Đến nội dung chính

Chương 29

admin 813 Chữ Cài Đặt

Chương 29

“Tiền Bá Nhân, ông chính thức bị đình chỉ mọi chức vụ để phục vụ công tác điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ!” Vị cán bộ dẫn đầu nghiêm giọng đọc lệnh bắt giữ.

Tiền Bá Nhân run bắn người, chiếc cặp da trên tay rơi tuột xuống bậc thềm gạch. Chiếc kính cận lệch hẳn sang một bên, khuôn mặt bệ vệ thường ngày giờ tái mét không còn giọt máu. Tiếng còng số tám lách cách khóa chặt hai cổ tay ông ta vang lên.

Cùng lúc đó, tại trụ sở Cục Vật tư cách đó không xa, lực lượng công an cũng ập vào phòng làm việc đọc lệnh khởi tố và áp giải Trương Phú Quý ra xe trước sự sững sờ của toàn thể cán bộ, nhân viên. Đường dây thao túng vật tư, bòn rút ngân sách bao năm qua tại huyện Bình Xương cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn.
Giữa khoảng sân cơ quan đông đúc người đứng theo dõi, có một bóng dáng đang đứng như trời trồng cạnh gốc xà cừ già.

Phùng Bưu vẫn đang bận bộ âu phục mượn tạm phẳng phiu, trên tay còn cầm chặt bản danh sách dự trù xe chở cát đá của dự án chợ phía Tây mà gã vừa cất công soạn thảo để lấy lòng cấp trên. Nhìn cảnh Tiền Bá Nhân bị còng tay dẫn giải đi, lại nghe tin Trương Phú Quý sa lưới, bao nhiêu mộng tưởng đổi đời cùng cái phao quyền lực mà gã cố sống cố chết bám víu coi như tan thành bọt nước.

Hai đầu gối Phùng Bưu mềm nhũn, tờ danh sách trên tay rơi tuột xuống đất. Gã thừa hiểu chiếc ghế phó phòng công đoàn sắp tới cũng sẽ bị thanh tra toàn diện, cùng chuyện gã lén bòn rút tiền quỹ và tem phiếu tiếp khách của cơ quan nướng sạch vào sới bạc nay cũng chẳng còn ai che chắn nổi.
Tiêu Doanh từ trên bậc thềm thong thả bước xuống. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần âu sẫm màu gọn gàng, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào Phùng Bưu khiến gã chẳng dám ngẩng đầu lên.

Đến trước mặt Phùng Bưu, Tiêu Doanh rút từ túi áo ra quyết định ly hôn có con dấu của Tòa án Nhân dân huyện Bình Xương vừa được cán bộ tòa án chuyển sang sáng nay.

“Phùng Bưu.” Tiêu Doanh nói rành rọt từng chữ: “Quyết định ly hôn đã có hiệu lực. Kể từ hôm nay, tôi với anh đường ai nấy đi, không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Cô đặt tờ quyết định cùng bản cam kết từ bỏ mọi tranh chấp tài sản lên nắp ca-pô chiếc xe gần đó, lạnh nhạt nói tiếp:

“Ký vào giấy cam kết từ bỏ mọi quyền lợi và không khiếu nại này đi. Còn số tiền và tem phiếu công đoàn anh đã bòn rút nướng vào chiếu bạc, cán bộ thanh tra sẽ làm việc với anh sau. Việc mình làm thì tự đi mà gánh lấy hậu quả.”
Phùng Bưu đứng trơ ra tại chỗ, trố mắt nhìn con dấu trên tờ quyết định. Gã run rẩy cầm lấy cây bút máy, bàn tay cứng đờ khó nhọc ký từng nét nguệch ngoạc vào bản cam kết.

Gã ngẩng lên định mở miệng van xin chút tình nghĩa cũ, nhưng chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Doanh, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại nơi cuống họng. Phùng Bưu đành cúi đầu, lầm lũi quay lưng lê từng bước xiêu vẹo ra khỏi cổng cơ quan.

Tiêu Doanh cầm bản cam kết đã có chữ ký cất vào túi áo. Món nợ kiếp trước rốt cuộc đã được cô tự tay kết thúc.

Nắng sớm trải vàng trên khoảng sân gạch, hong khô những ẩm ướt sau chuỗi ngày mưa bão. Tần Duệ bước tới bên cạnh cô, đưa mắt nhìn về chiếc xe Thượng Hải SH760 đỗ dưới tán cây râm mát.

“Bình Xương xem như xong bước đầu.” Tần Duệ trầm giọng, ánh mắt nhìn về phía con đường dẫn ra quốc lộ liên tỉnh: “Nhưng chiếc cúc áo đồng tráng men kia cho thấy, những kẻ đứng sau đường dây này ở tỉnh lỵ vẫn còn ẩn mình rất sâu.”

Tiêu Doanh nhìn theo hướng mắt anh, điềm tĩnh mà đanh thép đáp: “Chỉ cần bọn họ còn để lại dấu vết, sớm muộn gì cũng phải lộ diện trước ánh sáng.”

Tần Duệ khẽ gật đầu, đưa tay mở cửa xe giúp cô: “Lên xe thôi.”

Tiêu Doanh vòng qua ghế lái, tra chìa khóa vặn nổ máy. Tiếng động cơ chiếc Thượng Hải SH760 vang lên giòn giã, rồi từ từ lăn bánh rời khỏi khoảng sân cơ quan.