Đến nội dung chính

Chương 42: Thế giới mới

admin 1.125 Chữ Cài Đặt

Mặc Lâm tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới vừa rồi còn đứng ân ái với anh người yêu lâu ngày không gặp mà giờ đã xuất hiện ở đây rồi. Mặc Lâm nhìn xung quanh một vòng, căn phòng này được bài trí rất đơn giản, nhưng đồ để bên trong lại không hề rẻ chút nào. Có lẽ đây là một gia đình giàu có, cậu đi đến trước gương, đó là một khuôn mặt lạ lẫm, trắng trẻo, chắc tầm tuổi cậu. Quần áo được mặc trên người có chất liệu mềm mại, dáng người thon gọn, nhìn như một con gà yếu đuối vậy. Nhưng cậu cảm nhận được, sức mạnh của bản thân mình vẫn còn ở đó.Cậu kiểm tra không gian chung xem có thể vào được không như vẫn không được, dường như nó bị khóa vĩnh viễn vậy. Chiếc nhẫn không gian trên tay cậu vẫn còn, cậu xem thử thì lại dùng được. Chắc cái này để bù đắp cho cái không gian kia.
Chợt đầu của cậu đau như búa bổ, từng kí ức cùng hình ảnh tuôn vào đầu của cậu như vũ bão. Sau khi ổn định lại và sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa thì cậu mới biết lần này không giống như trước nữa. Cậu xuyên không rồi!

Người cậu xuyên vào tên là Mộc Khinh Ưu, cũng bằng tuổi cậu, gia đình rất giàu có. Chỉ là một tháng trước, bố mẹ của người này đã qua đời vì tai nạn biển, để lại cho con trai mình một khối tài sản khổng lồ đủ để sống an nhàn cả đời.

Nhưng xui xẻo thay, loài người đang sống yên bình thì phải đối mặt với một loại virus đáng sợ. Đó chính là virus tang thi. Có vẻ virus này giống với thế giới ban đầu của cậu. Không biết vurus này xuất hiện ở đâu nhưng đại khái là cách thức lan truyền vẫn là cắn người như thế giới kia.

Ngoài ra ở thế giới này cũng xuất hiện dị năng và người thức tỉnh cũng được gọi là dị năng giả. Rồi sau đó…không còn sau đó nữa, hết rồi…
Dường như kí ức này cũng không được đầy đủ lắm, cậu không thể biết được khi nào tận thế bắt đầu. Mặc Lâm thở dài, tại sao mình không giống như người ta được biết rõ thời gian các kiểu nhỉ?

Giờ cậu phải quen dần với thân phận mới thôi, từ giờ cậu tên là Mộc Khinh Ưu rồi. Không biết Mặc Phong có xuyên tới đây giống cậu không nữa? Vừa mới gặp được nhau không lâu mà lại phải tách nhau ra, biết vậy cậu khỏi hứa hẹn cho rồi! Đúng là cái mỏ quạ này!

Không gian trong nhẫn vẫn còn một ít đồ từ trước nhưng nó chắc chắn không đủ để cậu sống trong tận thế sắp tới. Vì vậy, cậu lại phải một lần nữa đi chuẩn bị tất cả mọi thứ, mà lần này là một mình, tự thân vận động.

Mộc Khinh Ưu nhanh chóng mặc áo khoác , dựa theo kí ức lái xe đến một siêu thị lớn gần nhất. Xung quanh vẫn còn rất nhiều người đang đi tấp nập, mọi người nói chuyện vui vẻ, cậu rất lâu rồi không cảm nhận được không khí này. Có lẽ bản thân phải hưởng thụ trước khi tận thế xuống thôi.
Khinh Ưu đẩy xe hàng đi lòng vòng trong siêu thị. Để tiết kiệm được không gian thì cậu sẽ đóng đồ vào trong thùng, vừa dễ xếp vừa có thể để được nhiều đồ. Cậu đi tới khu bán gạo, đây chắc chắn là cái cần thiết nhất trong tận thế rồi. Không có thức ăn như phải có cơm nha!

“Chắc mình phải đi nhiều siêu thị rồi, không thể mua hết ở một chỗ được, sẽ dẫn đến nhiều ánh mắt khác thường lắm.” Khinh Ưu lẩm bẩm.

Có được kinh nghiệm ở thế giới trước, lần này cậu lựa đồ khá nhanh.

“Phải mua thêm mì nữa chứ, không thể ăn cơm mãi được.”

Cậu lấy luôn 5 thùng mì cốc với 3 thùng mì gói. Mới mua một chút mà xe hàng của cậu đã đầy , người xung quanh nhìn cậu như nhìn người kì lạ. Khinh Ưu cũng không để ý, nhanh chóng đi tới khu đồ hộp và gia vị hàng ngày. Cậu hỏi nhỏ nhân viên trong siêu thị:

“Chị gái xinh đẹp, đồ hộp này có bán theo thùng không?”

Nhân viên nghe thấy lời này như rót mật vào tai, cô vui vẻ nói:

“Có chứ, cậu muốn lấy lại nào, tôi sẽ vào kho lấy cho cậu!”

“Vậy lấy cho tôi mỗi lại 2 thùng nhé, cảm ơn chị xinh đẹp!”

Nhân viên được khen thì không cảm thấy lạ khi cậu mua nhiều như vậy, vội vàng chạy vào kho xếp đồ ra.

Một lúc sau cô đi ra nói:

“Tôi đã xếp ra rồi, chúng tôi có dịch vụ gửi tới tận nhà, cậu có muốn sử dụng không?”

“Vậy thì tốt quá, gửi tới địa chỉ này giúp tôi nha, quẹt thẻ luôn giúp tôi, cảm ơn!” Cậu nói một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến nhân viên không thể cưỡng lại được.

Mặc Phong nghe được chắc sẽ ghen lắm đây.

“Được, vậy tôi đi thanh toán luôn cho cậu.” Nhân viên nhận thẻ rồi vui vẻ nói.

“À…khoan đã, tôi muốn mua thêm chút đồ, chị gái đợi chút rồi thanh toán một thể luôn nha!” Cậu nháy mắt nói.

Hành động này khiến cô nhân viên đỏ mặt, tim muốn đập văng ra ngoài.

“Được được, cậu cứ mua đi…”

Lần này cậu không cần phải đẩy xe hàng nữa mà bên cạnh có một nhân viên cầm giấy bút đi theo cậu. Không một ai hỏi cậu sao mua nhiều vậy, dù sao chỉ cần có người mua hàng là họ vui rồi.

“Mỗi loại gia vị lấy giúp tôi 3 thùng nhé, còn bình nước 20 lít có đủ 50 bình không?” Khinh Ưu quay ra hỏi.

“Đủ ạ, tôi sẽ ghi lại cho cậu!”

Cậu gật đầu rồi vui vẻ đi theo một vòng nữa, tiếp tục báo cho nhân viên lấy theo đồ.

“Mua ở đây thế này là đủ rồi, đi sang chỗ khác mua tiếp thôi.” Cậu tự nhủ trong lòng.

“Được rồi, thanh toán tất cả rồi gửi tới địa chỉ đó cho tôi nhé, cảm ơn!” Khinh Ưu cươi thân thiện với nhân viên.

Nụ cười của cậu làm nhân viên ngây ngẩn một lúc.

“Chị gái, chị gái…” Cậu quơ tay trước mặt cô.

“A…xin lỗi, tôi đi làm ngay đây.” Cô ngượng ngùng rời đi.