Đến nội dung chính

Chương 11: Kim quang nhất kiếm, hổ huyết nhuộm sơn (1)

admin 1.448 Chữ Cài Đặt

Phi Thiên Chu lặng lẽ lướt qua tầng mây, tiến vào một vùng rừng rậm rộng lớn đến mức không thể thấy điểm cuối.

Từ trên cao nhìn xuống, nơi đây như một biển cây bát ngát, từng tán lá xanh thẳm trải dài vô tận, sóng lá nhấp nhô theo từng cơn gió lớn, trông tựa như những con sóng xanh biếc giữa đại dương.

Những gốc đại thụ bên dưới cao vút lên trời, mỗi một cây đều có đường kính rộng đến mức mười mấy người ôm không xuể.

Chúng cắm rễ sâu vào lòng đất, bộ rễ ngoằn ngoèo lan tràn như những con rồng khổng lồ ngủ say.

Tán cây xum xuê, cành lá đan xen che kín cả bầu trời, khiến cho ánh sáng mặt trời khó lòng xuyên qua được.

Chỉ có vài tia sáng len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất rừng sâu, tạo thành những vệt sáng mơ hồ như mộng như ảo.

Không giống những khu rừng bình thường, rừng cây nơi này mang một vẻ thần bí khó tả.
Có những cây đại thụ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, vỏ cây xù xì nhưng lại có hoa văn tự nhiên huyền ảo.

Một vài gốc cây khổng lồ có dây leo chằng chịt, trên dây leo treo đầy những đóa hoa phát quang rực rỡ, chớp tắt như những vì tinh tú.

Ở giữa rừng rậm, từng dòng sông lớn như những dải lụa bạc vắt ngang qua biển cây, dòng nước trong veo, phản chiếu ánh trời lấp lánh.

Thỉnh thoảng, một con thú khổng lồ uống nước ở ven bờ, dù chỉ là một cái bóng mờ ẩn hiện giữa những tán cây nhưng vẫn đủ khiến bọn thiếu niên trên thuyền cảm thấy chấn động.

Tiếng chim hót ngân nga vang vọng trong rừng, nhưng đó không phải tiếng chim bình thường mà mang theo một loại tiết tấu kỳ dị, dường như có quy luật nào đó mà bọn họ chưa hiểu thấu.

Một đàn linh điểu sải cánh bay lên, lông vũ của chúng phát sáng rực rỡ, tựa như những luồng lưu quang xẹt qua bầu trời.
Kim Hổ nuốt nước bọt, giọng run run: “Cây cối ở đây… cũng lớn quá đi! Ta chưa từng thấy nơi nào có rừng cây hùng vĩ như vậy!”

Trần Húc ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thấp giọng nói: “Không chỉ lớn… mà còn có vẻ rất khác biệt. Ngươi có thấy không? Một số cây đang tự phát sáng kìa!”

Ngay lúc đó, một vị đệ tử Thương Nguyên Tông gần đó lên tiếng, giọng bình thản nhưng lại mang theo sự cảnh giác:

“Đây là Thanh Thương Sơn Mạch, một trong những nơi nguy hiểm nhất tại tu tiên giới.

Kẻ không có tu vi, một khi lạc vào đây, chỉ e không thể sống sót trở ra.”

Những lời này khiến bầu không khí trên thuyền chợt trầm xuống.

Bọn thiếu niên nín thở nhìn xuống khu rừng sâu thẳm.

Trong ánh sáng lờ mờ, những tán cây khổng lồ vẫn tĩnh lặng vươn cao, những dòng sông vẫn lặng lẽ chảy xiết, những sinh vật thần bí vẫn ẩn mình trong bóng tối.
Không ai biết được dưới tầng lá rậm rạp kia đang che giấu những điều gì.

Giữa không trung, Phi Thiên Chu vẫn lướt đi nhẹ nhàng như mây bay, nhưng bỗng nhiên, một thanh âm già nua mà uy nghiêm vang lên, truyền khắp mọi ngóc ngách của chiếc thuyền:

“Tất cả vào bên trong thuyền. Lục Viêm, mở ra phòng hộ kết giới!”

Thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một áp lực khiến tim mọi người khẽ run lên.

Những thiếu niên thiếu nữ đang đứng bên lan can ngắm nhìn cảnh vật bên dưới lập tức sững lại.

Trong chớp mắt, không khí trên thuyền dường như nặng xuống, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm.

Tạ Ngọc cùng nhóm bằng hữu liếc mắt nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai dám chậm trễ.

Không cần nhắc nhở thêm, bọn họ nhanh chóng quay người đi vào khoang thuyền.

Ở các khu vực khác, những thiếu niên Yến Quốc cũng đã nghe thấy mệnh lệnh này.

Dù chưa quen với những quy củ trong tu tiên giới, nhưng bọn họ không phải kẻ ngu ngốc, ai nấy đều biết nghe lệnh trong tình huống như thế này là lựa chọn sáng suốt nhất.

Vừa mới bước qua cánh cửa khoang thuyền, bọn họ đã cảm nhận được một luồng chấn động nhẹ từ sâu bên trong Phi Thiên Chu.

“Ầm!”

Một tầng sáng trong suốt như mặt nước bỗng nhiên lan ra từ thân thuyền, nhanh chóng phủ kín toàn bộ Phi Thiên Chu, hóa thành một vòng sáng nhàn nhạt bao bọc lấy con thuyền khổng lồ.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khí tức bên ngoài đã bị cách ly hoàn toàn.

Lục Viêm lúc này mới thu tay lại.

Hắn đứng trên boong thuyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nơi rừng sâu cuồn cuộn trải dài như vô tận.

Không khí trong khoang thuyền trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Tạ Ngọc siết chặt bàn tay, ánh mắt không khỏi nhìn về phía các đệ tử Thương Nguyên Tông.

Hắn có thể cảm nhận được một sự cảnh giác lặng lẽ nhưng vô cùng nghiêm túc từ họ.

Chuyện gì đang xảy ra?

Trong lòng mỗi người đều dấy lên nghi hoặc. Nhưng lúc này, không ai dám mở miệng hỏi.

Một cơn gió mạnh bỗng cuộn lên giữa không trung.

Trên boong thuyền, một bóng người xuất hiện, tựa như vừa bước ra từ hư vô.

Đó là một lão giả , y bào trắng ngần như mây bay , tay áo phấp phới trong cơn gió cao ngàn trượng.

Gương mặt hắn kiên nghị, ánh mắt sâu như vực thẳm, mỗi một đường nét trên người đều mang theo vẻ uy nghiêm không thể khinh nhờn.

Tuân Phù Chân Nhân!

Cái tên này, tất cả đệ tử Thương Nguyên Tông trên thuyền đều biết.

Một trong những Kim Đan trưởng lão, người trấn thủ Phi Thiên Chu trong chuyến hành trình này!

Những thiếu niên thiếu nữ Yến Quốc dù không biết rõ thân phận của hắn, nhưng chỉ cần nhìn khí độ kia cũng có thể đoán ra đây là một vị đại nhân vật.

Chỉ thấy ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn về một phương xa nào đó trong rừng rậm.

Rồi đột nhiên, hắn cất giọng.

“Nghiệt súc! Còn không mau hiện hình?!”

Thanh âm như sấm nổ vang, chấn động cả bầu trời!

Tiếng quát kia như có lực xuyên thấu vô tận, ầm ầm truyền đi khắp mấy trăm dặm, vang vọng giữa núi rừng bao la.

Trong khoảnh khắc đó, gió mây đổi sắc!

Sâu trong khu rừng rậm bên dưới, một luồng khí tức âm u đột nhiên khuấy động, cây cối ầm ầm lay động như có thứ gì đó vừa thức tỉnh khỏi giấc ngủ.

“Gào — !”

Một tiếng gầm vang dội xuyên thấu tầng không, mạnh đến mức làm chấn động cả đại địa!

Sâu trong khu rừng rậm, một bóng đen khổng lồ bỗng dưng lao vọt lên, xuyên qua từng tầng mây, mang theo uy thế bức người.

Đó là một con cự thú!

Thân thể nó to lớn như một ngọn núi nhỏ, mỗi bước chân đáp xuống đều khiến mặt đất bên dưới rung chuyển.

Toàn thân bao phủ lớp lông hổ vằn đen, nhưng phía sau lưng lại mọc ra hai cánh khổng lồ màu xám tro, mỗi lần vỗ mạnh là lại khuấy động một trận cuồng phong dữ dội.

Móng vuốt của nó dài cả trượng, sắc bén đến mức hàn quang lấp lóe, chỉ cần một cú vồ xuống cũng đủ xé nát đá tảng.

Hàm răng nanh lộ ra trắng hếu, ánh lên sát khí hung tàn, tựa như đã nhấm máu vô số sinh linh.

“Yêu thú…”

Một thiếu niên trong khoang thuyền lẩm bẩm, giọng nói khô khốc đầy khiếp sợ.

Cả đám thiếu niên thiếu nữ Yến Quốc lúc này đều cảm thấy da đầu tê dại.

Từ khi sinh ra đến giờ, họ chưa từng thấy qua một sinh vật nào đáng sợ như vậy.

Không giống như mãnh thú phàm trần, sinh vật trước mắt toát ra khí tức tà ác và điên cuồng, chỉ cần đứng gần cũng có thể cảm nhận được áp lực khủng bố từ nó.

Trên boong thuyền, Tuân Phù Chân Nhân vẫn đứng yên như núi, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào cự thú.

Một cơn gió lạnh quét qua, mang theo mùi máu tanh nồng.

Đối diện với yêu thú gầm thét, hắn chỉ chậm rãi vươn tay.

“Hổ mọc cánh, dám xưng vương trước mặt ta?”