Đến nội dung chính

Chương 21: Ký Ức Mơ Hồ

admin 735 Chữ Cài Đặt

Chỉ có Ngô San và Chu Kỳ là gần như không bị ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng. Còn cô, Phó Nhã Tịnh, Hàn Trạch và Diệp Lâm đều bị thương rất nặng. Diệp Lâm mất cả hai chân, từ đó chỉ có thể ngồi xe lăn suốt đời.

Phó Nhã Tịnh bị chấn thương nặng ở đầu, tinh thần không còn ổn định. Ký ức của cô ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám, đến tận bây giờ vẫn phải điều trị.

Hàn Trạch là người bị thương nặng nhất. Sau vụ tai nạn, cậu ta vẫn luôn hôn mê, nhiều năm trôi qua vẫn chưa từng tỉnh lại.

Còn Hạ Tư Vũ… Cô gần như quên sạch toàn bộ ký ức liên quan đến sự việc năm đó.

Bác sĩ nói có thể do chấn thương tâm lý quá lớn khiến não bộ tự động phong bế ký ức để bảo vệ bản thân. Sau vụ tai nạn, tính cách cô cũng thay đổi rất nhiều, không còn nhạy bén như trước, thậm chí có đôi lúc còn giống như trở nên ngốc nghếch hơn.
Điều khiến cô khó hiểu nhất là, trong suốt quãng thời gian điều trị sau đó, cô chưa từng nhìn thấy Tống Quân Nghiêm xuất hiện.

Kể từ sau vụ tai nạn năm ấy… Anh gần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô.

Ở bên cạnh cô suốt những năm đó chỉ có Chu Kỳ và Ngô San. Hai người thường xuyên kể cho cô nghe về chuyện đã xảy ra năm đó, an ủi cô, chăm sóc cô. Đặc biệt là Ngô San, gần như ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại rằng người đã liều mạng cứu cô khỏi vụ tai nạn chính là Chu Kỳ.

Mà đúng lúc ấy, ký ức cuối cùng trước khi hôn mê của cô cũng mơ hồ nhìn thấy Chu Kỳ đứng gần mình.

Cho nên cô đã tin, tin suốt nhiều năm trời. Cho đến tận bây giờ, khi sống lại một lần nữa, Hạ Tư Vũ mới phát hiện mọi chuyện dường như không hề đơn giản như cô từng nghĩ.
Kỳ lạ nhất là lần trọng sinh này, cô lại nhớ rõ gần như toàn bộ chi tiết của chuyến đi năm đó. Từ lúc bị lạc trong rừng, bị nhốt, bị truy đuổi… cho đến từng biểu cảm nhỏ của những người trong làng, cô đều nhớ rất rõ.

Chỉ duy nhất ký ức về khoảnh khắc chiếc xe lao xuống vực… Vẫn mơ hồ như bị một lớp sương che phủ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hạ Tư Vũ dần trở nên lạnh hơn. Càng hồi tưởng lại, cô càng cảm thấy mọi chuyện năm đó giống như đã được sắp đặt từ trước. Từ việc Chu Kỳ và Ngô San chủ động đề nghị đổi lịch trình đến ngôi làng cổ, cho đến việc hai người họ luôn là người bình tĩnh nhất trong suốt quá trình bị bắt cóc, thậm chí sau tai nạn cũng gần như không bị thương quá nặng… mọi thứ thật sự quá trùng hợp.

Đặc biệt là Tống Quân Nghiêm. Kiếp trước, cô chưa từng nghi ngờ chuyện anh biến mất sau vụ tai nạn. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy hoàn toàn không đúng. Nếu anh thật sự yêu cô như vậy, vì sao suốt nhiều năm trời lại chưa từng xuất hiện? Hơn nữa, khi đó rõ ràng chính mắt cô nhìn thấy anh xuất hiện trên chiếc máy bay cứu viện. Vậy sau vụ tai nạn… anh đã đi đâu?
Còn người cứu cô cuối cùng rốt cuộc là ai? Trong đầu Hạ Tư Vũ bỗng hiện lên những hình ảnh mơ hồ cuối cùng trước khi hôn mê mùi máu tanh nồng nặc, tiếng kim loại va đập chói tai cùng một vòng tay rất mạnh kéo cô ra khỏi đống kính vỡ hỗn loạn.

Trái tim cô khẽ siết lại, không hiểu vì sao, lần đầu tiên trong lòng cô xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ hoang đường.

Sự việc năm đó, ngoài Lâm Tuyết Nhi được gia tộc tổ chức tang lễ ra, những người còn lại gần như chỉ được đăng một bản cáo phó ngắn gọn trên báo chí rồi nhanh chóng chìm xuống.

Không có tang lễ long trọng, cũng không có quá nhiều người nhắc đến, giống như tất cả mọi chuyện đều bị cố tình ém xuống.