữ chưa? Tối nay hình như phải học đó.”
“Không biết ở đây được phát mấy bữa cơm nữa…”
Tiếng nói cười xen lẫn chút hồi hộp, ngập tràn không khí của những kẻ lần đầu rời nhà, lần đầu được chạm vào cánh cửa của thế giới tu tiên.
Chưa có ai biết, cánh cửa ấy không chỉ dẫn đến con đường thành tiên, mà còn là biển học vô biên, núi cao muôn trượng, máu và nước mắt hòa lẫn trong linh quang mịt mờ.
…
Khi các thiếu niên được dẫn về chỗ ở, thân ảnh áo trắng thêu mây bạc của Thanh Dương Chân Nhân đã lặng lẽ hóa thành một đạo lưu quang, rời khỏi đỉnh Linh sơn, theo con đường uốn lượn men vách đá mà đi về phía đỉnh chính của Thương Nguyên Sơn.
Đó là nơi đặt Thương Vân Điện, chính điện của Thương Nguyên Tông, nơi Tông chủ tọa trấn.
Lên đến tầng trời cao, mây trắng như dải lụa quấn quanh hành lang đá xanh, cửa điện khép hờ, từng luồng khí tức cổ xưa ẩn hiện sau từng bước chân.
Trên vòm cao của chính điện, một phù điêu khắc chìm nổi bật lên giữa nền đá thanh kim sắc: một cụm vân văn đơn giản mà hùng vĩ, cuộn lấy kiếm ảnh mơ hồ, chính là tông huy của Thương Nguyên Tông.
Bên dưới là tám chữ đại tự bằng kim mực viết bằng cổ văn chân phương, nét chữ phiêu dật mà nghiêm nghị: “Vân khai kiếm xuất, đạo dẫn thương sinh.” (Mây mở kiếm ra, đạo dắt muôn loài)
Thanh Dương Chân Nhân dừng lại trước bậc đá, chỉnh lại tay áo, chắp tay, khẽ cúi người:
“Thanh Dương, phụng mệnh về báo cáo tình hình thu tân đệ tử năm nay. Cầu kiến Tông chủ.”
Một thoáng sau, cửa điện khe khẽ mở. Một vị đệ tử nội môn áo trắng hiện ra, mặt mày thanh tú, tay cầm lệnh phù, cúi đầu nói:
“Tông chủ đã biết. Thanh Dương sư huynh, xin mời.”
Bước vào trong, ánh sáng ngoài điện dường như bị ngăn lại phía sau.
Trong điện u tĩnh, linh khí ngưng kết như mưa sương, quanh vách là tám cột đá khắc thiên vân, bầu trời bên trên như không phải thực gian, mà là một tầng thiên cảnh ẩn hiện.
Ở giữa điện, trên bậc cao nhất, Thương Nguyên Tông Chủ ngồi nghiêm trên bồ đoàn bằng băng tủy ngọc, áo bào rộng lớn như mây rủ, sắc trắng trong pha ánh lam nhạt.
Mắt hắn khép hờ, tay đặt lên đầu gối, toàn thân khí tức ung dung như núi xa, kiếm ý như thủy triều lặng dưới băng, sâu không thể dò.
Thanh Dương Chân Nhân bước lên vài bước, quỳ một gối hành lễ:
“Bẩm Tông Chủ, Thu Hội (Tên gọi của mùa tuyển nhận đệ tử của Thương Nguyên Tông) năm nay, đệ tử phụng mệnh chủ trì, đã tuyển được tổng cộng hai nghìn không trăm bốn mươi hai người.”
“Gồm phàm nhân đệ tử xuất thân từ Yến, Lương, Nguỵ, Thục tứ quốc là một nghìn năm trăm bốn mươi hai người. Số tán tu được chọn là ba trăm, còn lại là đệ tử của tu tiên thế gia, tổng cộng hai trăm người.”
“Huyết mạch linh dị cùng thiên tư vượt trội trong đám tân đệ tử, có thể kể ra như sau:
Một người thân mang Tam Đồng Linh Nhãn.
Một người là Thuần Thuỷ Linh Thể, căn cơ thiên bẩm.
Một người đơn linh căn, Thổ hệ.
Năm người mang dị Linh căn
Hai mươi bốn người song linh căn.
Một người thân mang Kiếm Cốt, kiếm ý nội ẩn chưa phát, đã ghi danh đặc biệt.
Một người mang huyết mạch dị chủng,
Một người trời sinh thần lực, sức mạnh tay trần có thể nâng bách cân.”
Nói đến đây, ánh mắt Thanh Dương hơi chùng xuống, thần sắc bình tĩnh nhưng không khỏi có phần tiếc nuối:
“Riêng trong số đệ tử của tu tiên thế gia đưa tới, năm nay không có nhà nào cử đến hạt giống xuất chúng.
Phần lớn tư chất trung bình, tâm tính chưa rõ. Có lẽ các thế gia đang giữ lại nhân tài trong nội bộ.”
Chợt ngước nhìn Tông Chủ, ông chắp tay, nhẹ giọng nói tiếp:
“Chỉ là căn cơ đại tông như Thương Nguyên, há lại ký thác vào thế gia chi tư? Đệ tử cho rằng, chính những người đi từ phàm giới, từng bước cầu đạo, mới là huyết mạch thật sự có thể chảy mãi ngàn năm.”
Thương Nguyên Tông Chủ ngồi yên bất động, như một pho tượng bạch ngọc giữa trời cao.
Một thoáng sau ,hắn khẽ gật đầu:
“Rất tốt. Phàm nhân học đạo, nếu có tâm nguyện bền bỉ, chính là cơ sở vững chắc của môn phái.
Những kẻ ỷ lại vào huyết thống, nếu không có tâm kiên tu, sớm muộn cũng chỉ là bụi phủ trên kiếm.”
Ông vung tay, một đạo phù quang như sương bạc bay ra:
“Truyền lệnh xuống Nội Vụ Điện.
Những người dị thường, lưu lại hồ sơ.
Người mang Linh Thể, Kiếm Cốt, Huyết Mạch, Linh Nhãn, tạm giao Chu Thanh Tuyền trông coi, nửa năm sau tiến hành khảo sát lần hai.”
Những người khác, theo chương trình ban đầu mà luyện.”
Ba năm đầu tiên, không phân cao thấp, chỉ xem lòng chí có vững, căn cơ có bền.”
….
Khi trời sẩm tối, một hồi chuông ngân dài từ trên đỉnh núi vang vọng khắp Thanh Trúc Sơn, báo hiệu thời khắc cơm chiều.
Các tân đệ tử theo hướng dẫn của đệ tử chấp sự, nối đuôi nhau đi đến một tòa đại sảnh tên là “Thực Đường”.
Thực Đường trực thuộc Nội Vụ Điện, ở mỗi ngọn núi đều có nó phân bộ, là nơi cung cấp linh thiện cho toàn bộ Tông môn.
Nhưng đối với đệ tử mới nhập môn còn chưa nhập thể tu luyện, Linh thiện chỉ là mấy món đơn giản làm từ linh cốc, linh thảo sơ cấp, tuy đạm bạc nhưng lại thanh nhã, không nhiễm bụi trần.
Tạ Ngọc ngồi cùng Vương Thành và vài người quen, yên lặng dùng bữa.
Cơm dẻo, rau xanh, có cả canh củ ngưu đằng, một loại linh vật có tác dụng bổ khí dưỡng thân.
Không ai nói chuyện to tiếng, vì mọi người đều biết mình đang ở đâu: đây là nơi của tiên môn, từng hành vi cử chỉ đều có thể bị chấp sự chú ý.
Sau bữa tối, các chấp sự phân nhóm dẫn đệ tử đi tắm rửa.
Ngoại môn xây dựng một thủy đình đá xanh, nước chảy từ linh tuyền trong núi, trong suốt và lạnh buốt như gió đầu xuân.
Nhiều thiếu niên phàm tục lần đầu được tắm linh tuyền, chỉ vừa ngâm vào nước đã thấy toàn thân khoan khoái lạ thường, như có khí mát từ da thấm dần vào tận cốt tủy.
“Ta cảm giác chân mình nhẹ đi hẳn!” Vương Thành xuýt xoa.
“Có phải linh khí bắt đầu nhận ta rồi không?” một thiếu niên khác hưng phấn.
Sau khi tắm rửa, mọi người trở về phòng.
Đệ tử chưa biết chữ thì được chấp sự giao sách vở, một phần sẽ học buổi tối cùng các chấp sự phụ đạo.
Ngoài cửa sổ, linh quang như nước, sơn mạch trập trùng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió khẽ qua cành lá.