Yến Uyển chờ đến khi các nàng đi xa, lúc này mới vịn tay Xuân Thiền: “Ta rất lo cho Hoàng hậu nương nương, chúng ta mau quay về xem thử.”
Xuân Thiền do dự: “Hoàng thượng rất sủng ái Quý phi nương nương…”
Yến Uyển vỗ mu bàn tay Xuân Thiền: “Không sao đâu Xuân Thiền, đời này ta chỉ sống vì Hoàng thượng, ta chỉ bận tâm Hoàng thượng có vui hay không, nếu tương lai Hoàng thượng vì muốn Quý phi nương nương cao hứng mà lạnh nhạt với ta, miễn là Hoàng thượng vui, ta sẵn sàng chịu đựng…”
Nàng vừa nói vừa quay đầu liền thấy Hoằng Lịch đứng ngay phía sau, nàng đỏ mặt quỳ xuống: “Hoàng, Hoàng thượng…”
Hoằng Lịch đi đến bên cạnh nàng, giơ tay đỡ nàng dậy: “Hôm nay nàng chịu ấm ức rồi, buổi tối tới Dưỡng Tâm Điện, trẫm nói chuyện với nàng.”
Yến Uyển cúi đầu đáp: “Vâng.”
Nói rồi nàng e lệ ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó không nhịn được nhìn về phía Trường Xuân Cung.
Hoằng Lịch buồn cười bảo: “Đúng là không ngờ tới nàng và Hoàng hậu lại hợp ý nhau đến vậy, đi đi, Hoàng hậu thích nàng, mau vào hầu bệnh.”
Yến Uyển gật đầu, cung tiễn hắn đi rồi mới đứng dậy, quay về chỗ Hoàng hậu.
Xuân Thiền có chút lo lắng: “Không biết Hoàng thượng nghe được bao nhiêu.”
Yến Uyển cười cong mi mắt: “Thời điểm Hoàng thượng đi ra, ta nghe thấy Tiến Trung nói chuyện, đừng sợ.”
Xuân Thiền giãn mày, không nhịn được nói: “Tiến Trung công công đối xử với chủ tử thật tốt!”
Đó chính là ngự tiền đấy, hắn thật sự dám mạo hiểm vì chủ nhân!
Mặt mày Yến Uyển nhuộm ý cười: “Ta biết. Xuân Thiền, chờ trở về, ngươi và Lan Thúy gom chỗ đồ ban thưởng lại, ta tự mình chọn vài món hắn thích, đến tối ngươi bảo Vương Thiềm lén đưa cho hắn đi.”
“Vâng!”
Thời điểm Yến Uyển đi vào, Phú Sát Hoàng hậu đã uống thuốc, ngủ rồi.
Song, dù đang trong lúc ngủ mơ, Hoàng hậu vẫn ngủ không an ổn, luôn chảy nước mắt, nỉ non gọi tên hai đứa nhỏ.
Yến Uyển có chút hoảng hốt.
Con cái của Hoàng hậu mất sớm, con của nàng không phải vậy sao?
Khuê nữ ngốc nghếch mà nàng thích nhất do Dĩnh phi nuôi cũng chỉ sống qua tuổi hai mươi là qua đời.
Nàng cầm khăn chấm nước mắt cho Phú Sát Hoàng hậu, không ngại phiền lụy mà cẩn thận từng chút.
Năm đó ngài không cứu ta.
Hiện giờ ta cũng không cứu ngài.
Nhưng nếu ngài thật lòng đối xử với ta, ta cũng sẽ thật lòng đối xử với ngài.
Phú Sát Hoàng hậu mơ mơ màng màng mở mắt, đối diện là vành mắt đỏ bừng của Yến Uyển, nàng nở nụ cười: “Đứa ngốc này, đừng khóc, khóc hỏng mắt rồi sẽ rất khó coi.”
Nàng hoảng hốt nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình thích Ngụy Yến Uyển.
Cô nương này có một đôi mắt mèo trong trẻo cực kỳ giống trưởng nữ mất sớm của nàng.
Buổi tối hôm trưởng nữ chết bệnh, nàng ghé vào mép giường ngủ thiếp đi, cảm nhận được bàn tay nóng bỏng mơn trớn má mình, nàng mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt mèo ấy.
“Ngạch nương, người đừng đau lòng, lúc con tới quá vội vàng, có vài món đồ quên mang theo, chờ con trở về cầm rồi lại mang đến cho ngạch nương.”
Trong lòng Phú Sát Hoàng hậu rầu rĩ, ngột ngạt, nàng giơ tay nắm lấy tay Yến Uyển, lại sờ mặt tiểu cô nương.
Vốn muốn nói chuyện, nhưng lời đến bên miệng chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào.
Ấm ức khổ sở bị đè nén nhiều năm qua hóa thành tiếng khóc nức nở trong lòng Yến Uyển.
Yến Uyển trố mắt ôm Phú Sát Hoàng hậu, thân thể cứng đờ, thất thố nhìn Tố Luyện đầy vẻ muốn chất vấn, thấy Tố Luyện bị Liên Tâm giữ chặt, không tiếng động nhắc nhở nàng trấn an Hoàng hậu, lúc này nàng mới rũ mắt làm theo.
Yến Uyển cẩn thận vỗ tấm lưng đơn bạc của Hoàng hậu, theo từng cái vỗ về, cảm nhận dòng lệ nóng cuồn cuộn rơi xuống ngực, nàng bỗng thấy hốt hoảng.
Giống như, nàng và Hoàng hậu, vốn dĩ nên như vậy.