“A…” Hà Nhật Hạ chưa kịp phản ứng đã bị người ta hôn trộm.
“Nghi, đừng, bố mẹ em nhìn thấy!”
“Hai người đang làm ngoài ruộng rồi, đây là nguyên liệu làm món om tiêu, vợ yêu ở nhà nấu cơm để chị đi trồng khoai giúp bố mẹ vợ nhé!”
“Chụt!” Tạ Đông Nghi mặc kệ bông hoa nhỏ của cô chống cự mà tham lam dán đến hôn mấy cái nữa mới chịu chạy đi.
Nhưng còn chưa ra đến sân thì vội vòng lại:
“Cái này cho em, còn đồ ngoài kia em từ từ mang vào nhé.”
Hà Nhật Hạ xách theo ba túi giấy thương hiệu thời trang mà người ta vừa nhét vào tay cô, mờ mịt đi ra cửa bếp liền thấy bàn tròn bằng tre trong sân đã xếp cao như ngọn núi nhỏ.
Còn chủ nhân của ý tưởng này đã cùng anh của cô mất hút rồi, xe ô tô con thì được Ngô Kim Hy lái đi theo hướng ngược lại.
“Đông Nghi nói là đi giúp bố mẹ vợ? Chị ấy… ra ruộng trồng khoai lang?”
Hà Nhật Hạ vội vàng sơ chế lại nguyên liệu cho món dạ dày om tiêu mà người ta mang đến, sau đó nghi ngờ lấy xe đạp và xách theo ba chai trà xanh chạy ra ruộng xem.
“….” Tạ Đông Nghi đúng là đang cùng bố mẹ và anh của cô trồng khoai lang!
“Em gái, nhìn kìa, bố mẹ chúng ta sắp bị Đông Nghi câu đi mất rồi.” Hà Nhật Ninh liếc thấy Hạ Hạ nhà anh ra liền cười toe toét chạy lên bờ ruộng.
May mà sáng nay trời nhiều mây, nên có thể làm cố thêm một tiếng đồng hồ nữa là trồng xong hết khoai lang. Các ruộng bên cạnh, mọi người cũng rôm rả vừa làm vừa nói.
“Anh gọi cả nhà vào uống nước trà xanh đã rồi lại làm.” Hà Nhật Hạ giở ra bàn gấp nhỏ mà anh cô mang theo từ trước, lấy ba chai nước và một túi khăn ướt đặt lên.
Bố của Hà Nhật Hạ tháo xuống mũ rộng vành đan bằng lá cọ và vuốt qua mồ hôi rồi đi đến, đằng sau là mẹ của cô và khách quý của bà.
Tạ Đông Nghi ngoài tay chân hơi lấm lem ra thì không có dấu hiệu nào là mệt mỏi, hăng hái chạy tới thể hiện:
“Bố, mẹ, con mời hai người uống nước ạ.”
“Ờ, con cũng uống đi, xong thì về trước cùng mẹ con và Hạ Hạ, chỗ này bố cùng anh của con làm là được.” Bố của Hà Nhật Hạ cầm chai nước mà ai đó vừa đưa tới uống một hơi rồi nói. Mẹ cô thì ngồi bên cạnh cười đến nhăn nheo khoé mắt.
Hà Nhật Hạ: “?” Bố mẹ của cô thành bố mẹ của chị ấy từ bao giờ?
Hà Nhật Ninh xuýt nữa thì rớt cả quai hàm, vừa lúc nãy bố mẹ nhà anh còn xưng hô bác cháu này nọ, thế mà anh mới chạy lên đây có vài phút, hai người làm sao lại thành bố mẹ với con rồi?
Tạ Đông Nghi nhìn hai anh em nhà kia mà vênh mặt kiêu ngạo và tiếp tục lấy lòng gia trưởng:
“Bố mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, Hạ Hạ về nấu cơm, chỗ này con và anh Ninh làm một loáng là xong ngay.”
Lần này không chỉ hai anh em Hạ Hạ trố mắt, mà bố mẹ của cô cũng đồng loạt ngây ngốc. Đứa trẻ này… Hạ Hạ theo nó… không biết trong nhà có tiếng nói không nữa? Hai ông bà âm thầm liếc nhau cảm thán:
“Bây giờ phản đối còn kịp không?”
Nửa tiếng sau, trình tự sắp xếp quả là không có gì thay đổi. Hai ông bà thảnh thơi ngồi bổ mít dưới gốc cây hồng xiêm mát rượi, con gái nhỏ của họ thì đang nấu cơm trưa, mặc dù còn chưa đến chín giờ sáng. Và tất nhiên đang trồng khoai ngoài ruộng là con trai và… con rể tương lai.
Lại nửa tiếng sau nữa, đúng lúc Hà Nhật Ninh lái xe máy trở Tạ Đông Nghi kèm theo dụng cụ về đến cổng thì gặp người quen.
“Anh của Hạ Hạ đi làm về đấy à?”
“Cô Chu Mai, bọn cháu vừa đi trồng khoai lang về ạ.”
Cô người quen của mẹ Hà Nhật Hạ lại dẫn theo con trai đến chơi.
Đào Vũ Minh lần này xách theo một hộp giấy lớn, dáng vẻ tự tin và quen thuộc hơn hẳn hai hôm trước:
“Anh Ninh, hôm nay sinh nhật Hạ Hạ, trước khi về em sang tặng em ấy chiếc bánh sinh nhật ạ.”
“Chết dở, cô quên hôm nay là ngày sinh của bông hoa nhỏ rồi!!!” Tạ Đông Nghi bực bội tự trách, sau đó mới nhíu mày nhìn cái tên cầm hộp bánh kem kia, tên thư sinh này là ai? Sao anh ta còn biết cả ngày sinh nhật của Hạ Hạ nhà cô?