Phú Sát Hoàng hậu giận run người: “Nhàn Quý phi!”
Ánh mắt Hoằng Lịch tối lại: “Như Ý, nàng không muốn giúp trẫm quản lý lục cung?”
Như Ý sượng mặt: “Hoàng thượng, thần thiếp… Thần thiếp không biết nói gì cho phải.”
Hoằng Lịch trầm giọng: “Trẫm hỏi nàng, nàng chỉ cần nói phải hay không phải là được.”
Như Ý đáp: “Phải.”
Nàng có chút tức giận, thiếu niên lang của nàng làm trò trước mặt nhiều người hùng hổ doạ nạt, khiến nàng không thể xuống đài.
Ngụy Yến Uyển này quả nhiên là tai họa, rõ ràng bị Hoàng hậu và Gia phi hãm hại, lại liên hợp với Hoàng hậu tính kế nàng.
Hải Lan vội nói: “Hoàng thượng hiểu lầm tỷ tỷ, lúc trước tỷ tỷ sợ quấy nhiễu đến long thai trong bụng Gia phi, không nghĩ tới lại để Hoàng hậu nương nương hiểu lầm tỷ tỷ không muốn quản.”
Như Ý nhìn thoáng qua Hoằng Lịch, bĩu môi chờ hắn tới dỗ.
Phú Sát Hoàng hậu nhớ tới lời trước đó Như Ý từng nói, lần nữa bị chọc giận: “Hoàng thượng, Nhàn Quý phi đâu có không muốn quản lý lục cung? Muội ấy cho rằng nếu thần thiếp đã nhờ muội ấy xử lý cung vụ thì không nên khoa tay múa chân!”
“Muội ấy châm chọc thần thiếp không bận tâm đến con cái của Hoàng thượng, chỉ quan tâm đến con của mình! Châm chọc thần thiếp làm hại dòng dõi của Hoàng thượng điêu tàn!
“Hoàng thượng, những năm gần đây thần thiếp quản lý cung vụ, tự nhận mình cẩn trọng, nếu không phải lúc trước mang thai Vĩnh Tông, thân thể thần thiếp thật sự không khoẻ, Vĩnh Tông ra đời sức khỏe yếu kém, thần thiếp làm sao dám làm phiền đến Nhàn Quý phi hỗ trợ?”
Sức khỏe nàng vốn không tốt, mấy ngày qua bận chăm sóc Vĩnh Tông, ngày đêm không thể ngủ ngon giấc, hiện giờ tỉnh táo lại mới ý thức được mình sống hèn nhát, vô năng cỡ nào, một ngụm máu tanh trào lên cổ họng.
Nghĩ đến những năm qua mình cẩn trọng nhưng luôn bị Như Ý chống đối châm chọc, còn làm mất đi mấy đứa trẻ, nàng cuối cùng cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt, khóe miệng tràn máu tươi.
Năm đó lúc thành thân, nàng có từng nghĩ đến viễn cảnh bị sủng thiếp của trượng phu hếch mũi lên trời, ngay cả con cũng không giữ nổi thế này không?
Hoằng Lịch kinh hoảng tái mặt: “Hoàng hậu! Mau truyền Thái y!”
Thái y vội tiến lên bắt mạch chẩn bệnh cho Phú Sát Hoàng hậu, toàn bộ Trường Xuân Cung đều loạn cào cào.
Như Ý bị hạ nhân chen lấn đẩy ra ngoài, trong lòng bất an gọi một tiếng: “Hoàng thượng…”
Hoằng Lịch nào rảnh để ý tới nàng.
Phú Sát Lang Hoa mặc dù không phải vị Hoàng hậu ban đầu hắn chọn, song nàng thật sự nghiêm túc xử lý cung vụ đâu ra đó.
Các nam nhân của gia tộc Phú Sát ở tiền triều cũng hết mực trung thành và tận tâm, luôn đặt tâm ý đế vương lên hàng đầu.
Nếu thật sự khiến Hoàng hậu bị sủng thiếp của hắn chọc cho tức chết, để lại tiếng xấu muôn đời còn nhẹ.
Hoằng Lịch nắm chặt tay Phú Sát Hoàng hậu, trầm giọng nói: “Lang Hoa, nàng là thê tử của trẫm, tâm tính nàng ra sao trẫm hiểu, trẫm tất nhiên sẽ không để nàng chịu ấm ức!”
Phú Sát Hoàng hậu run mi, gian nan mở mắt, nhìn lướt qua bả vai Hoằng Lịch, thấy Yến Uyển nôn nóng đứng ở bên sườn người hắn, trong lòng không biết vì sao lại có chút mềm lòng.
Rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp tiểu cô nương này, cũng không biết nguyên nhân tại đâu mà lần này gặp khiến nàng rất thích, thấy nàng đỏ vành mắt là mềm lòng.
“Hoàng thượng, chuyện không liên quan đến Ngụy Đáp ứng, ngài đừng… đừng nghe người khác nói mà giận chó đánh mèo lên người muội ấy.”
Như Ý nghe lời này, cho rằng Hoàng hậu đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, không nhịn được nói: “Hoàng thượng, thần thiếp không có ý nhắm vào Ngụy Đáp ứng. Hoàng hậu nương nương thật sự hiểu nhầm thần thiếp!”
Hoằng Lịch nhìn vết máu bên môi thê tử, nhịn hồi lâu lửa giận cuối cùng cũng bùng nổ: “Nếu Nhàn Quý phi đã không thích cống hiến sức lực cho Hoàng hậu, vậy thì về cung tĩnh dưỡng, đừng ra ngoài làm gì! Ngụy Thường tại, đưa Nhàn Quý phi ra ngoài! Đừng quấy rầy đến thái y xem bệnh cho Hoàng hậu!”