Đến nội dung chính

Chương 19: Ngồi lên đầu cũng không sao

admin 760 Chữ Cài Đặt

Yến Uyển nghe Tiếng Trung nói là biết cho dù nàng không tiết lộ mưu kế cho hắn, hắn vẫn hỗ trợ nàng đào hố, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng.

Yến Uyển rũ mắt, đáy mắt lướt qua một chút chờ mong.

Lăng Vân Triệt trước sau vẫn luôn là tai hoạ ngầm, không bằng ngay từ đầu tróc xuống, đẩy hết sang cho Như Ý.

Dù sao, hai vị này từ đầu đến cuối luôn khẳng định mình trong sạch, ngoài hôn môi nắm tay không dám làm, những thứ khác nên làm đều đã làm xong rồi, coi như cũng không oan uổng cho bọn họ.

Trái lại nàng muốn nhìn xem, Như Ý luôn nói nàng phụ chân tình của Lăng Vân Triệt làm sao để đối đãi với sự nhiệt tình của hắn ta.

Trong lòng nàng cao hứng, hai đùi không còn đau, người cũng đứng vững hơn.

Tiến Trung thấy nàng như vậy, nhìn thoáng qua Xuân Thiền, chờ Xuân Thiền đỡ được người, hắn lập tức bỏ chạy.
Yến Uyển: “…”

Nàng có hơi hoảng hốt. Trông hắn như thể đang tức giận?

Xuân Thiền cho rằng chân nàng vẫn còn đau, nắm chặt tay đỡ nàng: “Chủ tử?”

Yến Uyển thấy Xuân Thiền lo lắng cho mình, chút hoảng loạn trong lòng lập tức biến mất.

Xuân Thiền và Tiến Trung đều rất trung thành và tận tâm với nàng, chỉ cần nàng không giết bọn họ, cho dù có ngồi lên đầu bọn họ, bọn họ cũng chẳng nỡ giận nàng lâu.

Nàng dựa vào người Xuân Thiền, Tiến Trung không nhìn nàng, toàn bộ quá trình nàng cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn Hoàng hậu.

Phú Sát Hoàng hậu biết Hải Lan phạt quỳ Yến Uyển, trên thực tế là cô nương này quỳ gối ở mép giường, siết chặt tay nàng nhắc nhở nàng đừng tỉnh nên mới phải chịu đựng quỳ tới hiện tại.

Thấy Hoằng Lịch lo lắng nhìn mình, tự tin trong lòng nàng tăng thêm gấp bội: “Hoàng thượng, thần thiếp không rõ, Nhàn Quý phi luôn miệng nói quyền quản lý lục cung không phải thứ muội ấy muốn, vì sao lại thừa dịp thần thiếp ngất xỉu, tự mình phạt Ngụy Đáp ứng quỳ?”
Lang Hoa nhắm mắt: “Người lớn cãi nhau, muội ấy hà tất giận chó đánh mèo lên một đứa trẻ?”

Như Ý lớn hơn Yến Uyển ước chừng chín tuổi, Hoàng hậu dùng “đứa trẻ” để hình dung Yến Uyển, cũng không quá.

Như Ý nhíu mày, lên tiếng sửa đúng: “Ngụy Yến Uyển hiện tại đã 22 tuổi, nếu là con gái nhà bình thường đã làm ngạch nương của mấy đứa nhỏ, sao có thể tính là con nít?”

Phú Sát Hoàng hậu tức giận: “Dù hiện giờ muội ấy không phải con nít, nhưng 5 năm trước chỉ mới 17, khi đó muội đã 26, trơ mắt nhìn một tiểu cô nương bị bắt nạt, thân nắm quyền quản lý lục cung lại không hé răng, muội thật sự không thấy mình sai hả? Lỡ muội ấy thật sự bị đánh chết thì sao?”

Như Ý mấp máy môi: “Hoàng hậu nương nương, Gia phi muốn tra tấn Yến Uyển, tất nhiên sẽ không để nàng ta bị thương quá nặng, sao mà đánh chết được? Nếu Gia phi thật sự muốn giết người, thần thiếp tất nhiên sẽ ngăn cản.”
Phú Sát Hoàng hậu lần nữa bị chọc tức, đầu óc ong ong: “Muội!” Đây là tiếng người à?

Không chỉ Phú Sát Hoàng hậu ngạc nhiên, Hoằng Lịch cũng như lần đầu quen biết Như Ý, ngỡ ngàng nhìn về phía nàng.

Trên mặt Như Ý là vẻ ngây thơ mờ mịt chỉ tiểu cô nương mới có, hoàn toàn không biết mình nói sai ở đâu: “Ngụy Yến Uyển, chính ngươi nói đi.”

Sắc mặt Yến Uyển trắng bệch, vành mắt đỏ ửng, run rẩy cúi đầu: “Nô, nô tỳ…”

Thân thể mảnh mai hơi run, trên người thiếu điều khắc mấy chữ to: “Ta cảm thấy ngươi nói không đúng, nhưng gia thế nhà ta không bằng nhà ngươi cho nên không dám phản kháng”.

Chỉ vài giây sau, trên khuôn mặt xinh đẹp đã lã chã nước mắt: “Nô tỳ biết ơn Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương thương tiếc.”

Như Ý nhíu mày.

Yến Uyển vội quỳ xuống: “Quý phi nương nương thứ tội!”

Nếu nàng thật sự nói theo lời Như Ý, thế chẳng phải thừa nhận Hoàng thượng cứu nàng, Hoàng hậu bảo vệ nàng đều là làm điều thừa ư? Bởi vậy cho nên nàng chỉ có thể đắc tội Quý phi.