Đến nội dung chính

Chương 69

admin 763 Chữ Cài Đặt

“Đi sang Trung Quốc làm bánh?” Hà Nhật Hạ chưa bao giờ có ý định đến nhà khách làm hàng trực tiếp, lại còn ở một đất nước mà cô chưa từng đi qua và cùng với người mới gặp được hai lần.

“Cái này… “

“Em đừng lo, chị không lừa bán em đâu, đây là căn cước của chị, em có thể chụp lại và tra cứu thông tin. Còn đây… là địa chỉ tiệm bánh trà và địa chỉ nhà của ông bà nội chị ở Côn Minh.” Lạc Tố Cẩm lấy ra sổ tay và ghi chép một hồi rồi đưa cho người đối diện. Sau đó còn nói thêm:

“Toàn bộ chi phí đi lại, nghỉ ngơi của em chị sẽ lo chu đáo, để yên tâm thì em dẫn thêm người khác cùng đi cũng được.”

Hà Nhật Hạ phân vân không biết có nên nhận lời không, bèn đáp:

“Em có thể trả lời sau được không, vì công việc ở quán tương đối nhiều.”
“Tất nhiên rồi, vậy trưa nay chị trở lại, em quyết định thế nào thì chúng ta lại bàn tiếp.”

“Vâng, hẹn gặp lại chị!” Bà chủ Hạ nhìn người ta rời đi mà không biết nên tham khảo ý kiến của ai. Từ đây sang Côn Minh tầm nửa ngày, làm bánh một ngày, nấu chè trôi nước trong buổi lễ có thể hơn nửa ngày và quay về lại nửa ngày, cộng thêm phát sinh lặt vặt, như vậy có thể hết bốn ngày. Nhưng mấy ngày này ở nhà thì Bảo Ngọc vẫn bán hàng bình thường được, cô thì không cần làm số bánh đó tại quán mà vẫn kiếm được tiền lời, vậy thì…

Hay là gọi cho Đông Nghi xem chị ấy bảo sao?

Không được, chị ấy chỉ cần nghe cô nói câu đầu tiên thì đã không cho phép rồi. Người ta đâu để ý đến số tiền này.

“Bảo Ngọc, em ở nhà bán hàng một mình khoảng ba hoặc bốn ngày được không?”
“Hay là chúng ta bán hàng ở đây thôi, một mình chị đi… em sẽ lo lắng!” Tăng Bảo Ngọc lúc trước còn rất hứng thú với việc đi sang đất nước xinh đẹp và rộng lớn kia, nhưng bây giờ chỉ còn lại một bụng như gà mẹ mà sợ nọ sợ kia.

“Em cái đứa trẻ này….”

“Hạ Hạ!”

Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, cắt đứt lời trách yêu của bà chủ Hạ dành cho em nhân viên tốt bụng của cô, là… chị gái họ Tô.

“Chị Chi Linh, chị đến thật tốt quá, em có việc muốn nhờ chị giúp em tìm hiểu xem có đáng tin cậy không ạ!”

“Chuyện gì, chị đến để mua chè trôi nước đấy, nhưng mà hình như hôm nay phải trở về tay không rồi!” Tô Trần Chi Linh dí dỏm nói. Kể từ lần tâm sự bất đắc dĩ với người kia của Hạ Hạ thì hôm nay cô mới lại đến đây. Nhưng tâm trạng lần này hoàn toàn thay đổi, không hồi hộp cũng không mong chờ, rất vô tư thoải mái, giống như chưa hề có khoảng thời gian cô đơn phương em ấy vậy.
“Hôm nay là ngày nghỉ hàng tuần của quán em, nhưng chỉ cần chị Tô thích thì luôn có phần đặc biệt để chị mang về ạ.” Hà Nhật Hạ nở một nụ cười trên cả tiêu chuẩn đáp, và nháy mắt với Tăng Bảo Ngọc để em ấy đi lấy mấy phần chè trôi nước đông lạnh cho vị khách vip trước mặt.

“Từ bao giờ em lại dẻo miệng như vậy, có phải đi theo Sếp tổng họ Tạ kia nên lây nhiễm rồi đúng không?” Chị gái họ Tô không ngại mà nhắc đến ai kia, xong lại tò mò:

“Thế rút cuộc em muốn chị tìm hiểu điều gì? Sao em không nói với Tạ Đông Nghi? Cô ấy quyền lực như vậy có gì mà không biết được chứ?”

“Em không muốn nói cho chị ấy vào lúc này, vì nếu chị ấy biết nhất định sẽ không đồng ý.” Hà Nhật Hạ thành thật đưa ra tờ giấy ghi các thông tin và ảnh chụp căn cước của Lạc Tố Cẩm.

Tô Trần Chi Linh: “?” Vậy nhóc con ngang ngược kia có thể đồng ý để cô giúp Hạ Hạ làm việc này sao?

“Hạ Hạ, em biết Tạ Đông Nghi sẽ phản đối sao còn muốn làm?”