Đến nội dung chính

Chương 56

admin 1.021 Chữ Cài Đặt

Hà Nhật Ninh ăn một mạch không còn cả nước lẫn cái, bát tô cạn thấy đáy mới sảng khoái ngẩng lên:

“Đừng chê anh của em, bánh giò của anh cũng có thể đọ với chè trôi nước và mochi của em đấy!”

Tạ Đông Nghi rất thích không khí này. Bố mẹ vợ đã ăn xong và đang làm mấy việc vặt ngoài sân. Trời còn chưa tỏ nhưng chiếc xe máy cũ của anh vợ đã buộc chắc chắn một thùng bánh giò to bự, là dạng thùng đá để giữ ấm. Bông hoa nhỏ của cô thì đang ăn bánh đa cua, từng miếng từng miếng nhỏ xíu.

“Thế nào?” Hà Nhật Ninh thấy em rể ăn hơn nửa cái bánh giò, liếc sang bên cạnh thì không khỏi cắn môi để nhịn cười. Người em này ăn hết luôn cả bát bánh đa cua và gần hết cả bánh giò? Mà một chiếc này anh làm không hề nhỏ đâu.

Chị gái họ Tạ vui vẻ nâng lên ngón tay cái:
“Rất ngon ạ. Anh vợ cơ bắp đầy mình đúng là một lợi thế, thịt băm tơi nhỏ bằng tay bao giờ cũng ngon hơn xay bằng máy.”

Hà Nhật Hạ: “?”

Hà Nhật Ninh âm thầm đánh giá em rể, đúng là mở mang tầm mắt, câu này mà anh chàng Lê Nguyễn Vũ Phong hôm qua nghe được chắc phải dẹp mấy cơ sở tập thể hình đi mất.

Sau đó hơn mười phút, trợ lý kiêm vệ sĩ Ngô Kim Hy đã lái chiếc Mercedes-Maybach GLS 600 4MATICS màu trắng của Tạ Đông Nghi đến trước cổng.

Hà Nhật Ninh đã lên chợ huyện, nên lúc này bố của Hà Nhật Hạ và em ấy đang đem một số thứ ra xe. Ngô Kim Hy ôm thùng mít thơm phức rồi lại đến thùng bánh đa.

Tạ Đông Nghi thấy mẹ vợ tương lai của cô đang đi vào để lấy giỏ lá chè xanh lúc nãy bà vừa hái, cùng một túi hoa thiên lý thì liền nhanh chân đi theo:

“Mẹ, con nghe anh Ninh nói là ngôi này của chúng ta sắp sửa lại, đây là chút tấm lòng của con, mẹ cầm lúc nào cần thì dùng ạ.”
Mẹ của Hà Nhật Hạ nhất quyết đẩy cọc tiền lại cho con rể tương lai nhưng con bé không chịu thua.

“Mẹ, đây là nơi Hạ Hạ lớn lên, nên con rất mong được đóng góp một phần nào đó để thế giới nhỏ của em ấy ngày càng đẹp hơn. Nếu mẹ không nhận thì con sẽ buồn đấy!”

“Nhưng mà chỗ này nhiều quá!”

“Không nhiều đâu ạ, hay là… mẹ lén sửa phòng của chúng con đẹp hơn một chút là được ạ!”

“Được, sẽ sửa phòng của hai đứa các con đẹp hơn, nhưng bố mẹ chuẩn bị đầy đủ rồi, tiền này con vẫn cầm về đi thôi!”

Tạ Đông Nghi âm thầm đưa ra kết luận, bây giờ thì cô đã biết, lòng tự trọng cao

như núi và vững chắc như thành trì của em gái mùa hạ nhà cô là được di truyền từ ai rồi. Đã thế thì cô bất đắc dĩ phải dùng đến chiêu bài cuối cùng:

“Vậy lần sau mà có về chơi thì con sẽ nghỉ ở khách sạn trên huyện đấy ạ.” Rồi làm bộ giận dỗi bỏ đi, nhưng trong đầu thì không ngừng lẩm nhẩm: “Mau giữ con lại đi, mau nhận tiền của con đi…”
“Được rồi, được rồi, mẹ nhận, nhưng nếu tiền của bố mẹ không đủ thì mới dùng đến tiền này của con, còn đủ rồi thì coi như mẹ giữ hộ con, được không?”

Chị gái họ Tạ vui vẻ “vâng” một tiếng rồi ôm giỏ lá chè xanh và túi hoa thiên lý chạy ra ngoài, phải nhanh nhanh khởi hành không nhỡ mẹ vợ tương lai lại đổi ý.

“Chị làm gì mà hấp tấp như trẻ con thế?” Hà Nhật Hạ cưng chiều nhìn chị gái họ Tạ lấm tấm mồ hôi. Trong ánh bình mình non trẻ, gương mặt đã thêm phần đầy đặn càng toát ra khí chất vương giả, rực rỡ hơn cả ánh sáng độc quyền của thiên nhiên, lại ngông nghênh phô diễn thứ hào quang riêng biệt khiến người khác không thể thu liễm ánh nhìn.

Tạ Đông Nghi háo hức nắm tay bông hoa nhỏ của cô ra cổng:

“Mau mau lên xe!” Xong lại vội vã quay người khí thế nói:

“Bố, mẹ, chúng con sẽ sớm trở về!”

Bố mẹ Hà Nhật Hạ bị người yêu của con gái làm cho mặt mày cong tít, đứa trẻ này vừa đến đây có mấy ngày mà đã khiến tâm trạng của họ xoay như chong chóng.

Sau khi xe ô tô con khuất sau đầu ngõ, bố của Hà Nhật Hạ quay vào trong sân bật chiếc radio kiểu cổ mà con rể tương lai nhà ông mới tặng hôm trước, giai điệu bài tập thể dục buổi sáng liền vang lên.

Mẹ của Hà Nhật Hạ thì tiện thể vừa đi bộ thể dục, vừa ra quán tạp hoá gần nhà mua thêm ít dầu mỡ mắm muối, dạo này Ninh Hinh làm bánh giò nên gia vị vơi đi theo cấp số nhân.

Nhưng bà còn chưa kịp nhìn thấy mấy loại hay dùng thì đã được cô chủ cửa hàng giúp mở mang kiến thức:

“Chị Hương, chị Mai Hương ơi, tí nữa lại chọn tiếp, ra đây em bảo cái này.”

“Chuyện gì?” Bà mỉm cười nhìn điệu bộ của cô em gái hàng xóm. Cô ấy liền mong ngóng hỏi:

“Có phải chiếc xe con màu trắng vừa rồi là xe của bạn Hạ Hạ đúng không chị?”

“Ừ.”

“Chính là cô gái ôm theo bánh sinh nhật siêu to đấy ạ, trước đó còn ngồi uống nước ở quán của em, rất xinh đẹp. Nhưng mà cô gái đó và Hạ Hạ… hai đứa đang yêu nhau thật à chị?”