Đến nội dung chính

Chương 52

admin 615 Chữ Cài Đặt

“Lúc nãy mẹ gọi Nghi đấy!”

“Sao em không nghe?” Tạ Đông Nghi mang theo đầy hơi nước mát lạnh đi vào và cảm thán:

“Tắm nước giếng trong lành thích thật, nước mới bơm lên mát như kem, vô cùng sảng khoái.” Xong lại cầm một cái mochi trứng muối lên ăn ngon lành.

Hà Nhật Hạ giúp chị gái ham ăn của cô nhặt khoai môn mịn dẻo dính trên khoé môi chị ấy rồi trêu đùa:

“Nhỡ mẹ lại gợi ý chúng ta sinh em bé thì sao?”

Ở đời trước, bố mẹ Tạ Đông Nghi rất tốt với cô. Đặc biệt là mẹ Diệp, bà luôn chăm sóc cô chu đáo và càng nhiệt tình hơn khi cô sinh con gái. Nhưng sau đó một năm, đột nhiên bà mắc hội chứng suy giảm trí nhớ ở người già. Sau khi cô gặp sự cố thì cũng không thể biết tình hình của ông bà như thế nào nữa.

Từ khi lựa chọn tiếp tục mối quan hệ với người trước mặt, Hà Nhật Hạ cũng đã tìm hiểu về nguyên nhân và cách khắc phục căn bệnh này. Khi trở lại nhất định cô sẽ cùng bà thực hiện, như vậy ít ra ở đời này, cô cũng báo đáp được phần nào tình cảm mà bà dành cho cô.
“Vậy thì chúng ta sinh hai đứa liền, cho nội ngoại mỗi nhà một đứa.” Chị gái họ Tạ không hề suy nghĩ liền nói.

“Nghi lại luyên thuyên cái gì? Đưa con cho ông bà rồi chúng ta ngồi chơi à?”

“Ừ, chúng ta chơi với nhau…”

“Nghi tránh ra!” Hà Nhật Hạ không thèm để ý đến người kia nữa, suốt ngày nói mấy câu nham nhở và suy nghĩ đen tối.

Tạ Đông Nghi mặc kệ bông hoa nhỏ phản kháng, lưu loát ôm em ấy lăn lên giường, nhưng là để gọi điện thoại cho chị cả nhà cô.

“Chị Diệp nhớ con gái rượu rồi à?”

“Tưởng con quên luôn cả tên mẹ rồi chứ?” Mẹ Tạ Đông Nghi, Mạc Ngọc Diệp không khách khí mắng yêu.

“Con gái không dám. Dạo này con đang làm một việc cực kỳ quan trọng.”

“Việc gì quan trọng hơn kiếm con dâu và sinh cháu nội cho mẹ…. Mà này, con mà còn cặp kè với mấy cô gái mặt thì công chúa lọ lem nhưng tâm hồn thì hoàng hậu độc ác, thì đừng có về đây gặp hai người già chúng ta.”
“Mẹ, công chúa lọ lem và hoàng hậu độc ác là ở hai truyện khác nhau mà.” Tạ Đông Nghi cũng không nể tình gia trưởng bên kia đang đen mặt mà cười khanh khách.

Mạc Ngọc Diệp cũng không thèm quan tâm:

“Kệ tôi, tóm lại không phải Hạ Hạ thì đừng dẫn về đây. Chúng tôi chỉ chấp nhận một mình con bé là con dâu trong nhà này. Nhớ chưa, là Hạ Hạ, Hà Nhật Hạ cho tôi!”

“?” Điện thoại Tạ Đông Nghi bật loa ngoài nên đương nhiên là con dâu nhỏ vừa được nhắc tên kia đang ngây ngốc.

Hà Nhật Hạ cảm động muốn rơi lệ rồi, viền mắt cô lập tức đỏ lên.

“Thấy chưa, em có hậu phương quyền lực như vậy thì chị làm sao dám léng phéng với cô nào ở bên ngoài nữa chứ!” Chị gái họ Tạ liền tranh thủ gia tăng độ uy tín của bản thân, cúi xuống hôn hôn lên khắp gương mặt nhỏ xinh của người trong lòng.
“Này, con nói chuyện với ai đấy?… Tạ Đông Nghi, con lại đang ở cùng cô gái nào?”