Đến nội dung chính

Chương 37

admin 1.056 Chữ Cài Đặt

“Phản đối có tác dụng không?” Bố của Hà Nhật Hạ tỉnh bơ đáp.

Thực ra việc này ông không quá bất ngờ vì ông đã lơ mơ đoán ra. Hạ Hạ nhà ông bà có vẻ ngoài xinh xắn, không nói quá nhưng cũng là cô gái đẹp nhất nhì trong xóm nhà ông và ngay cả trên huyện. Rất nhiều nam thanh niên có ý tứ theo đuổi nhưng con gái hai người đều khéo léo từ chối, mà đó là toàn các cậu đẹp trai, điều kiện thôi đấy. Có lần ông hoang đường mà nghĩ, hay là con bé không thích con trai, thế mà lại đúng thật!

“Ông nói cũng phải.”

“Thế… cô gái đó… liệu có tốt với Hạ Hạ nhà mình không?”

“Không biết, tôi vừa bảo con bé gọi người ta về đây, chúng ta giúp nó nhìn qua một chút.”

“Người ta có phải hàng hoá đâu mà bà nhìn ngó cái gì?” Bố của Hà Nhật Hạ bật cười.

“Thì là… nhìn xem con người ta thế nào ý, tốt thật không hay là muốn lừa Hạ Hạ nhà ta?”
“Ừ, cũng đúng, vậy bảo Hạ Hạ đừng lên Sapa vội, mai kia gọi cô gái ấy đến đây.” Mẹ Hà Nhật Hạ nghe xong cũng nảy ra ý tưởng:

“Hay là đừng trồng khoai vội, đợi cô gái ấy về thì cả nhà cùng làm?”

Hà Nhật Ninh: “?” Em rể, không hay rồi, em có làm được việc nhà nông không đấy?

Tối hôm sau.

Tạ Đông Nghi cùng phó thư ký của cô, Phan Thiên Lam và trợ lý kiêm vệ sĩ, Ngô Kim Hy đã kết thúc ba ngày công tác ở Paris và an toàn hạ cánh ở sân bay Nội Bài.

Sau đó ba người vào trung tâm thủ đô, ăn tối ở nhà hàng rồi mới ai về nhà đấy.

Chị gái họ Tạ vừa sảng khoái tắm rửa xong đi ra liền nhận được tin nhắn, là bông hoa nhỏ nhà cô.

Xa xa cách đó hơn một trăm kilomet, Hà Nhật Hạ ngoài dự tính đành ở nhà thêm mấy ngày nữa. Cô còn đinh ninh rằng người kia vẫn đang công tác ở nước ngoài, không ngờ chị ấy lại nói là tối nay đã về đến Hà Nội.
“Zi… zi” Điện thoại di động vang lên.

“Nghi về đến nhà rồi à?”

“Ừm, nhớ chị không?”

“Không!”

“Nói dối, không nhớ chị sao hôm qua còn nhắn tin hỏi chị khi nào thì về, tối nay lại nhắn nữa, hả?”

“….”

“Bảo bối của chị đâu rồi?”

Hà Nhật Hạ không nhìn thấy cũng có thể đoán được, vẻ mặt của người kia đang nham nhở như thế nào?

“Bố mẹ em muốn gặp chị, chị có muốn về nhà em chơi không, mai kia lúc nào tiện…”

“Muốn, chị rất muốn về nhà bố mẹ vợ chơi và lúc nào cũng tiện, sáng sớm mai chị có mặt.”

Hà Nhật Hạ: “?”

“Trưa mai chị muốn ăn cơm với canh trứng đậu và thật nhiều cà chua, dạ dày om tiêu và trứng gà luộc lòng đào. Chị có một cân dạ dày hôm trước mẹ làm sạch bong rồi, sáng mai chị mang về, vợ yêu nấu cho chị ăn nha.”

Hà Nhật Hạ ngây ngốc lần hai, sao chị ấy không lo lắng chút nào, lại còn yêu cầu thực đơn nữa chứ. Lần đầu tiên cô đến nhà chị ấy, cô đã phải chuẩn bị hẳn một ngày, vừa hồi hộp vừa lo trước sợ sau.
Bên này, Tạ Đông Nghi bận rộn tính toán xem ngày mai nên mang gì về tặng bố mẹ vợ. Nhưng mà trước khi kết thúc cuộc gọi, cô còn tranh thủ dụ dỗ:

“Chúng ta gọi video đi!”

“Không, chị nghỉ ngơi đi, em ngủ đây.”

“Thì em nhận cuộc gọi video xong em cứ ngủ, chị nhìn em ngủ!”

“?” Chị nhìn em thì em ngủ được à?

“Hạ Hạ!”

“Không, chị còn luyên thuyên nữa thì trưa mai cho chị ăn mì tôm.”

“?” Tạ Đông Nghi không đứng đắn tí nào mà nhìn màn hình điện thoại đã tối om.

Sau đó lại gọi cho Ngô Kim Hy để sáng mai cậu ấy hộ tống cô đến nhà bố mẹ vợ.

Rạng sáng hôm sau.

“Chị Đông Nghi, chị định mang cả cái siêu thị đến nhà chị dâu đấy à?” Ngô Kim Hy tròn mắt nhìn cốp xe chật ních, lại còn hàng ghế sau cũng không ngoại lệ.

“Em tập trung lái xe đi, thắc mắc cái gì? Đến đó chị bao em ăn bánh đa cua thoải mái.” Tạ Đông Nghi phóng khoáng xách ba túi giấy to bự theo, đây là ba bộ thể thao cách điệu vừa ấm vừa nhẹ, cộng với sữa tắm mà cô mua ở Paris cho em gái mùa hạ nhà cô. Em ấy không dùng nước hoa hay mỹ phẩm, nên mua sữa tắm là hợp lý nhất.

Ngô Kim Hy nghe đến đồ ăn liền phấn khởi hẳn, đây là món ngon nổi tiếng ở thành phố hoa phượng đỏ.

Cậu uống cạn một lon cà phê mát lạnh rồi bắt đầu cùng Sếp tổng khởi hành.

Bình minh còn chưa lên, không khí cực kỳ trong lành. Dọc đường có thể dễ dàng bắt gặp những gánh hàng hoa xinh đẹp từ ngoại thành vào. Sau đó đi qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đi thêm ba mươi phút nữa, mới hơn bảy giờ sáng đã đến trước cổng nhà Hà Nhật Hạ.

“Em rể!”

“Anh vợ!” Tạ Đông Nghi đang kiểm tra xem có đúng địa chỉ không thì đã thấy chàng trai to cao chạy ra.

Trong gian bếp nâu đỏ, Hà Nhật Hạ đang pha một bình trà xanh với đường và nước cốt quả quất để lát nữa cả nhà mang theo ra đồng uống. Lá chè và quả quất đều là của nhà trồng được nên không lo thuốc sâu hay hoá chất độc hại, uống vừa giải nhiệt lại vừa tốt cho sức khoẻ.

Sau đó cô còn muốn chia ra các chai nhỏ cho tiện đem đi thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Bảo bối, chị đến rồi!”