“Ngày mười bốn tháng mười hai năm nay, và ngày mười tám tháng ba sang năm?” Hà Nhật Hạ nhớ ngày đầu tiên, đây chính là ngày mà ở đời trước, cô và Đông Nghi kết hôn. Và cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có kết cục như cô mong đợi.
Vậy thì chọn ngày còn lại đi.
Một nhà ba người của Tạ Đông Nghi sau khi biết Hà Nhật Hạ đồng ý kết hôn vào mùa xuân tới thì cực kỳ vui vẻ. Chị gái họ Tạ phấn khích chạy đến ôm bông hoa nhỏ của cô xoay mấy vòng liền.
“Được rồi, Nghi, để em xuống!” Hà Nhật Hạ bị những cung bậc cảm xúc của mọi người làm cho tan chảy, viền mắt lén lút đỏ lên và âm thầm tự nhủ:
“Một đời này chúng ta phải cùng nhau thật hạnh phúc!”
Sau đó cô nhìn ra cửa lớn thì ngay lập tức hai má đỏ hồng, dưới hoàng hôn lung linh, bố mẹ Diệp đang rực rỡ hơn cả ánh sáng cuối ngày của thiên nhiên và cùng nhau chiêm ngưỡng tương lai của hai người.
Sau đó hơn một giờ đồng hồ, cả nhà cùng ăn tối xong thì trời đã thay áo mới.
“Hạ Hạ, Đông Nghi, bố mẹ đem bánh đậu xanh và mít sang tặng cho mấy nhà hàng xóm nhé!” Tạ Hướng Đông xách mấy túi mít thơm lừng, mỗi túi là một miếng to bằng ba lòng bàn tay và nhịp nhàng theo sau vợ của ông.
Tạ Đông Nghi “vâng” một tiếng rồi chạy đi lấy máy quay chính trong bộ set up cô mang về lúc sáng.
“Nghi lại làm gì?” Hà Nhật Hạ vừa quay lại đã thấy ai kia bận rộn quay chụp gì đó, mà hình như là quay cảnh cô sắp xếp bát đũa trong bếp.
“Em xem thử đi.” Chị gái họ Tạ phơi phới mở đoạn video mà cô vừa quay cho em gái mùa hạ xem.
Hà Nhật Hạ tò mò nghiêng đến nhìn, tuyệt quá, chưa cần thêm đèn chiếu sáng và micro mà hình ảnh và âm thanh đã cực kỳ chân thực và sắc nét, còn mang màu sắc điện ảnh giống như một bộ phim được chau chuốt kỹ lưỡng. Đúng là chất lượng tốt hơn nhiều so với bộ của cô đã mua.
“Đẹp không?” Tạ Đông Nghi ôm eo người thấp hơn hỏi nhỏ.
“Đẹp, mọi chi tiết đều được ghi lại một cách rất thật, khiến cho người xem có cảm giác như chính họ cũng đang ở trong khung cảnh đó.”
“Nhưng chị chỉ để ý đến một điều duy nhất thôi!”
“Nghi để ý cái gì?” Bà chủ Hạ hứng thú ngẩng lên nhìn người cao hơn, thì lập tức bị người ta hôn sâu đến nóng bỏng rồi mới đưa ra câu trả lời:
“Chị để ý bông hoa nhỏ của chị, chỉ cần có em trong khung hình thì video nào chị cũng có thể xem mãi không chán!”
“Dẻo miệng, Nghi không chán thì người khác cũng sẽ chán đấy!”
“Ai dám? Từ ngày mai chị sẽ phát video của em ở sảnh chính của công ty và tất cả các văn phòng đại diện trong và ngoài nước, khiến cho thật nhiều người biết đến Đông Hạ Dịu Dàng và bị vẻ đẹp như mộng quyến rũ đến không thể thoát ra nổi, dần dần si mê mà mong chờ các video tiếp theo.”
“?” Hà Nhật Hạ đầy ý cười liếc chị gái kiêu ngạo xen lẫn ngang ngược, lại pha chút gia trưởng đang không ngừng vẽ vời luyên thuyên kia. Công ty của chị ấy làm về du lịch, mà đem video làm bánh của cô phát lên cho đối tác và khách hàng xem là sao? Không cẩn thận họ lại nghĩ đó là công ty đào tạo sáng tạo nội dung.
Nhưng mà trong lòng bà chủ Hạ lại vui vẻ tràn đầy.
Tạ Đông Nghi trong mắt người khác luôn được gắn với cụm từ “nhà người ta”, con gái nhà người ta, Sếp nhà người ta… Từ nhỏ tới lớn luôn là biểu tượng của sự hoàn hảo đến mức… người được so sánh phải cảm thấy tự ti và phát chán. Nhưng đối với cô, chị người yêu ưu tú này còn có một một nhân cách vừa đáng yêu vừa đáng giận, đó là một khi nổi lên tính tình thì không cần lý lẽ cũng không cần đúng sai, bất chấp nguyên tắc mà đảo lộn trật tự, sẵn sàng cãi nhau tay đôi với cả thế giới… như phong cách của câu nói ban nãy!
Nhưng ngoài dự đoán, Hà Nhật Hạ lại cảm thấy, có người bởi vì cô thích trời mưa nên gọi luôn mây về hộ, cũng thật ngọt ngào và dễ thương. Cô kiễng lên hôn hôn khoé môi người cao hơn rồi dí dỏm trêu đùa:
“Em không muốn người trong công ty của Nghi nói là, em lợi dụng tình yêu của Sếp tổng nhà họ để mưu cầu lợi ích cá nhân đâu!”