Hôm nay, Mặc Lâm làm một bữa sáng đơn giản, một chiếc bánh mì kẹp giăm bông cùng một hộp sữa tươi. Cậu vừa ăn xong thì có người gõ cửa phòng. Mặc Lâm chỉnh trang lại đồ đạc một chút rồi đi ra mở cửa. Tô Hàn đứng ngoài đang định gõ thêm cái nữa thì cửa mở ra, anh được Vô Dực dặn qua gọi cậu.”Cậu nhóc, có thẻ thân phận của cậu rồi đấy!” Tô Hàn khoái chí cười.
“Đã bảo tôi không phải là nhóc mà!!!” Cậu như vật nhỏ xù lông nói lớn.
“Được rồi, được rồi, mau theo tôi qua phòng kỹ thuật nào, đội trưởng đang đợi cậu ở đó đấy.”
Mặc Lâm xụ mặt, bước ra ngoài đóng cửa rồi lết bước đi theo Tô Hàn. Rõ ràng nhìn cậu cũng đâu có nhỏ như mấy người đó nói, là do họ quá to lớn mà thôi. Chết tiệt! Dám gọi cậu là nhóc nữa là cậu sẽ đánh cho gọi cha gào mẹ luôn đó!!
Mặc Lâm hầm học đi theo sau vào phòng kỹ thuật, Vô Dực cùng mấy người khác đang đứng thảo luận điều gì đó.
“Tiểu Lâm, cậu đến rồi! Mau qua đây đi!” Vô Dực vẫy tay gọi cậu.
“Sau vậy?” Mặc Lâm nhanh chân đi tới.
“Đây là thẻ thân phận của cậu, nhớ phải cất kĩ đấy, đừng làm mất, nếu không sẽ phải rất lâu mới được cấp lại. Bây giờ chúng ta có việc gấp! Cậu chuẩn bị cùng tôi đi ra ngoài.”
“Được!”
Mặc Lâm nhanh chóng đi về phòng chuẩn bị đồ. Vài phút sau, cậu cùng mấy người trong nhóm đã có mặt ở trên xe rồi đi ra ngoài căn cứ. Vô Dực giải thích:
“Hôm nay cùng lúc mở ra năm cái hố đen ở cùng một vị trí, có lẽ đây là một nhóm người đã quen nhau. Theo thông báo, họ vừa tới đã có những hành động đe dọa và đốt phá rừng. May mắn là đã có một nhóm khác đến kịp thời để xử lý, nếu không thì lửa đã lan rộng khắp rừng rồi. Nhưng nhóm người đó có vẻ rất khó đối phó.”
“Dù có khó đến mấy thì chúng ta cũng sẽ đánh cho họ nhừ tử!”
“Đúng vậy, chúng ta là nhóm đứng đầu mà, có gì khó đối với chúng ta đâu chứ.”
“Vả lại, chúng ta còn có đội trưởng ở đây đó nha!”
Cả nhóm xôn xao bàn tán, nói chuyện một cách vui vẻ mà không có chút lo lắng nào.
“Đừng chủ quan như vậy, mọi người nhớ phải cảnh giác xung quanh!” Vô Dực nghiêm túc nhắc nhở.
“Đội trưởng đừng lo, không phải chúng ta đều đã được tuyển chọn vào đội một cách kĩ lượng sao? Tất nhiên chúng tôi phải có năng lực mới được vào rồi.”
Vô Dực thở dài bất lực. Xe dừng ở một góc khuất trong rừng, một đám người ùa xuống xe. Đây là lần thứ hai Mặc Lâm được đi ra ngoài nên có chút hiếu kì nhìn ngó xung quanh.
“Chỗ này khác với chỗ mà tôi tới lần đầu nhỉ?” Mặc Lâm ngơ ngác hỏi.
“Khu rừng này rất rộng, nơi cậu tới là một góc ở phía tây, còn đây là khu phía nam.” Vô Dực trả lời.
“Ồ…”
“Đi thôi!”
Mọi người đi được một lúc thì gặp được nhóm người đã tới từ trước.
“Đội trưởng!”
“Tình hình thế nào rồi?”
“Tạm thời chúng tôi đã bao vây được nhóm người kia rồi, nhưng cũng không khả quan lắm.” Một người đi đến báo cáo.
“Mọi người vào vị trí đi, chúng ta bắt đầu hành động!” Vô Dực quay đầu nói với mọi người ở phía sau.
“Rõ!”
Mấy người họ nhanh chóng đứng về vị trí đã được sắp xếp. Vậy mà Mặc Lâm lại được vinh dự đứng chạm mặt với nhóm người kia. Câu ngạc nhiên không nghĩ tới đến một nơi kì lạ này mà lại có thể gặp được người quen nha.
Đó chính là Hàm Nhâm – người được cho là mất tích trước đó. Tên này cũng thật kiêu ngạo. Vừa mới đến cái chỗ lạ hoắc này mà đã gây chuyện rồi.
Nhưng hắn ta bị hút tới đây chứng tỏ cũng do không gian lựa chọn. Đúng là may mắn thật, tên khốn này có chết ở trong này cũng không ai biết đâu nhỉ?
Mặc Lâm nở một nụ cười nham hiểm.
“Mày chết chắc rồi!” Cậu lẩm bẩm.
Nhóm người bị bao vây thì không chút hoảng hốt giống như mèo vờn chuột vậy. Ánh mắ Hàm Nhâm lại nhanh chóng lia qua Mặc Lâm như một định mệnh, ánh mắt sát khí của hai người nhìn nhau một cách đắm đuối.
“Nếu các người đầu hàng thì chúng ta sẽ giải quyết trong yên bình, nếu không thì chỉ có thể khiến các người không thể rời khỏi nơi này được nữa!” Vô Dực nói lớn.
“Chúng mày đừng nói nhảm nữa, muốn đánh thì mau xông lên đi!”
Thấy không thể không đổ máu, Vô Dực ra hiệu một cái, nhóm người đều nhảy ra từ bụi cây, bao vây xung quanh.
“Tôi có mấy người một cơ hội cuối cùng, có ngoan ngoãn đầu hàng không?”
“Đừng có mơ!”
Nói xong, tất cả đều xông vào nhau. Mặc Lâm nhanh chóng tia được Hàm Nhâm, cậu chạy tới như một tia chớp, nhào vào không chút do dự.
Có lẽ vì từng có ân oán nên hai người đánh nhau rất hăng say, không chút nương tay.
“Mày phải chết ở chỗ rừng hoang này rồi…” Mặc Lâm nghiến răng nói
“Mày đừng có mơ tưởng nữa!”
Mấy người kia đã nhanh chóng bị khống chế lại, nhưng Mặc Lâm thì vẫn đánh một cách tích cực.
“Đội trưởng, Mặc Lâm có quen người đó sao? Nhìn hai người như một giết nhau vậy…” Một người trong nhóm hỏi nhỏ với Vô Dực.
“Có lẽ vậy, chuyện của cậu ấy thì để tự cậu ấy giải quyết đi, chúng ta đưa đám người này lên xe trước.”
“Rõ.”
Cuộc chiến dần tới hồi kết khi Hàm Nhâm sơ suất bị Mặc Lâm đá văng ra, người hắn đập mạnh vào thân cây phía sau đến mức phun ra một ngụm máu.
“Ngoan ngoãn để tao giết thì bây giờ không phải sẽ bớt đau đớn hơn sao?” Mặc Lâm vừa bước tới vừa nói.
“Mày sẽ giống tao thôi…” Hàm Nhâm cười lớn nói.
“Mày nghĩ nhiều rồi! Không ai khốn nạn được giống mày đâu.” Cậu mỉa mai nói.
Trong tay cậu nhanh chóng xuất hiện một con dao găm. Mặc Lâm không do dự đâm thẳng xuống, kết thúc một sinh mạng tàn ác.
Cậu đứng dậy thở dài một cái, may là dạo này cậu không lười tập luyện, nếu không người nằm đây có khi là cậu rồi.
Mặc Lâm chuẩn bị đi tới chỗ Vô Dực thì chợt nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người cùng với tiếng quát lớn.
“Tiểu Lâm, cẩn thận đằng sau…có hố đen…”
Cậu vừa nghe loáng thoáng một vài từ thì thân mình đã rơi vào vòng tay to lớn. Mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp khoang mũi.
“Tìm được em rồi!”
Giọng nói quen thuộc của Mặc Phong từ phía sau vang lên khiến cậu không nhịn được mà rơm rớm nước mắt.
“Tại sao? Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện?”
Cậu nức nở quay lại ôm chặt lấy Mặc Phong. Phải xa nhau một thời gian lâu như vậy, cậu thực sự rất nhớ hắn.
“Xin lỗi, để em phải đợi rồi…”