“Cái này…” Hà Nhật Ninh không biết nên nhận hay là không nhưng chắc là phải mời vào nhà ngồi trước đã:
“Cô và em vào nhà đi ạ.”
Mẹ của Đào Vũ Minh mỉm cười “ừ” một tiếng rồi đi trước, cậu ấy vui vẻ đi cách mấy bước chân.
Lúc này bố mẹ của Hà Nhật Hạ đã lột mít xong, hương thơm đặc trưng của hoa quả nhiệt đới tràn ngập trong không khí.
Cô hàng xóm Chu Mai bất ngờ nhìn đến bàn tròn bằng tre đang để ở giữa sân. Những thứ kia… đều là đồ tốt đấy, giá trị cũng không rẻ chút nào, nhất là mấy hộp dược liệu.
“Em gái và Vũ Minh mới đến đấy à, mau lại đây… hay là vào trong nhà ngồi đi?” Mẹ của Hà Nhật Hạ định mời hai người ngồi ở bàn tre cho thoáng, nhưng lại thấy mặt bàn kín mít cao vút túi này túi kia. Lúc nãy khi hai người về đã nhìn thấy nhưng còn chưa có thời gian vào xem, mà Hạ Hạ cũng bận nấu nướng nên vẫn tạm để như vậy.
Đây đều là đồ ăn, trà quý, bánh cổ truyền, sâm, nấm, táo đỏ, gối massage, đèn sạc tích điện và cả một chiếc đài radio nhỏ kiểu cổ. Ngoài chiếc radio cổ là do đối tác tặng, còn lại đều là thương hiệu có tiếng trong và ngoài nước mà Tạ Đông Nghi cấp tốc mua được tối qua.
“Hôm nay nhà chị Mai Hồng có khách ạ?”
Mẹ của Hà Nhật Hạ thấy người em này ám chỉ số đồ trên bàn tre, bà cũng không dấu diếm nhưng cũng chưa dám giới thiệu đó là con rể nhà bà, bèn nói:
“Là bạn của Hạ Hạ về chơi!”
“Vậy thôi em không vào đâu, em ra chợ mua cho bà cụ ít đồ, để Vũ Minh ở đây chơi với Hạ Hạ đi ạ, thằng bé muốn mừng sinh nhật Hạ Hạ rồi mới về Hà Nội.”
“Về Hà Nội? Lại còn mừng sinh nhật cùng Hạ Hạ rồi mới về?” Tạ Đông Nghi âm thầm liếc anh chàng cao ráo kia, không hiểu sao địch ý dâng lên mạnh mẽ.
“Anh vợ, kia là ai?”
“À, cậu ấy hả, là con của cô hàng xóm cũ, hồi nhỏ hay chơi chung với Hạ Hạ.” Hà Nhật Ninh vô tư nói rồi đi vào. Vệt dép lê còn ướt nước do vừa rửa sạch bóng, rõ nét in trên nền gạch đỏ bản to.
“Hồi nhỏ hay chơi chung? Nhưng hồi này thì không cho anh chơi chung với Hạ Hạ nhà tôi đâu!” Chị gái họ Tạ bực bội nghĩ rồi đi tới:
“Anh trai muốn theo đuổi Hạ Hạ à?”
Đào Vũ Minh bị người ta hỏi thẳng hơn cả đường thẳng liền đỏ mặt. Người này là gì của Hạ Hạ? Ngoại hình rất đẹp nhưng lại tỏ rõ vẻ kiêu ngạo và không coi ai ra gì.
Đúng lúc này Hà Nhật Hạ đã xào nấu xong, lúc nãy âm thanh bếp núc làm cô không biết bên ngoài có người đến.
“Mọi người vào ăn…” Cô vừa ngó ra thì thấy Tạ Đông Nghi đang chăm chăm nhìn người ta, còn kia là… con trai nhà cô Chu Mai?
“Hạ Hạ, chúc mừng sinh nhật em!” Đào Vũ Minh vui vẻ cầm hộp bánh sinh nhật đưa tới.