Đến nội dung chính

Chương 65

admin 695 Chữ Cài Đặt

Tạ Đông Nghi siết chặt hơn cái ôm khiến hai cơ thể tiếp xúc chặt chẽ không một kẽ hở, sau đó lại cúi xuống ngậm cắn, hôn mút hai cánh môi anh đào nhỏ xinh, rồi lại tham lam gặm nhấm nốt ruồi nâu đỏ bé xíu sát viền môi dưới, đầu lưỡi ấm nóng không quên gẩy nhẹ khiến tiểu chu sa như muốn rơi vào khoang miệng háo sắc. Sau đó mới vừa thật lòng vừa láu cá đáp:

“Chị cho phép em lợi dụng chị cả đời, cho phép em vặt lông chị không còn một cọng cũng được!”

Hà Nhật Hạ bị người ta nịnh nọt đến tâm mềm nhũn, xong nhìn đến ngũ quan không hề đứng đắn tí nào kia liền giận dỗi:

“Nghi… lưu manh!”

“Chị lưu manh chỗ nào?” Chị gái họ Tạ bắt lấy nắm tay đang đấm như gãi ngứa trên ngực của cô rồi trêu đùa:

“Hả, chị nói là cho em thoả thích vặt lô… ưm!”
“Nghi không được nói!” Em gái mùa hạ vội vàng chặn cái miệng không biết xấu hổ của ai đó lại. Con người này, suốt ngày suy nghĩ mấy thứ không trong sáng chút nào!

Tạ Đông Nghi sảng khoái cười tươi đến hai mắt cong cong như trăng non, dịu dàng lại pha chút tinh nghịch, hờ hững treo nghiêng nghiêng giữa bầu trời đêm.

Hà Nhật Hạ như lạc vào dải ngân hà thu nhỏ trước mặt, ánh mắt cô long lanh như vì sao xinh đẹp và đắt giá, mà ai đó bất cẩn đánh rơi khi trang điểm cho tấm vải kim tuyến khổng lồ.

“Em đẹp quá!”

“Nghi đẹp quá!”

Hai câu chung một ý tứ đồng thời cất lên khiến không gian ngưng đọng đầy mật ngọt. Tiếng cười rúc rích chen chúc âm thanh ái muội, theo gió bay ra trêu đùa từng chùm hoa giấy hồng phấn, đỏ và cam.

Xa xa trước cổng, ánh đèn đường dọc dãy phố ven hồ ấm áp phủ lên vai áo đôi vợ chồng ngoài bảy mươi tuổi.
Mạc Ngọc Diệp vội vàng kéo ông lão nhà bà chậm bước chân và gói gém ánh nhìn. Gió từ mặt hồ cũng lén lút thổi nhẹ, vừa khéo mang theo hơi nước mát lạnh khiến lòng người sảng khoái nhưng lại không làm phiền đôi trẻ… đang hôn nhau.

Sáng hôm sau, lịch trình khởi hành lên thị trấn trong sương có chút thay đổi.

Tạ Đông Nghi phải đi công tác nước ngoài đột xuất, nên bông hoa nhỏ của cô sẽ được trợ lý Ngô Kim Hy hộ tống đến tận cửa của “Chè trôi nước Đông Hạ”.

Hà Nhật Hạ mang theo bộ set up quay video làm bánh, và rất nhiều đồ ăn mà bố mẹ Diệp chuẩn bị cho cô, lên đến nơi thì Tăng Bảo Ngọc đã có mặt ở đó từ sáng sớm và dọn dẹp nhà cửa sạch bóng.

Ngô Kim Hy ở lại nghỉ ngơi đến sáng hôm sau lại quay về thủ đô, và tất nhiên là cùng với bộ thiết bị cơ bản mà hôm trước Hà Nhật Hạ vừa mua.
“Chị Hạ Hạ, sáng nay có mấy vị khách người Trung Quốc muốn mua chè trôi nước và mochi của chúng ta với số lượng nhiều, nhưng phần nhân thì họ đặt làm theo yêu cầu. Bởi vì chiều nay chị mới lên, nên họ nói là trước khi trời tối sẽ quay lại ạ.”

Bà chủ Hạ nhìn Tăng Bảo Ngọc phấn khích mà cũng vui vẻ theo. “Chè trôi nước Đông Hạ” của cô có rất đông khách mua nhiều một lúc, và cô sẽ tính theo giá có chiết khấu hoặc tặng kèm một món mới. Nhưng khách thường sẽ lựa chọn trong các vị có sẵn, còn khách đặt làm theo yêu cầu thì đây là lần đầu tiên.

Tiếc là trước đây cô chỉ học tiếng Anh giao tiếp chứ không học thêm tiếng Trung, nếu không thì chiều nay có thể tự bàn bạc với người ta rồi.

“Chị Hạ Hạ, họ đến rồi!”