Đến nội dung chính

Chương 15: Gặp mặt chúng tần phi

admin 772 Chữ Cài Đặt

Mấy vị phi tần đang muốn hỏi nữa thì thấy Hoàng hậu được Tố Luyện và Liên Tâm đỡ lại đây, bọn họ nhất trí dừng đề tài, quỳ xuống thỉnh an.

Sau khi hàn huyên vài câu, Hoàng hậu gọi Ngụy Yến Uyển vào hành lễ bái kiến.

Mọi người đồng lạt nhìn ra cửa, thấy một bóng dáng quy củ tiến vào hành lễ, bái kiến.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, non nớt như nụ hoa chớm nở, dáng người tương đối mảnh khảnh, đôi mắt trong veo, nghiêm túc, cực kỳ thuần túy.

Trong lòng mọi người ghét không nổi lại có chút nghi ngờ. Ấn tượng lần đầu gặp mặt cô nương này là trắng trẻo, ngoan hiền.

Chờ Yến Uyển quỳ xuống hành lễ, tay áo theo động tác trượt lên, lộ ra một đoạn cánh tay với đầy vết thương cũ, có vết roi, có véo thậm chí có cả vết phỏng…

Nhìn mà ghê người!

Chúng phi tần không khỏi sửng sốt.
Gia phi này, bình thường thẳng tính, không tâm cơ, không nghĩ tới sau lưng lại độc ác như thế!

Phú Sát Hoàng hậu cũng rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Gia phi nói là thay nàng dạy dỗ, kết quả lại là cách dạy dỗ này.

Nàng nhớ tới tối hôm qua, Tố Luyện vẫn luôn lải nhải gì mà không được để Ngụy Yến Uyển trèo cao, nếu không sẽ để lại mối họa khôn cùng, thì ra Gia phi đã lén lút ngược đãi người đến chết.

Chẳng lẽ, Tố Luyện vẫn luôn biết nội tình?

Phú Sát Hoàng hậu làm theo quy củ tổ tông răn dạy một hồi rồi bảo: “Gia phi ngược đãi cung nữ là sơ suất của bổn cung, Ngụy Đáp ứng, muội chịu ấm ức rồi.”

Nói đoạn, nàng nhìn sang Liên Tâm đưa mắt ra hiệu: “Bổn cung chỉ hy vọng muội đừng vì quá khứ mà ghi hận, quên mất bản tâm, đánh mất bổn phận phi tần. Bổn cung đã phạt Gia phi chép nữ giới trăm lần, ăn chay một tháng.
Những vật ngoài thân đó đều là bồi thường cho muội, tuy rằng nó chẳng thể xóa bỏ những khổ sở muội phải chịu, song lại là những gì tốt nhất hiện giờ bổn cung có thể làm để bù đắp cho muội.”

Yến Uyển lần nữa hành lễ tạ ơn, thấy Phú Sát Hoàng hậu mệt mỏi hiện rõ ra mặt, son phấn cũng không thể che đậy, nàng có hơi lo lắng: “Nương nương, mọi việc đều làm phiền người rồi, người không cần vì tần thiếp mà phí tâm.”

Phú Sát Hoàng hậu dịu dàng đáp: “Không sao, xét cho cùng bổn cung cũng có trách nhiệm trong này.”

Yến Uyển: “5 năm qua, tần thiếp cầu xin bao nhiêu người đều không có cửa, có thể được cứu vớt, toàn dựa vào Hoàng thượng thương tiếc hạ nhân, có thể vào ở Vĩnh Thọ Cung đã là tốt lắm rồi, đều dựa vào Hoàng hậu nương nương chưởng quản cung vụ, thưởng phạt phân minh.
Nương nương người yên tâm, tần thiếp nhất định tuân thủ bổn phận, phụng dưỡng Hoàng thượng và nương nương, chỉ hy vọng Hoàng thượng và nương nương khỏe mạnh an khang, có thể phù hộ cho tần thiếp cả đời.”

Phú Sát Hoàng hậu nhìn thái độ kính cẩn xen lẫn một chút ỷ lại cùng lo lắng của Yến Uyển, không khỏi ngẩn người.

Từ sáng hôm qua nàng đã bắt đầu sốt nhẹ, tới buổi chiều trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại đầu óc vẫn luôn mơ màng không rõ.

Mãi đến khi nhìn thấy đôi mắt của Yến Uyển tựa như đôi mắt của mẫu thân, nàng mới như bị sét đánh, thoát khỏi mê chướng.

Phú Sát Lang Hoa nàng xuất thân từ gia tộc Phú Sát, từ nhỏ đã được nuôi dạy tỉ mỉ để trở thành danh môn khuê tú, Hoàng hậu của triều Đại Thanh!

Nhàn Quý phi ngay đến một tiểu cung nữ trong cung Gia phi cũng không cứu ra được, người vô năng như thế, rốt cuộc vì sao nàng lại cho rằng Nhàn Quý phi sẽ ngồi lên đầu nàng, cướp đi vị trí Hoàng hậu của nàng?

Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Nhàn Quý phi, lại thấy Nhàn Quý phi đang thì thầm to nhỏ với Hải Lan, hai người vừa nói vừa cười nhìn Yến Uyển, nụ cười kia không thể nói là sạch sẽ.

Trên gương mặt đoan trang nhu mì của Phú Sát Hoàng hậu lập tức lộ vẻ lạnh lùng: “Nhàn Quý phi và Hải Quý nhân đang nói gì thế?”