Không đến một lát, Triệu Cửu Tiêu chạy từ nơi xa tới, thấy Tiến Trung lập tức cười hỏi: “Ngài tìm ta?”
Tiến Trung đánh giá người tới trên dưới một lượt: “Ngươi tên Triệu Cửu Tiêu? Nghe nói ngươi có một vị huynh đệ độc chiếm công lao cứu hỏa ở lãnh cung, còn mượn cơ hội này thăng chức, tên gọi là Lăng Vân Triệt?”
Hắn rõ ràng là một tên thái giám, nhưng thân cao chân dài đứng đó, mắt hơi nhìn qua đây lại mang vài nét tự phụ, cao quý: “Sao hắn đã thăng chức rồi mà không nhớ tới dìu dắt ngươi?”
Chẳng lẽ người này tới dò la về tư tình của Nhàn Quý phi nương nương và Lăng Vân Triệt? Sau lưng Triệu Cửu Tiêu thấm mồ hôi lạnh, đang cẩn thận tìm từ để trả lời thì nghe thấy vị thái giám ngự tiền lên tiếng.
“Đừng nghĩ đến việc bịa chuyện để lừa dối tiểu gia, nếu không phải tiểu gia đã tra rõ ràng rành mạch chuyện của Lăng Vân Triệt cũng không thể tìm đến ngươi. Trước khi há mồm nói chuyện phải ngẫm lại xem vị huynh đệ chỉ lo cho mình thăng chức liệu có thể vì ngươi mà đi cầu tình Nhàn Quý phi nương nương để tiểu gia đừng làm khó ngươi hay không.”
Sắc mặt Triệu Cửu Tiêu thoắt cái thay đổi, tuy trong lòng có nghĩ đến tình huynh đệ nhưng hiển nhiên thứ như tình huynh đệ này không cứu được mạng của hắn.
Tiểu tử Lăng Vân Triệt kia cho dù vị hôn thê bị lăng nhục ngược đãi cũng không nỡ làm khó Nhàn Quý phi nương nương thì sao có thể vì mình mà cầu xin Nhàn Quý phi nương nương giúp đỡ?
“… Ngài muốn hỏi chuyện gì?” Triệu Cửu Tiêu cụp mi rũ mắt: “Những gì ta biết, ta sẽ đều nói cho ngài, nhưng chuyện không có thật, ta sẽ không nói bậy.”
“Ngụy Đáp ứng mới được tấn phong làm khó tiểu gia, nghe nói nàng có quan hệ chặt chẽ với Lăng đại nhân?”
Triệu Cửu Tiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, không phải hỏi chuyện gian tình là được:
“Ngài hiểu nhầm rồi, lúc trước tuy rằng bọn họ suýt chút nữa thành hôn, nhưng khi Ngụy Đáp ứng bị điều đến nhà ấm trồng hoa chịu khổ, Lăng Vân Triệt không hề hỗ trợ, sau này Ngụy Đáp ứng bị Gia phi nương nương ngược đãi, Lăng Vân Triệt cũng thường nói làm cung nữ có ai không bị đánh, luôn khuyên nàng nhẫn nại.… Bọn họ đã sớm trở mặt rồi!”
Tiến Trung: “…”
Trên mặt hắn vẫn còn treo ý cười, chỉ là ý cười không đạt tới đáy mắt: “Cung nữ tự mình đính ước với thị vệ, đó chính là tư thông, Lăng đại nhân dám nói cho ngươi biết chuyện riêng tư bậc này, hiển nhiên thật sự coi ngươi là huynh đệ! Hắn còn nói với ngươi những gì nữa?”
Triệu Cửu Tiêu: “…”
Có phải mình nói sai ở đâu không?
Trông vị thái giám trước mặt không giống người tốt cho lắm!
Hôm nay mình sẽ không ngỏm luôn tại chỗ này chứ?
–
Yến Uyển không dám trì hoãn thời gian, mau chóng sửa soạn đến Trường Xuân Cung chờ thỉnh an Hoàng hậu.
Một chúng phi tần đã sớm nghe tin có người mới được tấn phong nên đều ôm lòng tò mò mà chờ người mới tới bái kiến.
Hải Lan cầm khăn lau nhẹ khóe miệng, nhíu mày cười bảo: “Nghe nói Ngụy Đáp ứng xuất thân từ Tứ Chấp Khố, lần này Gia phi bị cấm túc là bởi vì nàng ta!”
Thuần Quý phi nhíu mày: “Nàng ta vẫn không an phận như vậy, ngay cả chủ tử cũng bị nàng ta kéo xuống nước.”
Như Ý cười: “Người xuất thân thấp hèn đương nhiên luôn muốn bò lên cao, vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, chỉ là từ một cung nữ có thể dẫn phát tranh đấu hậu cung, thật sự đã nhiễu loạn sự yên bình chốn hậu cung.”
Chúng phi tần nghe ba người các nàng nói chuyện, người còn chưa gặp đã có mấy phần không thích.
Một tiểu cung nữ hèn mọn lại có thể khiến Hoàng thượng khiển trách Gia phi vẫn luôn được sủng ái, không phải hồ ly tinh thì là gì?
Huống hồ nghe ẩn ý trong này, Ngụy Yến Uyển không phải lần đầu tiên quyến rũ Hoàng thượng?