Đến nội dung chính

Chương 43

admin 1.066 Chữ Cài Đặt

Sau khi quẹt thẻ thanh toán xong, Khinh Ưu nhận lại thẻ rồi đi ra ngoài. Lúc này đã sắp tới giờ ăn trưa, cậu đi đại vào một nhà hàng gần đó. Không gian bên trong khá rộng rãi và sang trọng. Cậu gọi một phần bít tết và một phần súp nhỏ, từ sáng tới giờ chưa ăn gì nhưng hiện tại cậu vẫn không có hứng ăn nên chỉ ăn một chút rồi dừng lại. “Đồ ăn cũng ngon đấy mà xin lỗi nha, tôi không có hứng để ăn hết được rồi.” Khinh Ưu lẩm bẩm trong sự nuối tiếc.

Sau khi thanh toán xong, cậu lại tiếp tục đi tới khu thương mại ở ngay trung tâm thành phố. Quần áo là một trong những thứ không thể sau khi tận thế đến, đâu thể cởi trần đi đánh tang thi được đúng không?

Vả lại, trong ngày tận thế, thời tiết bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, lúc thì rất nóng, lúc thì lạnh đến mức đóng băng. Nếu không chuẩn bị thì có khi sẽ bay màu hoa lá vì thời tiết khắc nghiệt trước khi rơi vào tay tang thi.
Ở đây có rất rất nhiều cửa hàng bán quần áo, từ mùa hè tới mùa đông, tha hồ mà lựa chọn. Vì hiện tại bản thân là một người có tiền nên cậu không để ý giá cả, cứ thế mà mua thôi. Cậu đi vào cửa hàng bán đồ thể thao trước, phải có quần áo dễ vận động thì mới đi đánh nhau được.

“Xin chào quý khách, không biết ngài có cần tư vấn không ạ?”

Nhân viên bước tới nở một nụ cười công nghiệp , nhiệt tình hỏi.

“Không cần đâu, để tôi tự chọn, cảm ơn!”

Cậu đi lựa đồ một hồi, chọn ra được hơn mười bộ hợp với bản thân mình, sau đó báo size cho nhân viên rồi tính tiền. Hành động được thực hiện một cách nhanh chóng mà không có chút lưỡng lự nào. Dù sao cũng là đàn ông con trai mà, nhanh lắm!

Khinh Ưu cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian vào quần áo, chứ chuẩn bị đủ và hợp là được rồi, không cần quá rườm rà. Ngoài ra, cậu còn đến những cửa hàng khác để mua một ít quần áo hàng ngày và đồ dày cho mùa đông.
Gia đình của cậu ở thế giới này có một nhà máy chế biến và sản xuất thịt đông và thực phẩm khô nên cậu không cần phải chuẩn bị những thứ này. Còn rau củ quả thì Khinh Ưu định đi ra ngoại thành, ở đó có khá nhiều vườn ươm, nhà kính, đến lúc mua có thể mua số lượng lớn mà còn khá rẻ. Cậu để lại địa chỉ giao hàng cho mấy cửa hàng quần áo rồi lại tiếp tục đi vung tiền.

“Để xem còn thiếu gì nữa không nào! Ài…còn phải mua khá nhiều đồ nữa…” Cậu khẽ thở dài, chỉ mong tận thế đừng đến sớm quá, nếu không cậu sẽ chuẩn bị không kịp mất.

Khinh Ưu tiếp tục mua thêm mấy đôi giày thể thao, hai chiếc balo vừa và mấy cái mũ lưỡi trai. Dù sao balo cũng chỉ là để ngụy trang cho không gian nên không cần phải quá to, tránh bị vướng víu. Cậu đi lướt qua cửa hàng kem, sau đó dừng lại nghĩ một chút rồi quyết định đi vào. Không gian của cậu có khả năng giữ nguyên hiện trạng của một vật hoặc thức ăn, nên cậu không sợ kem bị chảy ra hay là hư hỏng. Nếu trời nóng mà có một que kem thì còn gì bằng nữa.
Nhưng những cửa hàng này thì không thể mua nhiều như cậu muốn, chắc là cậu nên hỏi còn hàng trong kho không.

“Ông chủ, trong kho có nhiều hàng không? Tôi muốn mua số lượng lớn.”

“Cậu mua nhiều vậy ăn hết được sao?” Ông chủ nghi ngờ hỏi.

“Không sao, công ty tôi khá đông…” Khinh Ưu chém gió không chớp mắt.

“Còn nhiều lắm, cậu muốn mua bao nhiêu?”

“Mỗi loại hai thùng đi, có đủ không?” Cậu vui vẻ hỏi.

“Để tôi đi kiểm tra xem.”

Trong lúc chờ ông chủ kiểm tra kho thì cậu đi dạo một vòng, trong này không chỉ bán kem mà còn một số loại thực phẩm khác. Cậu còn tìm được kẹo mà ngày xưa mình hay ăn ở đây nên quyết định lấy thêm một thùng kẹo này nữa.

Sau khi ông chủ quay lại báo đủ thì cậu có nhờ ông chủ gửi tới địa chỉ nhà cho mình. Dù ông chủ vẫn nghi ngờ nhẹ nhưng không hỏi nhiều, khách hàng vung tiền là niềm vui, mình chấp nhận niềm vui đó là được.

Cậu đi mua thùng đồ rồi tạm thời dừng việc mua mua vì hàng mua trước đó đã được gửi về.

Vừa về tới nhà, đập vào mắt cậu là một đống thùng, thùng lớn thùng bé xếp chồng chất lên nhau thành từng hàng. Khinh Ưu thở dài mệt mỏi, lại bắt đầu công cuộc phân loại và nhét vào trong không gian. Cứ như vậy, từng mặt hàng được xếp gọn trong không gian của cậu, chờ tới khi dọn xong thì cũng đã tới giờ ăn tối. Nhưng lúc này người cậu như muốn gãy làm đôi, đâu còn hứng ăn uống gì. Cậu nằm la liệt trên giường không nhúc nhích.

“Haizzz…có Phong ở đây là đỡ rồi, mình sẽ không phải mệt mỏi thế này. Nhớ Phong quá!” Khinh Ưu nói nhỏ.

Dù mệt nhưng cậu cũng không thể nhịn được nên quyết định đặt đồ ăn về nhà. Sau khi giải quyết xong, cậu liệt kê danh sách những đồ còn thiếu rồi sắp xếp thời gian sớm nhất để chuẩn bị.

“Giờ chắc mình sẽ ra ngoài mua đồ linh tinh nhỏ lẻ trước đi!”

Vừa định bước ra thì có điện thoại gọi tới.

“Xin chào, là của cậu Mộc đúng không? Tôi giao kem tới trước cổng nhà cậu rồi!”

Cậu như hóa đá, xịt keo cứng ngắt…

Mộc Khinh Ưu ơi là Mộc Khinh Ưu…mua cho lắm vào, giờ dọn ớn người chưa?

Cậu lại mệt mỏi đi ra nhận đống thùng rồi lại tiếp tục sắp xếp vào không gian.

“Không muốn ra ngoài nữa, quá mệt mỏi rồi!!!” Khinh Ưu như muốn khóc thét.