Hắn chưa kịp bật quẹt thì một tiếng quát xé toạc màn đêm:
“Đứng im! Công an đây! Bỏ bật lửa xuống!”
Tách! Tách!
Hàng loạt luồng sáng chói lòa từ những chiếc đèn pin cỡ lớn đồng loạt bật sáng, rọi thẳng vào hai kẻ đột nhập làm chúng lóa mắt, hoảng hốt đưa tay che mặt. Lực lượng cảnh sát hình sự cùng cán bộ điều tra mai phục sẵn sau các giá sách lập tức ập tới, quật ngã cả hai tên xuống nền xi măng, tước gọn chiếc bật lửa và can xăng.
Cửa kho mở toang. Trưởng phòng Lưu Minh run rẩy bước vào cùng các cán bộ kiểm sát, theo sau là Huyện trưởng Tần Duệ và Tiêu Doanh.
Hai chiếc mũ trùm mặt bằng vải đen bị giật phăng ra. Một tên là tài xế thân cận của Trương Phú Quý, tên còn lại là nhân viên coi kho bãi thuộc Cục Vật tư. Can xăng, kìm cắt khóa và chiếc bật lửa được lập biên bản niêm phong ngay tại chỗ. Hành vi phóng hỏa tiêu hủy tài liệu nhà nước bị bắt quả tang, không thể chối cãi.
Tin tức về vụ bắt giữ trong đêm tại Trung tâm Lưu trữ nhanh chóng lan khắp cơ quan Huyện ủy vào sáng sớm hôm sau, khiến mọi người xôn xao bàn tán.
Tại bãi đỗ xe cơ quan, Hà Vĩnh Sinh đứng nép bên chiếc xe việt dã, hai chân run cầm cập. Nghe ngóng được sự việc, lại nhớ đến cảnh tượng chiếc xe suýt lao xuống vực hôm qua vì đoạn đường bị Trương Phú Quý rút ruột, gã hoảng loạn tột độ. Gã hiểu rõ chỗ dựa là Tiền Bá Nhân và Trương Phú Quý đã sụp đổ rồi. Nếu còn ngoan cố bao che, chắc chắn gã sẽ phải vào tù với tội đồng phạm.
Chẳng dám chậm trễ nửa phút, Hà Vĩnh Sinh ôm chặt chiếc cặp da trước ngực, hớt hải chạy thốc lên tầng hai, gõ dồn dập vào cửa phòng Huyện trưởng.
Cánh cửa mở ra, Tiêu Doanh đang đứng bên bàn làm việc thu xếp tài liệu. Nhìn thấy cô, Hà Vĩnh Sinh giật bắn người, hai gối suýt khuỵu xuống sàn.
“Huyện trưởng Tần! Cô Tiêu! Tôi… tôi xin tự thú, tôi muốn lập công chuộc tội!” Hà Vĩnh Sinh lắp bắp, hai tay run lẩy bẩy mở cặp da, rút ra cuốn sổ tay bìa da màu nâu đã sờn mép đặt lên bàn.
Tần Duệ ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã: “Đây là cái gì?”
“Báo cáo Huyện trưởng, đây là cuốn sổ nhật trình và lệnh điều xe thực tế mà tôi lén ghi lại suốt hai năm qua!” Hà Vĩnh Sinh vừa quệt mồ hôi trán vừa run rẩy khai nhận: “Mỗi lần Cục trưởng Trương Phú Quý chỉ đạo chở vật liệu lậu từ các mỏ đá tư nhân về bãi chợ phía Tây, hay những chuyến bí mật đưa đón cán bộ trên tỉnh về nhận phong bì bồi dưỡng tại nhà khách huyện, tôi đều ghi lại chi tiết ngày giờ, biển số xe và địa điểm gặp gỡ!”
Tiêu Doanh bước tới cầm cuốn sổ lên lật xem. Từng trang giấy được ghi chép tỉ mỉ: ngày tháng, các cuống phiếu xăng dầu xuất kho bất thường, những chuyến xe chạy đêm chở phế liệu san lấp móng chợ phía Tây, và đặc biệt là những chuyến công tác bí mật trùng khớp với thời điểm chiếc cúc áo đồng tráng men bị đánh rơi trên xe Thượng Hải SH760. Từng dòng nhật trình khớp nối hoàn toàn với những phi vụ rút ruột công trình cùng danh sách đưa đón cán bộ từ tỉnh về huyện.
“Anh chủ động giao nộp tài liệu, thành khẩn khai báo, tổ điều tra sẽ xem xét ghi nhận để đề xuất giảm nhẹ sau này.” Tần Duệ gập cuốn sổ lại, giọng dứt khoát: “Bây giờ sang phòng bên cạnh, viết bản tường trình chi tiết cho cán bộ Viện Kiểm sát.”
Hà Vĩnh Sinh như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, vội vã cúi đầu cảm ơn rồi di chuyển sang phòng bên.
8 giờ rưỡi sáng, ánh nắng chớm rọi xuống sân cơ quan Huyện ủy Bình Xương, nhưng bầu không khí lại nặng nề, căng thẳng khác thường. Hai chiếc xe của lực lượng Cảnh sát Tư pháp và đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ từ tiến qua cổng chính, đỗ ngay trước sảnh tòa nhà hành chính.
Đúng lúc đó, Tiền Bá Nhân xách cặp da vội vã bước xuống cầu thang, nét mặt đầy vẻ bất an. Nhưng vừa bước ra đến sảnh, hai cán bộ kiểm sát mặc sắc phục đã tiến tới chắn ngang lối đi.