Đến nội dung chính

Chương 41

admin 986 Chữ Cài Đặt

Vô Dực ngỡ ngàng nhìn hai người trước mắt ôm nhau.”Lại là người quen của Tiểu Lâm hả?”

“Tên nhóc này cũng may mắn thật, toàn gặp được người quen, tôi mà được như vậy thì vui quá.”

Vô Dực chỉ gật đầu mà không nói gì.

Mặc Lâm buông Mặc Phong ra rồi kéo hắn về phía Vô Dực.

“Giới thiệu với anh, đây là Vô Dực – đội trưởng của em, cũng là người tìm được em trong rừng. Đội trưởng, đây là anh của tôi, Mặc Phong.”

Cậu giới thiệu hai người với nhau một cách vui vẻ.

“Là anh thôi sao?” Vô Dực cười lớn hỏi.

Nhìn ánh mắt đắm đuối của hai người, một người lớn như anh tất nhiên phải nhìn ra được có gì đó mờ ám. Mặc Lâm nghe thấy vậy thì đỏ mặt không nói gì.

“Chào anh, cảm ơn anh đã chăm sóc em tôi trong thời gian qua.” Mặc Phong đưa tay ra bắt tay một cách chân thành.

“Không có gì, đây cũng là công việc của chúng tôi mà, em cậu cũng rất giỏi đấy.”
“Anh quá khen rồi!” Mặc Lâm ngượng ngùng xua tay.

Mọi người cười vui vẻ với nhau rồi cùng trở về căn cứ.

Sau khi trở về, Vô Dực cho Mặc Lâm trở về phòng, cậu vui vẻ kéo tay Mặc Phong đi.

“Em đi chậm thôi, anh không chạy mất đâu mà lo.” Mặc Phong cười bất lực nói.

“Em đi chậm mà, rất chậm luôn đó!”

Hai người trở về phòng của cậu.

“Phong, anh bị kéo tới thế giới như thế nào vậy?” Mặc Lâm tò mò hỏi.

“Ừm…là một cái sa mạc rất lớn, và làm nhiệm vụ rất xàm…”

“Nó xàm lắm sao?” Cậu ngơ ngác hỏi.

“Haha…không có em thì chỗ nào cũng xàm và nhàm chán hết.” Mặc Phong cười trìu mến.

“Này, em đang hỏi nghiêm túc mà…” Cậu chu mỏ tức giận.

“Được rồi, có đó không quan trọng, em sống ở đây thế nào?” Mặc Phong không thể nói là hắn đã phải trải qua sự cô đơn suốt bao nhiêu năm trời được.
“Mọi người ở đây rất tốt.”

“Vậy là được rồi.” Mặc Phong xoa đầu Mặc Lâm.

Hai người nói chuyện cười đùa với nhau rất lâu, tận đến khi tới giờ ăn trưa mới dừng lại.

Dù đã gặp được Mặc Lâm nhưng trong lòng Mặc Phong vẫn cảm thấy không yên tâm. Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra với hai người nữa sao?

Xin ông trời đừng tách họ ra nữa được không? Hai người mới gặp lại nhau mà…

Mặc Phong tự nhủ trong lòng.

“Anh đã nghĩ gì vậy?” Mặc Lâm thấy Mặc Phong yên lặng thì quay đầu hỏi.

“Không có gì, anh đang nghĩ sao không thể gặp em sớm hơn?”

“Không phải bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Đừng nghĩ nữa, già đi đó, đến lúc đó em sẽ ghét bỏ anh về vừa già vừa xấu đó.” Mặc Lâm cười đùa.

“Tiểu Lâm sẽ bỏ anh sao? Vậy thì anh sẽ đau lòng lắm đó…” Mặc Phong hùa theo.
Cậu nghe vậy thì cười vui vẻ hơn. Có lẽ dáng vẻ này đã khiến hắn cảm thấy yên lòng được phần nào.

Hai người ăn xong thì xin phép Vô Dực ra ngoài đi dạo.

“Nhớ phải cẩn thận đó nha! Mang theo bộ đàm, nếu có hố đen bất ngờ thì phải báo lại, không được manh động biết chưa?” Vô Dực dặn cậu như mẹ già dặn con.

Dù mới gặp nhau không bao lâu nhưng anh thực sự thích đứa trẻ này, cậu như em trai nhỏ của anh vậy.

“Biết rồi, biết rồi, đội trưởng, tôi đi đây!”

Nhưng Vô Dực không nghĩ tới, đây lại là lời từ biệt là không thể gặp lại cậu ở thế giới này nữa.

Mặc Lâm dẫn Mặc Phong ra ngoài căn cứ, xung quanh cũng chỉ có cây cỏ lá cành, nhưng đi dạo ở đây cũng khá mát mẻ và dễ chịu.

“Phong, ở đây có một cây nấm nhỏ xinh lắm nè, ăn được không vậy?” Mặc Lâm chỉ vào một cây nấm ở dưới gốc cây lớn.

“Ăn thử đi, anh sẽ cấp cứu cho em sau.”

Nghe vậy, cậu biết cây nấm này có tác dụng gì liền. Mặc Lâm bĩu môi giận dỗi, hắn thấy vậy thì phì cười, xoa nhẹ đầu của cậu.

“Đùa em thôi, ăn một cây không chết người được, nhưng cũng rất phê pha đó.”

“Vậy là không ăn được rồi.”

“Đừng suốt ngày nghĩ đến ăn nữa, lúc về anh sẽ tìm mấy cuốn sách về nấm cho em, không thể để em ăn loạn được.” Mặ Phong cười nói,

“Này, em không phải là đồ ăn tạp đâu nha!”

Hai người vui vẻ đi về phía trước, khám phá được rất nhiều thứ mới lạ. Cậu tò mò như một đứa trẻ mới lớn, có lẽ chỉ khi ở gần hắn thì cậu mới có thể hồn nhiên như thế này.

“Phong, đừng rời xa em nữa nhé!” Cậu thủ thỉ nói bên tai hắn.

“Được, sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa.” Mặc Phong cưng chiều nói.

Vừa dứt lời thì một luồng sáng bao trùm lấy hai người. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, hai tay vẫn nắm chặt không rời.

Chẳng lẽ họ lại gặp kiếp nạn nữa sao?

Chết tiệt! Vừa mới hứa hẹn sến súa xong mà sao ông trời đã nỡ làm vậy rồi? Hận ông trời!!!

Ánh sáng vừa tắt thì bóng dáng hai người đã hoàn toàn biến mất, để lại một khoảng không như chưa từng có ai tới đây.

~~~~~~~~~~~~~~

Vô Dực bị mất tín hiệu đàm của Mặc Lâm thì vội vã dẫn người đi tìm, nhưng suốt một thời gian cũng không thấy một bóng hình quen thuộc nào, giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

“Đội trưởng, không tìm thấy Tiểu Lâm đâu, chẳng lẽ…”

“Tiếp tục tìm, không thấy người thì phải thấy xác!”

Cuộc tìm kiếm kéo dài nhưng không hề có kết quả!