Ngụy Thường tại?
Ngụy Thường tại nào?
Như Ý trợn tròn hai mắt: “Hoàng thượng?”
Đôi con ngươi phủ một tầng hơi nước trong suốt, nàng vừa tủi thân lại kinh ngạc nhìn hắn: “Ngài cũng tin thần thiếp có ác ý sao?”
Hoằng Lịch không kiên nhẫn cắt ngang: “Ngụy Thường tại!”
Tiến Trung rũ mắt nhắc nhở: “Ngụy chủ tử, long ân của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, ngài còn không mau tạ ơn, sau đó tiễn Nhàn Quý phi nương nương về cung?”
Bấy giờ Ngụy Yến Uyển như mới hoàn hồn, vội quỳ xuống tạ ơn, chẳng qua trên mặt không có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại vẫn lo lắng nhìn Hoằng Lịch và Phú Sát Hoàng hậu.
Phú Sát Hoàng hậu dịu dàng nhìn nàng: “Mau đi đi.”
Ngụy Yến Uyển lưu luyến đi tới bên cạnh Như Ý: “Quý phi nương nương… mời ngài?”
Như Ý lạnh lùng nhìn Ngụy Yến Uyển một cái rồi xoay người rời đi.
Hải Lan vội vàng cáo từ: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp…”
Hoằng Lịch mất sạch kiên nhẫn phất tay, chuyên tâm hỏi thái y về bệnh tình của Hoàng hậu, hai đầu mày nhíu chặt, gương mặt âm trầm khiến tim Hải Lan chìm vào đáy cốc.
Bên ngoài đại điện, Yến Uyển vịn vào tay Xuân Thiền, giả ý đuổi theo Như Ý, trên thực tế nàng đi không nhanh.
Trái lại Hải Lan chẳng mấy đã bắt kịp bước chân Như Ý: “Tỷ tỷ!”
Như Ý: “Muội không nên ra đây, Hoàng hậu bệnh nặng, muội nên ở bên trong hầu bệnh, để tránh bị Hoàng hậu ghi hận.”
Hải Lan mặt đầy vẻ lo lắng: “Muội lo lắng cho tỷ tỷ.”
Hai người nói chuyện, tốc độ chậm lại, Yến Uyển đã tới trước mặt.
Hải Lan lạnh lùng nhìn Yến Uyển: “Ngụy Đáp ứng, không, hiện tại nên gọi là Ngụy Thường tại, bổn cung đúng là đã xem thường ngươi.”
Yến Uyển ngước mắt nhìn Như Ý, ăn nói nhỏ nhẹ: “Quý nhân, lúc trước ngài nói mệnh cách của thiếp không tốt, khắc Đại a ca, còn gây trở ngại cho Hoàng thượng, thiếp lén sai người đi hỏi, các đại nhân Khâm Thiên Giám nói, mệnh thiếp rất tốt.”
Hải Lan sửng sốt, trong mắt hiện lên sắc lạnh: “Nếu ngươi hận ta thì cứ hướng về phía ta, chớ hãm hại tỷ tỷ! Tỷ tỷ đã từng vì cứu ngươi mà bị Gia phi cười nhạo, ngươi không thấy sao? Sao ngươi lại lấy oán trả ơn…”
Yến Uyển cắt ngang: “Người cứu ta là Hoàng thượng.”
Hải Lan giận dữ: “Loại vong ân phụ nghĩa nhà ngươi…”
Yến Uyển lần nữa chen lời: “Năm đó Nhàn phi nương nương nói dẫn ta đến Trường Xuân Cung đưa hoa, sẽ quan tâm ta, kết quả lại mặc một bộ y phục mẫu đơn diêu hoàng đụng chạm tới trung cung, mở miệng châm chọc Hoàng hậu nương nương không phải Hoàng hậu trong lòng mọi người.”
“Đắc tội hết Hoàng hậu nương nương rồi lại ném ta ở Trường Xuân Cung, khi đó, Nhàn phi nương nương có từng lo lắng ta sẽ bị hai vị chủ tử nương nương mà ngài chọc giận trách phạt không?”
“Hay nói, ngài giữ ta lại, vốn để ta làm chỗ cho các nàng xả giận, miễn cho các nàng buồn bực quá độ nhắm vào ngài?”
Như Ý lạnh mặt: “Bổn cung nghe nói, là chính ngươi làm đổ chậu mẫu đơn mới chọc giận Hoàng hậu. Ngụy Yến Uyển, ngươi làm sai thì nên gánh vác.”
Yến Uyển không nhịn được cười: “Lăng Vân Triệt nói, ta mất tích 5 năm, tìm thế nào cũng không thấy ta, sao Nhàn Quý phi nương nương biết rõ mà không nói cho hắn một tiếng?”
Như Ý nhìn chằm chằm nàng: “Ngụy Yến Uyển, thị phi đúng sai ở lòng người, hai chữ “công đạo” cũng không phải ngươi há mồm có thể định đoạt, sự thật là như thế nào, trời đất sáng tỏ.”
“Rốt cuộc ngươi là vì leo lên quyền quý, hay vì báo ơn, trong lòng ngươi tự rõ, bổn cung chỉ hy vọng ngươi đi con đường này vui vẻ, ngày sau chớ hối hận, dẫu sao ngươi cũng từng phụ một người thật lòng với ngươi.”
Như Ý dứt lời, cao ngạo thẳng bước rời đi.
Yến Uyển cung tiễn nàng: “Tần thiếp đời này sẽ không phụ người thật lòng đối đãi với tần thiếp, đa tạ Nhàn Quý phi nương nương dạy dỗ, cung tiễn Nhàn Quý phi nương nương.”
Hải Lan đi xa hãy còn quay đầu lại nhìn, trong mắt lộ ra ngoan độc, quyết tuyệt.