Đến nội dung chính

Chương 54

admin 743 Chữ Cài Đặt

“Theo mẹ thì không khả quan đâu vì mỗi video đều có mấy nghìn lượt bình luận đấy. Hơn nữa mẹ không biết tạo tài khoản nên chỉ xem thôi, không bình luận được.” Mẹ Diệp đang vui vẻ bỗng ỉu xìu, Hà Nhật Hạ nhìn bà qua màn hình cuộc gọi mà đau lòng, cô lén lút vỗ vỗ lên tay chị gái bên cạnh.

“Mẹ, để con giúp mẹ bình luận nhé, mẹ muốn nhắn nhủ cô ấy như thế nào ạ?”

“Liệu có được không, hay là thôi đi!”

“Mẹ, chúng ta chưa thử thì làm sao biết là không được? Còn có con ở đây mà, con gái rượu của mẹ là ai? Không khéo ngay cả cô ấy con còn cua được ý chứ!” Tạ Đông Nghi vừa nói vừa liếc nhìn bông hoa nhỏ.

Mạc Ngọc Diệp thật hết cách với đứa trẻ nhà bà, nó ôm Hạ Hạ trong lồng ngực mà còn dám ăn nói không đứng đắn.

“Con đùa thôi, nhưng mà mẹ cứ yên tâm chuẩn bị trà bánh để ngồi xem video bánh gạo hấp dần đi là vừa ạ.”
“Được, lần này mẹ tạm tin con.”

“?”

“Vậy con bình luận cho mẹ là, mẹ chồng của mùa hạ rất thích bánh gạo hấp, bạn có thể làm video về món này không?” Mạc Ngọc Diệp vui vẻ nói, nhưng thấy hai đưa kia hình như đang cố nén cười khiến bà mất hứng:

“Viết như thế không được à?”

“Được mà mẹ, chắc chắn cô ấy thấy bình luận này sẽ rất vui đấy ạ.” Hà Nhật Hạ dịu dàng vỗ về tinh thần mẹ Diệp. Tất nhiên là cô biết mùa hạ mà bà nói ở đây là ai, nhưng câu chữ mà bà dùng quả thật là đáng yêu. Mẹ chồng của mùa hạ hay chính là mùa thu, dịu nhẹ, trầm lắng và sâu sắc.

Bố của Tạ Đông Nghi hơn mẹ Diệp một tuổi, năm nay ông đã bảy mươi hai tuổi rồi, và mẹ Diệp cũng đã bảy mươi mốt. Hai người nhiều hơn bố mẹ cô tới mười tuổi. Nhưng điều kiện sống và môi trường làm việc khiến cho nhìn vào ngoại hình thì cũng không chênh lệch cho lắm. Đặc biệt là phong cách sống và thần thái của mẹ Diệp rất trẻ trung, nhiều lúc người trẻ các cô còn phải học hỏi bà không ít.
“Vẫn là Hạ Hạ biết cách làm mẹ vui.” Mẹ Diệp nhìn Hà Nhật Hạ qua giao diện cuộc gọi mà như sắp tràn cả mật sang, ngọt ngào muốn tiểu đường. Bà thoả mãn kết thúc cuộc nói chuyện vui vẻ:

“Thôi được rồi, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, lúc nào về thì gọi báo cho mẹ một tiếng.”

“Vâng, bố mẹ ngủ ngon ạ.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, bà chủ Hạ mới tò mò hỏi người kia:

“Sao Nghi biết Đông Hạ Dịu Dàng chính là em?”

“Thì không phải em đặt tên quán trên Sapa là Chè trôi nước Đông Hạ à? Chữ Đông trong tên của chị, còn chữ Hạ là tên của em.” Tạ Đông Nghi cưng chiều hôn hít khắp nơi trên gương mặt nhỏ xinh của ai đó rồi mới nói tiếp:

“Em có hai món chủ đạo là chè trôi nước và mochi. Khi chạm vào đều mỏng manh như tơ lụa, lại mượt mà như nhung.

Khi ăn thì chậm rãi lan toả vị ngọt thanh và thơm mát, dẻo dính từ từ tan trong khoang miệng, lại dịu dàng như cái ôm vào những chiều mưa rả rích, và bình yên như giấc mơ được ủ ấm trong vạt áo của bà.
Hai món này ăn được cả mùa đông và mùa hạ. Ngoài ra còn có rất nhiều loại bánh khác khiến cho người thưởng thức cảm thấy được yêu thương.

Nên tổng thể đều gói gọn trong bốn chữ này.”

Hà Nhật Hạ nheo mắt đầy ý cười nhìn chị gái họ Tạ, không ngờ chị ấy lại nói đúng y như suy nghĩ của cô.

“Từ bao giờ mà Nghi lại có thể văn vẻ giống như mẹ Diệp vậy?” Cô ôm cổ người đối diện và vuốt ve chiếc lúm má trên nhỏ xinh của chị ấy.

“Bảo bối thấy chị thông minh không?”

“Rất thông minh.”

“Vậy thưởng cho chị đi!”

“Thưởng cái gì?”

“Cái đó đó…”