Đến nội dung chính

Chương 70

admin 774 Chữ Cài Đặt

Hà Nhật Hạ nhận túi có năm phần chè trôi nước đưa cho Tô Trần Chi Linh, và một đĩa ba cái mochi nhân mới mà Tăng Bảo Ngọc vừa mang ra:

“Chị Chi Linh ăn thử cái này đi ạ, mochi Mộng Thạch Ca, mochi vị mới của quán em, cũng là một trong hai món mà vị khách này muốn mời em sang đó để làm trong bữa tiệc của họ sắp tới.”

“Mộng Thạch Ca?” Chị gái họ Tô hứng thú ăn một miếng hết luôn một cái, ừm, ngon quá! Sau đó lại cầm thêm cái thứ hai, nhưng lần này còn chừa lại một nửa để xem bên trong có gì?

“Là socola trắng và thạch trái cây núng nính. Nhưng tổng thể chua ngọt lại cực kỳ hài hoà, vừa quen vừa lạ, ăn mãi mà không ngán.” Tô Trần Chi Linh chăm chú nhìn ba lớp màu sắc xinh đẹp và ngẫm nghĩ, rồi mới tập trung vào thông tin của người nọ.

“Lạc Tố Cẩm ở Côn Minh, Vân Nam?”
“Lạc Tố Cẩm?” Cái tên này và gương mặt trong căn cước trông quen quá. Cô vội cầm điện thoại lên tìm kiếm một hồi, đúng rồi, chính là người này.

“Cô ấy nói chuyện với em bằng tiếng Việt rất lưu loát đúng không?” Tô Trần Chi Linh hỏi xong, thấy em gái Hạ Hạ gật đầu mới lại nói tiếp:

“Thế thì đúng rồi, đây là chủ của tiệm bánh trà Cẩm Lộ rất nổi tiếng ở thành cổ Lệ Giang. Cẩm trong Lạc Tố Cẩm, còn Lộ nghĩa là sương ngọt, tựa như tinh hoa trà và bánh.

Là con cháu của gia tộc họ Lạc hùng mạnh ở Vân Nam, ba mươi sáu tuổi, có một con trai ba tuổi và đã ly hôn.

Tiệm bánh của cô ấy là một trong các điểm đến không thể bỏ qua với bất kỳ đoàn khách nào khi đến thành cổ. Chị cũng đã tới đó nhiều lần rồi, trà Phổ Nhĩ thì đậm đà, sâu lắng, bánh thì ngọt nhẹ như mây. Còn biệt thự Lạc gia ở Côn Minh chị cũng đi qua nhưng chưa có cơ hội vào.
Nói chung người này danh tiếng có vẻ tốt đấy, nhưng mà… sau khi Lạc Tố Cẩm ly hôn thì có tin đồn, cô ấy cũng thích người cùng giới.”

Hà Nhật Hạ bận rộn thu nhận lượng thông tin khổng lồ mà chị gái trước mặt vừa nói, nhất là câu cuối cùng. Ở Trung Quốc, lại còn trong một gia tộc có tiếng tăm, sẽ chấp nhận con cháu có mối quan hệ thân mật với người cùng giới sao?

“Người ta muốn mời em sang làm bánh vào hôm nào? Thứ bảy tuần này chị cũng đi công tác ở Côn Minh hai ngày, nếu đúng dịp này thì chị có thể hỗ trợ em?”

“Vậy thì tốt quá ạ, chị ấy nói tiệc mừng đại thọ tổ chức vào sáng chủ nhật tuần này, nếu em đồng ý sang làm thì sẽ khởi hành vào chiều thứ sáu ạ.” Bà chủ Hạ phấn khích đáp.

Tô Trần Chi Linh nghe xong liền nói tiếp:

“Vậy lúc về em có thể đi cùng chị, chiều chủ nhật hoặc sáng thứ hai đều được, nhưng mà này… cô ấy không phải là đang có ý với em đấy chứ?”
“Làm sao như vậy được ạ, người ta mới gặp em chưa quá hai lần!”

“Sao lại không được, cô ấy đến tận đây và mời em sang đó làm bánh, chẳng lẽ Trung Quốc rộng lớn với đầy nhân tài như vậy, mà không có ai đáp ứng được yêu cầu của cô ấy à?

Nếu không phải là lừa em đem bán, thì chính là đang phải lòng em, còn lý do mừng đại thọ kia vẫn chính đáng nhưng chỉ là phụ thôi.”

“Chị Chi Linh!” Hà Nhật Hạ xấu hổ nhỏ giọng gọi. Sao chị gái trầm ổn, giỏi giang này ngày càng lộ vẻ thẳng thắn đến ngang ngược như Tạ Đông Nghi vậy? Sau đó lại thấy chị ấy không hề lương thiện mà trêu đùa:

“Thực ra em nhận công việc này cũng tốt, vừa kiếm được một khoản kha khá trong thời gian ngắn, sau đó còn có thể hợp tác với tiệm bánh trà của người ta. Chỉ sợ là… nếu cây ớt di động nhà em mà biết thì… Lạc Tố Cẩm sẽ là cái tên tiếp theo trong danh sách những người bị ghét của cô ấy.”

Hà Nhật Hạ: “?”