Cho đến khi nhìn thấy con đường núi phía xa cùng một chiếc xe xuất hiện, tất cả gần như đều bật khóc vì vui mừng. Không ai còn nghĩ được gì nữa, cả nhóm lập tức lao lên xe như bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, bỏ lại khu rừng quỷ dị phía sau. Ban đầu mọi người còn chưa hoàn hồn, trong xe chỉ vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng khóc nghẹn vì sợ hãi. Nhưng rất nhanh, phía sau bỗng truyền đến tiếng động hỗn loạn.
Có người đang đuổi theo họ. Hạ Tư Vũ vô thức quay đầu nhìn lại qua cửa kính xe, nhưng chỉ một cái nhìn ấy đã khiến toàn thân cô lạnh toát.
Người dẫn đầu đám người phía sau… lại chính là trưởng làng. Mà bên cạnh ông ta còn có hai thanh niên mấy ngày trước từng dẫn bọn họ đi tham quan quanh làng.
Lúc này cả nhóm trên xe gần như hoàn toàn hỗn loạn. Có người sợ hãi bật khóc, có người run đến mức không nói nổi thành lời. Chỉ có Ngô San và Chu Kỳ là vẫn giữ được bình tĩnh nhất, hai người liên tục lên tiếng trấn an mọi người, bảo rằng chỉ cần ra khỏi khu rừng này là sẽ an toàn.
Khi đó, Hạ Tư Vũ thậm chí còn từng hâm mộ sự mạnh mẽ và bình tĩnh của hai người họ. Nhưng bây giờ nghĩ lại… Cô mới phát hiện ra mọi chuyện thật sự có quá nhiều sơ hở.
Đám người phía sau vẫn điên cuồng đuổi theo không buông. Ánh đèn xe chập chờn kéo dài suốt cả quãng đường khiến thần kinh mọi người căng thẳng đến cực điểm.
Bọn họ cứ như vậy liều mạng chạy trốn suốt cả đêm. Cho đến khi trời dần sáng.
Đúng lúc tất cả gần như đã kiệt sức, Tống Quân Hạo bỗng nhìn thấy gì đó, lập tức bật dậy hét lớn: “Có người tới cứu chúng ta rồi!”
Mọi người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời sáng mờ buổi sớm, một chiếc máy bay tư nhân đang hạ thấp độ cao. Trên thân máy bay là ký hiệu quen thuộc của Tống gia.
Hạ Tư Vũ gần như chết lặng. Là máy bay của Tống Quân Nghiêm. Rất nhanh sau đó, cửa khoang mở ra, vài vệ sĩ nhanh chóng chạy xuống hỗ trợ. Tống Quân Nghiêm cũng xuất hiện bên cạnh cửa khoang, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Sự xuất hiện của anh cuối cùng cũng khiến tất cả tìm lại chút cảm giác an toàn. Mấy cô gái gần như không kìm được bật khóc thành tiếng.
Nhưng đúng lúc chiếc xe của bọn họ vừa dừng lại bên đường chuẩn bị xuống xe, thì phía đối diện bỗng có một chiếc xe khác lao thẳng tới với tốc độ cực nhanh.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Chỉ nghe một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên.
Ầm!
Chiếc xe bọn họ đang ngồi bị tông mạnh đến mức mất khống chế, trực tiếp lao khỏi mép đường rồi lăn thẳng xuống vực sâu.
Tiếng kính vỡ cùng tiếng hét thất thanh vang vọng khắp núi rừng. Mọi thứ trước mắt Hạ Tư Vũ gần như vỡ vụn.
Trong giây phút cuối cùng trước khi mất ý thức, cô chỉ cảm nhận được có người mạnh mẽ kéo cô ra khỏi đống kính vỡ cùng những va đập hỗn loạn. Vòng tay đó rất mạnh, rất chắc, nhưng gương mặt người kia… cô lại không nhìn rõ.
Chỉ là trong lúc ý thức mơ hồ, cô dường như còn nhìn thấy Chu Kỳ đứng cách mình không xa.
Sắc mặt Chu Kỳ tái nhợt, ánh mắt nhìn cô đầy hoảng loạn, giống như đang muốn lao tới kéo cô lại, nhưng cuối cùng lại bị thứ gì đó cản trở.
Ký ức cuối cùng ấy quá hỗn loạn. Đến tận bây giờ, Hạ Tư Vũ cũng không biết… rốt cuộc những gì mình nhìn thấy khi đó là thật hay chỉ là ảo giác trước lúc hôn mê.
Khi tỉnh lại lần nữa cô đã nằm trong bệnh viện, toàn thân đầy thương tích. Còn bốn người mãi mãi không thể quay trở về là Trần Mộng Dao,Tống Quân Hạo, Mạc Thần, Lâm Tuyết Nhi. Những người còn lại cũng gần như đều phải trả giá rất lớn sau vụ tai nạn năm đó.