“Không được, sáng mai chúng ta còn khởi hành sớm nữa.” Bà chủ Hạ đoán không sai, chị gái háo sắc này lúc nào cũng tranh thủ chiếm tiện nghi của cô.
Tạ Đông Nghi không tình nguyện áp xuống những suy nghĩ đen tối rồi lại ôm ấp, dụi dụi khắp nơi trên người bông hoa nhỏ của cô xong thì mới nói:
“Vậy chúng ta về chơi với vợ chồng chị Diệp một ngày, xong thì hôm sau lên Sapa.”
Bà chủ Hạ cũng tính toán giống như chị ấy vừa nói. “Chè trôi nước Đông Hạ” đã tạm nghỉ được năm ngày rồi, thêm ngày mai về Hà Nội, ngày kia đi từ thủ đô lên đó nữa, tổng cộng là bảy ngày. Hôm sau lại là ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy vừa khéo có thời gian để thu dọn, chuẩn bị đồ và nghỉ ngơi.
“Nghi cũng đi cùng em lên Sapa?”
“Ừ, sắp tới kế hoạch của công ty không có gì thay đổi, chị ở đó cùng em, đến ngày kỷ niệm sinh nhật của chị Diệp thì chúng ta cùng trở lại.”
“Vâng, thời gian đó chị có thể hỗ trợ Bảo Ngọc bán hàng không, em muốn tranh thủ làm video bánh bột gạo hấp tặng mẹ Diệp?”
Chị gái họ Tạ nghe lời “nhờ cậy”đáng yêu này thì mới nhớ ra một chuyện mà cô muốn xin ý kiến của người trong lồng ngực:
“Mấy tháng trước đi nước ngoài công tác, chị có mua một bô set-up quay video chất lượng rất tốt. Nhưng mà từ đó đến giờ còn chưa được khai máy lần nào. Em có muốn dùng để quay video làm bánh cho Đông Hạ Dịu Dàng không?” Sau đó quan sát ý tứ của bông hoa nhỏ rồi lại đưa ra một lý do rất hợp lý:
“Mai chúng ta đem nó lên Sapa nhé, thiết bị điện tử mà không dùng thường xuyên là dễ hỏng lắm, rất lãng phí.”
Hà Nhật Hạ lúc đầu muốn từ chối, sau đó lại nghe người ta nói là không dùng sẽ hỏng thì liền đắn đo. Chị ấy nói là mua từ mấy tháng trước, tức là trước cả khi cô nói chia tay và dời đi, có nghĩa là không hề biết chuyện cô tự đi mua mấy thiết bị tương tự vào đầu tuần trước. Và chắc chắn là bộ của chị ấy sẽ có chất lượng tốt hơn nhiều.
“Nhưng mà em cũng đang có một bộ rồi.”
“Vậy thì cứ cầm theo rồi chúng ta dùng thử cả hai, bộ nào thu được kết quả tốt hơn thì dùng, bộ còn lại chị chuyển nhượng cho người khác là được.”
“Vâng!”
Tạ Đông Nghi thực sự bất ngờ vì một tiếng này, cô còn đang phải tranh thủ tính kế xem làm cách nào để dụ em ấy nghe lời, không ngờ lần này em gái mùa hạ lại ngoan ngoãn nghe theo cô.
“Được, vậy chị sẽ cống hiến hết mình để hỗ trợ vlogger Đông Hạ Dịu Dàng trở thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời vlog ẩm thực thế giới.”
“Nghi đừng ở đó mà luyên thuyên, mau nằm xuống, ngủ!”
“Tuân lệnh em gái… Đông Hạ Dịu Dàng!”
“Nằm im!” Hà Nhật Hạ bị cái người không ngừng dịch tới dịch lui ngay bên cạnh làm cho vui vẻ. Chị ấy luôn là người khiến cô vừa yêu vừa giận, vừa không thể dời xa.
Rạng sáng hôm sau.
Những em gà trống nhà hàng xóm còn chưa kịp khoe khoang âm điệu khoẻ khoắn nào, thì dưới mái ngói nâu đỏ nhuốm màu thời gian của nhà bà chủ Hạ, bố mẹ và anh của cô đã rục rịch bếp núc.
Hà Nhật Ninh không biết là dậy từ mấy giờ, chỉ biết là anh đã luộc xong một nồi bánh giò to bự.
Anh phụ trách làm món này, làm nhân chè trôi nước và sơ chế nguyên liệu tạo màu tự nhiện. Các món xôi, bánh mỳ ba tê và bọc vỏ viên chè thì do Đặng Vân Khê và mẹ của cô ấy đảm nhiệm.
Còn tào phớ thì đặt người bán đậu làm một nồi. Chiều nay sẽ đi sắm một máy ép nước mía để bán thêm.
“Nghi… dậy thôi!”
Tạ Đông Nghi bị tổ hợp hương thơm thức ăn và âm thanh ngày mới ở nông thôn, cùng nụ hôn ngọt ngào của bông hoa nhỏ đánh thức:
“Ừm, sao mọi người dậy sớm thế?” Cô cũng quên luôn rằng trước đây mình đều dậy vào giờ này, không hiểu sao từ khi tình cảm của cô và em gái mùa hạ đi lên, số lần hoạt động đúng giờ sinh học lại thưa thớt dần.
“Hạ Hạ, Đông Nghi, các con dậy chưa?” Ngoài cánh cửa phòng ngủ, mẹ của Hà Nhật Hạ mang theo hương vị đặc trưng của bánh đa cua và gọi nhỏ. Hôm nay hai đứa trẻ này của nhà bà đi thủ đô, trời hè nắng nóng nên khởi hành sớm một chút. Hơn nữa con trai cũng chuẩn bị đồ vất vả nên ông bà cố ý dậy sớm nấu bữa sáng cho ba anh em.
“Bọn con dậy rồi ạ!” Là giọng Tạ Đông Nghi.
“Ừ, sửa soạn rồi mau ra ăn sáng cho nóng.” Bà nhắc nhở xong đi ra, Hà Nhật Ninh đã ăn được phân nửa. Anh thoả mãn thưởng thức món đặc sản quê nhà và cong lên cánh môi bóng loáng nói chuyện:
“Mẹ nhặt mấy cái bánh giò để lại nhà mình ăn và cho hai đứa mang đi.”
Tạ Đông Nghi ngái ngủ đi ra đã thấy mẹ vợ tương lai vui vẻ cầm túi cước đi đến thùng bánh còn bốc hơi:
“Cho hai đứa mấy cái cầm về để ông bà bên đó ăn thử, còn ở nhà ăn lúc nào mà chả được, hôm nay để đem đi bán đã.”
Cô tươi cười nháy mắt với bông hoa nhỏ, Hà Nhật Hạ liền lên tiếng:
“Mẹ, con mang hai cái theo thôi, còn lấy thêm một cái bây giờ bóc ra ăn, để thử xem tay nghề của anh con được bao nhiêu điểm ạ.”