Thanh âm hờ hững, nhưng lại như một thanh kiếm sắc lẻm xuyên thấu không gian.
Trong khoảnh khắc đó, trời đất như ngưng lại.
Hắc Dực Hổ – tam giai hạ phẩm yêu thú, đã sinh ra linh trí!
Thân hình khổng lồ của nó vươn cao giữa tầng không, đôi cánh đen mở rộng, từng sợi lông vũ cứng rắn tựa sắt thép khẽ run lên trong cơn gió loạn.
Đôi mắt vàng như đồng đúc của nó lóe lên sự cuồng bạo và âm hiểm, mang theo sát ý nồng đậm.
Loại yêu thú đã sinh ra linh trí này không còn là con dã thú chỉ biết cắn xé theo bản năng.
Nó biết suy tính, biết quan sát, thậm chí còn biết lợi dụng thiên thời địa lợi.
Hắc Dực Hổ đã ẩn nhẫn suốt bao năm trong khu rừng rộng lớn, lần này xuất hiện, tất nhiên không phải tình cờ.
Nó chầm chậm hạ thấp thân hình, đôi cánh dang rộng lấy đà.
Móng vuốt sắc bén hằn sâu vào vách đá, từng thớ thịt trên thân thể cuồn cuộn sức mạnh.
“Gào — !”
Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, cuốn theo một luồng kình phong hung bạo quét thẳng về phía Phi Thiên Chu!
Cuồng phong như ngàn lưỡi đao sắc bén, hung hăng chém về phía phòng hộ kết giới, nhưng chỉ tạo lên những gợn sóng nhỏ rồi biến mất.
Các thiếu niên thiếu nữ trong khoang thuyền sắc mặt đại biến.
Dù chưa từng tiếp xúc với yêu thú, nhưng chỉ cần đứng đây cũng có thể cảm nhận được uy thế khủng bố của nó.
Đối với phàm nhân, một con yêu thú tam giai chẳng khác nào một cơn đại hồng thủy có thể hủy diệt cả một tòa thành chỉ trong chớp mắt!
Trên boong thuyền, Tuân Phù Chân Nhân vẫn đứng bất động, áo bào không nhiễm một hạt bụi.
Ánh mắt hắn sắc lạnh, như thể đã nhìn thấu toàn bộ con yêu thú trước mặt.
“Hóa ra là ngươi, tên nghiệt súc này vẫn chưa chịu chết.”
Thanh âm vang vọng, tràn đầy sự khinh miệt.
Hắc Dực Hổ nghe vậy thì càng thêm phẫn nộ, cặp mắt hung tàn ánh lên tia sáng đỏ ngầu.
Nó đã nhẫn nhịn suốt bao năm, tại sao hôm nay lại phải chịu sự nhục nhã này?!
Nó vỗ cánh một cái, thân hình khổng lồ lao thẳng lên trời, mang theo uy thế như muốn nghiền nát hết thảy!
Nhưng ngay khi nó vừa động —
Tuân Phù Chân Nhân nhẹ nhàng nâng tay.
Năm tờ phù lục xoay tròn giữa không trung, từng tia linh quang nội liễm lặng lẽ chớp động.
Chỉ trong nháy mắt, chúng hóa thành năm đạo lưu quang, bắn thẳng về phía Hắc Dực Hổ!
“Vù — !”
Giữa không trung, năm lá bùa lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa.
Từng sợi tơ kim quang mảnh như tơ nhện lập tức đan xen, liên kết với nhau thành một trận pháp phức tạp, rắc rối mà tinh diệu.
Linh lực giữa năm lá bùa gắn kết chặt chẽ, tạo thành một mạng lưới phong tỏa vô hình, nhanh chóng trói buộc lấy Hắc Dực Hổ!
“Gào — !”
Hắc Dực Hổ điên cuồng giãy giụa.
Cặp cánh khổng lồ đập mạnh, từng đợt cuồng phong dữ dội quét qua, khiến cây cối dưới mặt đất nghiêng ngả, đá vụn bay tứ tung.
Nhưng dù nó có vùng vẫy thế nào, những sợi tơ vàng kia vẫn không hề lay chuyển, ngược lại còn siết càng chặt hơn!
Mỗi lần nó giãy dụa, từng tia linh quang trên phù lục lại càng sáng rực, vô số ký hiệu cổ xưa hiện lên, như có một sức mạnh thần bí áp chế xuống, khóa chặt thân thể to lớn của yêu thú!
Tam Giai Hạ Phẩm Kim Ti Phù!
Đây là một trong những linh phù của Thương Nguyên Tông, chuyên dùng để đối phó với những yêu thú hung hãn.
Mỗi một sợi tơ được linh lực gia trì, dù là yêu thú tam giai cũng khó mà phá vỡ trong thời gian ngắn.
Tuân Phù Chân Nhân đứng vững trên boong thuyền, đôi mắt lạnh nhạt nhìn con thú đang bị trói buộc giữa không trung.
“Nghiệt súc, ngươi tưởng có thể thoát khỏi tay ta?”
Giọng nói bình thản, nhưng lại mang theo uy áp trầm trọng.
Hắc Dực Hổ rống lên phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Tuân Phù Chân Nhân, sát ý nồng đậm, nhưng chỉ có thể vô lực giãy giụa trong màn tơ kim quang dày đặc.
Những thiếu niên thiếu nữ đứng bên trong khoang thuyền chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên sự chấn động chưa từng có.
Đây… chính là sức mạnh của tiên nhân sao?
Chỉ một cái phất tay, một con yêu thú đáng sợ như vậy đã bị phong tỏa hoàn toàn, không còn đường thoát!
Hắc Dực Hổ gầm lên một tiếng, cổ họng rung động, hàm răng sắc bén cắn chặt, một luồng hắc diễm cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ trong miệng.
Lửa đen bốc lên, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng cao, không khí vặn vẹo vì sức nóng kinh người.
Đây chính là thiên phú thần thông của Hắc Dực Hổ — Hắc Viêm Hổ Tức, có thể đốt cháy cả huyết nhục lẫn linh hồn, nếu để nó phun ra, dù là kim loại cũng bị nung chảy trong chớp mắt!
Nhưng ngay khi luồng hắc diễm sắp sửa phun trào —
“Hừ!”
Tuân Phù Chân Nhân khẽ hừ lạnh, như đã đoán trước hành động này từ lâu.
Tay áo hắn khẽ vung, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm phù lục kim sắc sáng chói, trên bề mặt chằng chịt những phù văn cổ xưa.
“Trấn!”
Tuân Phù Chân Nhân quát nhẹ, tấm phù lục kim sắc trong tay lóe lên linh quang, hóa thành một vệt sáng, lao thẳng về phía Hắc Dực Hổ!
“Vù — !”
Phù lục nổ tung giữa không trung, biến thành vô số đạo phù văn cổ xưa, nhanh chóng đan xen, tạo thành một vòng tròn ánh sáng màu vàng chói lòa.
Tầng tầng linh lực ngưng tụ, hóa thành một tấm lưới vô hình, chụp thẳng xuống đầu Hắc Dực Hổ!
“Xoẹt xoẹt — !”
Ngay khoảnh khắc vòng sáng bao phủ, luồng hắc viêm ngập tràn trong miệng Hắc Dực Hổ đột nhiên bị áp chế, như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, khiến ngọn lửa vừa mới hình thành đã lập tức bị dập tắt!
“Gào — !”
Hắc Dực Hổ điên cuồng giãy giụa, cặp mắt đỏ ngầu tràn đầy kinh hoàng.
Nó cảm nhận được sức mạnh khủng bố của tấm phù lục này — Trấn Hỏa Phù!
Phù lục này trấn áp linh hỏa, khiến nó hoàn toàn mất đi khả năng thi triển thần thông thiên phú!
“Nghiệt súc, còn chưa chịu thúc thủ?”
Giọng Tuân Phù Chân Nhân trầm ổn mà uy nghiêm, ánh mắt sắc bén như đao.
Hắc Dực Hổ toàn thân run lên, bản năng dã thú khiến nó muốn vùng vẫy, nhưng vô số kim quang đã giam cầm nó trong một tầng linh lực kiên cố.
Bên trong khoang thuyền, một mảnh tĩnh lặng.
Tất cả thiếu niên thiếu nữ đều nín thở, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào con yêu thú khổng lồ đang bị trấn áp giữa không trung.
Bọn họ không phải chưa từng nghe nói về yêu thú, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một con yêu thú mạnh mẽ như vậy lại bị tiên nhân dễ dàng trấn áp bằng một lá phù lục!
Lúc này, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác khó tả.
Đây là… sức mạnh của tiên nhân sao?
Tuân Phù Chân Nhân ánh mắt lạnh lẽo, tay áo khẽ vung, lại triệu ra một tấm kim quang sáng chói phù lục.
“Đại Kim Kiếm Phù.”
Thanh âm hắn vang lên trầm ổn, mà tấm phù lục kia ngay khoảnh khắc được kích phát liền chấn động dữ dội, bề mặt phù văn cổ xưa sáng rực như kim chúc nóng chảy.
“Véo — !”
Một đạo kim quang lẫm liệt bùng phát!
Trong nháy mắt, tấm phù hóa thành một thanh cự kiếm vàng rực, dài đến ba trượng, khí tức sắc bén tràn ngập không gian.
Kiếm ý lẫm lẫm như muốn xuyên thủng thiên không!
“Trảm!”
Tuân Phù Chân Nhân trầm giọng quát khẽ, cự kiếm lập tức gào thét lao xuống, kéo theo một luồng kiếm khí sáng lóa như mặt trời!
Hắc Dực Hổ trừng lớn mắt, toàn thân run rẩy, bản năng dã thú cảnh báo nguy hiểm cực độ!
“GÀO — !”
Nó gầm lên giận dữ, dốc sức giãy giụa, nhưng Trấn Hỏa Phù đã phong cấm yêu hoả , khiến nó không thể thi triển thần thông.
Cặp cánh đen vỗ mạnh, nhưng kim quang phù trận xung quanh lại càng siết chặt hơn, giam cầm nó giữa không trung!
“Xoẹt — !”
Thanh cự kiếm vàng chói mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, chém thẳng xuống đầu Hắc Dực Hổ!
Không gian như nứt ra dưới một kiếm này!
“Ầm — !”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp trời cao!
Bên trong khoang thuyền, các thiếu niên thiếu nữ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp.
Bọn họ vẫn còn là phàm nhân, lần đầu tiên thấy tiên nhân xuất thủ, liền được chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách như vậy!
Trước mặt tiên nhân, yêu thú cường đại đến đâu cũng chỉ là sâu kiến!
Tạ Ngọc hít sâu một hơi, lòng thầm chấn động.
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, bên ngoài, kim quang dần tan biến, dư âm kiếm khí vẫn còn lơ lửng trên không trung.
Tuân Phù Chân Nhân tay áo phất nhẹ, thu lại linh phù.
Ánh mắt hắn quét qua thi thể Hắc Dực Hổ đã bị chém xuống khỏi bầu trời, hờ hững nói:
“Tự gây nghiệt, không thể sống.”
Thanh âm hắn vẫn bình thản, nhưng trong lòng tất cả thiếu niên thiếu nữ trên thuyền đều dâng lên một cỗ kính sợ vô hình.
Đây chính là sức mạnh của tiên nhân…
Tuân Phù Chân Nhân thu lại cự kiếm kim quang, sắc mặt vẫn bình thản như thể vừa rồi chỉ tiện tay làm một việc nhỏ nhặt.
Hắn phất nhẹ tay áo, từ xa, thi thể Hắc Dực Hổ lập tức bay lên, bị một đạo linh quang bao bọc, lơ lửng trên không trung.
“Không ngờ ra ngoài một chuyến, lại thu được một bộ tam giai yêu thú thi thể… quả là có lời a.”
Tuân Phù Chân Nhân khẽ cười, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.
Tam giai yêu thú, dù chỉ là hạ phẩm, nhưng thi thể của nó vẫn có giá trị không nhỏ.
Da lông có thể luyện thành chiến giáp, cốt tủy tinh luyện ra linh dịch, yêu đan càng là vật liệu quý báu để chế phù luyện đan.
Đặc biệt, Hắc Dực Hổ có thiên phú hắc viêm, yêu đan của nó hẳn cũng mang theo chút thần thông hỏa hệ, có thể bán được giá cao.
Các thiếu niên trong khoang thuyền nghe vậy, ánh mắt càng thêm kính sợ lẫn ngưỡng mộ.
Tiên nhân trấn áp yêu thú, không chỉ là vì bảo vệ lãnh thổ mà còn vì lợi ích thực tế.
Một con tam giai yêu thú, đối với phàm nhân mà nói là hung vật không thể chống lại, nhưng đối với tiên nhân, lại chỉ là một món tài nguyên đáng giá.
Tạ Ngọc đứng ở rìa khoang thuyền, mắt chăm chú nhìn thi thể Hắc Dực Hổ bị thu vào một tấm trữ vật phù.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác phức tạp.
Tu tiên… quả nhiên không chỉ là truy cầu đạo pháp trường sinh, mà còn là tranh đoạt tài nguyên, không ngừng mạnh lên.
Một con yêu thú chết đi, không ai thương xót, chỉ có kẻ mạnh hơn hưởng lấy lợi ích từ nó.
Tu hành giới, chính là như vậy.