Đến nội dung chính

Chương 19: Cơn ác mộng giữa núi sâu

admin 708 Chữ Cài Đặt

Đến nơi, bọn họ mới phát hiện mấy người còn lại thật sự đang ngủ bên trong căn nhà đó. Có người còn nằm ngủ say đến mức gọi vài tiếng cũng không tỉnh, trên người vẫn còn nồng mùi rượu.

Nhìn thấy cảnh này, Hạ Tư Vũ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ… là cô nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng sau chuyện của Mạc Thần ban nãy, cô và Tống Quân Hạo vẫn không dám hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Hai người nhanh chóng thống nhất với mọi người rằng tối nay sẽ nghỉ luôn tại căn nhà này, không quay về căn nhà cũ nữa.

Nghe thấy lời đó, sắc mặt hai thanh niên trong làng đứng bên cạnh thoáng thay đổi. Tuy rất nhanh họ đã khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn bị Hạ Tư Vũ nhìn thấy rõ ràng.

Trong lòng cô lập tức trầm xuống. Không khí trong căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh kỳ lạ.
Sau khi hai thanh niên kia rời đi, Tống Quân Hạo lập tức đi tới kiểm tra cửa sổ và cửa chính một lượt, còn cố ý dùng bàn ghế chắn nhẹ phía sau cửa.

Mạc Thần lúc này sắc mặt vẫn rất khó coi, nhưng dù mọi người hỏi thế nào, cậu ta cũng hoàn toàn không nhớ chuyện vừa xảy ra ngoài kia.

Đêm đó, không ai thật sự ngủ ngon. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng gió rít xuyên qua rừng cây, xen lẫn vài âm thanh kỳ lạ mơ hồ vọng lại từ nơi xa, khiến thần kinh mọi người càng lúc càng căng chặt. Tống Quân Hạo còn cố ý dùng bàn ghế chắn trước cửa, dặn tất cả không được ngủ quá say.

Nhưng không ai ngờ được… nguy hiểm vẫn lặng lẽ tìm tới.

Nửa đêm, Hạ Tư Vũ mơ hồ ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ lan vào trong phòng. Cô còn chưa kịp mở mắt hoàn toàn thì đầu óc đã bắt đầu choáng váng. Trong bóng tối, vài bóng người lạ mặt lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Lâm Tuyết Nhi vừa hoảng sợ bật dậy đã bị người ta bịt miệng, còn Tống Quân Hạo cố gắng đứng lên phản kháng nhưng vừa bước được vài bước đã loạng choạng ngã xuống đất.
Ý thức của Hạ Tư Vũ cũng dần trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn ngất đi, cô chỉ kịp nhìn thấy những người dân trong làng ban ngày còn cười nói nhiệt tình lúc này lại đứng phía sau đám người kia, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Khi tỉnh lại lần nữa, tất cả đã bị trói chặt đưa tới nhốt trong một căn nhà gỗ cũ kỹ giữa rừng sâu.

Những ngày sau đó gần như trở thành cơn ác mộng thật sự. Bọn người kia thay nhau canh chừng, không cho họ có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Chúng ép từng người gọi điện về gia đình, buộc phải nói theo kịch bản có sẵn để yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Giọng nói qua điện thoại run rẩy đến nghẹn lại, nhưng không ai dám nói sai dù chỉ một chữ. Không ai biết bọn chúng rốt cuộc là ai, cũng không ai biết mục đích thực sự phía sau là gì.
Chỉ biết rằng… nếu không trốn thì sẽ không còn cơ hội sống sót. Lúc đó, mấy cô gái gần như chỉ biết khóc lóc trong hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào khác. Trái lại, nhóm con trai vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong số đó, người nhanh nhạy và can đảm nhất chính là Tống Quân Hạo.

Nhân lúc bọn bắt cóc lơ là, cậu ta lặng lẽ cọ dây trói vào góc gỗ sắc nhọn, từng chút một tháo được dây trói trên tay mình, rồi lần lượt cởi trói cho những người còn lại.

Cơ hội chỉ đến trong chớp mắt. Trong hỗn loạn, cả nhóm liều mạng bỏ chạy giữa màn đêm. Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thở gấp gáp vang vọng khắp khu rừng tối om. Không ai còn phân biệt được phương hướng, chỉ biết tuyệt vọng chạy về phía trước.