“Vậy chị đặt vé đi, sáng sớm ngày kia theo giờ Paris chúng khởi hành về Hà Nội.”
“Được, chị đi làm ngay.” Phó thư ký Phan Thiên Lam ở Asia & Europe Travel của Tạ Đông Nghi nhanh nhẹn đi về phòng khách sạn của mình với cuốn sổ tay nhỏ. Nếu đi từ Paris chuyến bốn giờ sáng, bay thẳng về Nội Bài và vào trung tâm thủ đô là khoảng bảy đến tám giờ tối, ăn uống, nghỉ ngơi vừa khéo.
Phan Thiên Lam và thư ký trưởng ở công ty đều ba mươi lăm tuổi, hơn Sếp của họ sáu tuổi. Trong công việc, Tạ Đông Nghi cực kỳ nghiêm túc, sắc sảo và quyền lực. Nhưng trong cuộc sống đời thời, hoặc đối với cấp dưới có năng lực và đáng tin cậy, cô ấy lại vô cùng phóng khoáng. Theo đó cách xưng hô cũng thân thiết hơn rất nhiều, miễn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì gọi cô ấy là Sếp tổng hay Tạ tổng, hay gọi tên đều không thành vấn đề.
Tạ Đông Nghi vuốt ve cánh môi mỏng của mình và ung dung ngắm tháp Eiffel qua cửa sổ bằng kính trong suốt, tự nhiên lại thèm cảm giác ôm ôm bông hoa nhỏ nhà cô quá. Cuối tuần này phải đi gặp em ấy mới được.
Sáng hôm sau tại nhà của Hà Nhật Hạ.
“Hạ Hạ này, con đã có người mình thích chưa?”
“Sao tự nhiên mẹ lại hỏi chuyện này?” Hà Nhật Hạ đang chuẩn bị sẵn nguyên liệu, để tý nữa chị Vân Khê sang học cho nhanh. Bất chợt hình như cô đoán ra gì đó:
“Mẹ, đừng nói là mẹ định gán ghép con với con trai nhà cô Chu Mai hôm qua nhé!”
“Không phải, từ bé đến giờ mẹ đã ép con làm gì theo ý mẹ chưa? Nhưng mẹ thấy thằng bé Vũ Minh đó cũng được đấy, cô Mai nói là nó mới đi du học Úc về, đang làm trưởng phòng nhân sự của một công ty du lịch có tiếng ở Hà Nội…”
“Mẹ!” Hà Nhật Hạ nũng nịu gọi một tiếng làm mẹ cô lập tức đầu hàng:
“Được rồi, mẹ không nhắc đến chuyện này nữa là được chứ gì, con yêu ai thì tuỳ con, nhưng phải chọn một người mà lúc con luộm thuộm nhất vẫn thích con, lúc con nghèo khổ vẫn không chê bai con, còn không keo kiệt mà tiêu tiền cho con, hay khi con đau ốm thì có thể sẵn sàng chăm sóc, đổ bô…”
“Mẹ…”
“Thì mẹ nói không đúng à, chị dâu tương lai của con đó, mẹ con bé vừa ốm yếu cái là bố nó đã chạy theo người đàn bà khác rồi.” Sau khi biết hoàn cảnh của Đặng Vân Khê như vậy thì bà càng yêu thương con bé hơn.
“Con cứ nghe mẹ đi, người đó không cần quá đẹp cũng không cần giàu, dễ nhìn, có thu nhập ổn định, và nếu mà to khoẻ như anh của con thì càng tốt.”
Hà Nhật Hạ: “?” Cô đang nhẩm tính xem cáo già kia có đáp ứng được các tiêu chí mà mẹ cô đề ra hay không. Và liệu… bà có đồng ý chuyện của hai người, giống như ở đời trước hay không? Cô hồi hộp thăm dò:
“Mẹ… con có người mình thích rồi!”
“Thật không?”
“Thật ạ.”
“Người ta trông như thế nào, làm công việc gì, ở đâu, có nhà riêng chưa hay ở cùng bố mẹ, thu nhập có khá không?”
“?”
“Hạ Hạ!” Mẹ của Hà Nhật Hạ gấp gáp muốn thấy mặt con rể tương lai lắm rồi.
“Người ta rất dễ nhìn, cao một mét sáu mươi tám, làm công chức, ở Hà Nội, có nhà riêng nhưng loại bình thường thôi, thu nhập đủ dùng ạ!”
“Ừ, thu nhập đủ dùng cũng không sao, sau này chịu khó tăng gia thêm một chút là được, nhưng mà con trai cao một mét sáu mươi tám thì có vẻ hơi thấp nhỉ, anh của con một mét tám đấy, thôi kệ đi, dù sao cũng cao hơn…”
“Là con gái ạ!”
Mẹ Hà Nhật Hạ vẫn chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang. Nhưng mà trọng điểm ở đây là…
“Con vừa nói cái gì cơ?”