Đến nội dung chính

Chương 18: Nguy hiểm rình rập

admin 681 Chữ Cài Đặt

Bị giữ vai mạnh như vậy, Mạc Thần mới khựng lại một chút. Ánh mắt cậu ta dần lấy lại tiêu cự, vài giây sau mới ngơ ngác nhìn ba người trước mặt. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, như nhớ ra điều gì cực kỳ đáng sợ, giọng khàn đặc vì hoảng loạn: “Các cậu… chạy nhanh đi. Nếu không… sẽ không kịp nữa đâu…”

Nói xong câu đó, sắc mặt Mạc Thần càng trở nên tái nhợt. Cậu ta như muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng môi chỉ khẽ run lên vài cái rồi cả người đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống bất tỉnh.

Ba người bị dọa đến mức sắc mặt đều trắng bệch. Tống Quân Hạo và Hạ Tư Vũ phải mất rất nhiều sức mới có thể kéo được Mạc Thần vào trong nhà. Lâm Tuyết Nhi lúc này đã sợ đến mức tay chân run rẩy, vừa đóng cửa lại đã vội vàng kéo kín rèm cửa, như thể bên ngoài đang có thứ gì đó đáng sợ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập.

Khoảng hơn ba mươi phút sau, Mạc Thần cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại. Cậu ta nhíu chặt mày, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, giọng khàn khàn: “Sao mình lại ở đây? Không phải mình đang chơi ngoài kia sao?”

Tống Quân Hạo lập tức bước tới hỏi lại: “Cậu không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mạc Thần ngẩn người vài giây rồi lắc đầu, sắc mặt tái nhợt: “Chuyện gì cơ?”

Hạ Tư Vũ và Tống Quân Hạo vô thức nhìn nhau, trong lòng đồng thời trầm xuống.

Thấy Hạ Tư Vũ định nói chuyện vừa rồi ra, Tống Quân Hạo lập tức kéo cô sang một bên, hạ thấp giọng: “Đừng nói chuyện vừa rồi nữa.”

Sắc mặt cậu ta lúc này vô cùng nghiêm túc: “Chuyện này e là không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.”

Nói đến đây, cậu ta còn vô thức liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang đóng kín, ánh mắt đầy cảnh giác: “Lát nữa tìm lý do bảo mọi người quay về nghỉ ngơi sớm đi. Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi ngôi làng quỷ quái này càng nhanh càng tốt.”
Nghe đến đây, Hạ Tư Vũ mới thật sự cảm thấy sống lưng lạnh đi vài phần. Cô vốn tưởng chỉ có mình cảm thấy ngôi làng này kỳ quái. Không ngờ… ngay cả Tống Quân Hạo cũng nghĩ như vậy.

Hạ Tư Vũ khẽ gật đầu đồng ý với Tống Quân Hạo. Không hiểu vì sao, trong lòng cô lúc này cũng dâng lên cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt.

Sau khi Mạc Thần ổn định lại một chút, bốn người liền quay trở về khu đốt lửa trại để tìm những người còn lại. Nhưng lúc này, bãi đất rộng ban nãy đã vắng hơn rất nhiều.

Ngọn lửa vẫn còn cháy lập lòe giữa màn đêm, người dân trong làng cũng dần tản ra trở về nghỉ ngơi. Tiếng cười nói náo nhiệt lúc trước không biết từ khi nào đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại không khí yên tĩnh đến quỷ dị.

Bốn người đi một vòng quanh làng nhưng vẫn không nhìn thấy mấy người còn lại đâu. Ngay lúc Hạ Tư Vũ bắt đầu cảm thấy bất an hơn, Chu Kỳ và Ngô San cuối cùng cũng xuất hiện. Bên cạnh hai người còn có hai thanh niên trong làng đi theo.
Thấy bọn họ, Ngô San lập tức cười nói: “Mấy người kia uống nhiều quá nên được đưa về nghỉ trước rồi.”

Chu Kỳ cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, mọi người cũng mệt cả rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, hai thanh niên trong làng liền chủ động dẫn đường, đưa bốn người đến một căn nhà gỗ nằm gần cuối làng. Không hiểu vì sao… Càng đi sâu vào bên trong, Hạ Tư Vũ càng cảm thấy lạnh sống lưng.