Hoàng đế vươn tay nhéo mặt Yến Uyển: “Nghỉ ngơi thêm một lát rồi đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an.”
Ánh mắt Yến Uyển lưu luyến không muốn xa rời nhìn hắn: “Nô tỳ… tần thiếp tạ Hoàng thượng chỉ điểm, ngài đối xử với tần thiếp thật tốt!”
Ý tốt được người ta nhiệt tình đáp lại, tâm tình Hoằng Lịch càng thêm thư thái, sờ tóc nàng, đứng dậy đi ra gian ngoài.
Nhắm mắt chờ người hầu mặc quần áo cho xong, hắn bỗng nói: “Tối hôm qua Ngụy đáp ứng gặp phải chuyện gì?”
Lý Ngọc sửng sốt.
Tiến Trung khom lưng thắt đai lưng cho Hoằng Lịch, cụp mi rũ mắt đáp: “Nghe nói là Đáp ứng tiểu chủ trên đường tới đụng phải đồng hương, vị đồng hương kia muốn tiểu chủ giúp hắn mưu cầu chức thị vệ ngự tiền, tiểu chủ nói hậu cung không thể can dự triều chính, nàng chỉ mong Hoàng thượng vui vẻ, không muốn Hoàng thượng nhọc lòng, vị đồng hương kia liền nguyền rủa tiểu chủ trèo cao ngã đau.”
Tiến Trung dừng một chút, nói thêm: “Tiểu chủ đã từng mượn hắn mười lượng bạc, tuy nói trả rồi, nhưng dẫu sao nợ ơn tình người ta nên không đủ tự tin mới khó xử mà khóc.”
Hoằng Lịch nhíu mày: “Đi tra một chút xem đồng hương của Ngụy đáp ứng là ai.”
“Vâng.”
Lý Ngọc bước nhanh đuổi theo hoàng đế, trước khi đi còn nhìn thoáng qua Tiến Trung một cái.
Tên đồ đệ này của hắn luôn nhạy bén cẩn thận, ít khi nói nhiều, Nhàn Quý phi nương nương ghét Ngụy Yến Uyển, Tiến Trung lại nói chuyện thay Ngụy Yến Uyển, chẳng lẽ nhận được chỗ tốt từ Ngụy Yến Uyển kia rồi?
Tiến Trung làm như lúc này mới nhận ra mình lắm miệng, kính cẩn cười lấy lòng Lý Ngọc, đôi mắt hồ ly hơi rũ xuống, trông rất ngoan.
Lý Ngọc ôm nghi ngờ, song lúc này cũng không rảnh nghĩ nhiều, vội vàng đi theo Hoằng Lịch đến tiền triều.
“Tiến Trung công công.”
Giọng nói hơi khàn khiến đầu ngón tay Tiến Trung tê rần, tự dưng rất muốn sờ thứ gì đó.
Hắn khom lưng xoay người, thấy Ngụy Yến Uyển đi ra từ trong phòng.
Thấy nàng đã ăn mặc chỉnh tề, hiển nhiên là khi Hoàng thượng mới ra, nàng cũng ở bên trong lặng lẽ dọn dẹp bản thân.
Tiến Trung cố nhịn xúc động muốn tiến lên đỡ người: “Chủ tử sao không nghỉ ngơi thêm một lát?”
Nhìn cô nương đáng thương kia xem, hai đùi đã mềm oặt rồi, đi đường cũng không vững!
Yến Uyển nhẹ giọng nói: “Công công không cần nói chuyện thay ta, miễn khiến Hoàng thượng và Lý Ngọc công công không vui.”
Trong lòng Tiến Trung nóng lên, nhìn Yến Uyển, thấy nàng đang dịu dàng nhìn mình, trong mắt có tình nghĩa cùng với thứ cảm xúc nhộn nhạo nào đó.
Tiến Trung rung động, một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, khiến hắn chỉ hận không thể moi tim móc phổi đối tốt với cô nương này, kiến nàng dừng chân nhìn hắn thêm chút nữa.
Hắn nuốt nước bọt, tự dưng thấy hối hận về đề nghị trước kia… cái gì mà nàng được thánh sủng phải nâng đỡ hắn làm đến chức Đại tổng quản ngự tiền, hắn không chỉ muốn địa vị cao, còn muốn nhiều hơn nữa!
Tiếng Trung rũ mắt che giấu tham lam, đợi mở miệng, hắn mới biết giọng mình khàn cỡ nào: “Tiểu chủ yên tâm, nô tài tự có chừng mực.”
Yến Uyển: “Ta phải đến chỗ Hoàng hậu nương nương và chư vị chủ tử thỉnh an.”
Tiến Trung đuổi theo hai bước: “Tiểu chủ…”
Thật ra đuổi theo rồi thì thế nào, nơi này nhiều người lắm tai mắt, hắn có thể nói thêm gì?
Bởi vậy, hắn chỉ có thể kính cẩn nghe theo: “Tiểu chủ đi thong thả, chú ý dưới chân.”
Thừa dịp này, hắn nâng cánh tay đỡ nàng.
Yến Uyển tự nhiên vịn cánh tay rắn chắc của hắn, bước qua ngạch cửa Dưỡng Tâm Điện cao cao, lết đôi chân vô lực đến Trường Xuân Cung bái kiến chính cung Hoàng hậu cùng chư vị phi tần.
Tiến Trung cung kính cúi đầu chờ nàng đi xa, lúc này mới đi hỏi thị vệ cho có xem chuyện gì xảy ra trên đường tới đây, sau đó đi về phía phòng ở của các thị vệ.