Vân Mạn Hạ cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, cười khẩy trong lòng, mặc quần áo cô ta chuẩn bị? Rồi tiếp tục làm con hề, mua vui cho người ta sao?
Cô hờ hững nhấc mí mắt, xách váy xoay một vòng, hỏi: “Em thế này không đẹp sao?”
Nhận thấy những người kia, bất kể nam hay nữ, mắt đều sắp dán lên người Vân Mạn Hạ rồi, nụ cười của Vân Y Y gượng gạo vô cùng, trái lương tâm nói: “Đẹp thì đẹp, nhưng mà có chút bình thường… không có cá tính như trước kia, vẫn là trước kia hợp với em hơn.”
Mở mắt nói dối chẳng qua cũng chỉ đến thế này thôi!
Vân Mạn Hạ nhìn cô ta một cái, bỗng nhiên mỉm cười: “Chị hai, chị rất thích bộ quần áo đó sao?”
Vân Y Y chỉ muốn dỗ dành cô, theo bản năng nói: “Đương nhiên…”
“Vậy thì dễ thôi, em mang đến rồi, chị tự mặc chẳng phải tốt hơn sao?” Vân Mạn Hạ nói, đột nhiên ra hiệu với phía sau.
Giây tiếp theo, có người giơ một bộ quần áo đi vào.
Quần áo treo trên móc, trưng bày toàn diện xem rốt cuộc nó cay mắt đến mức nào!
Có người không nhịn được mà kêu lên một tiếng “eo ôi” ghét bỏ, hận không thể đi rửa mắt ngay lập tức.
Trong lòng Vân Y Y thót lên một cái, đang định nói chuyện, giọng nói thanh thoát êm tai của Vân Mạn Hạ đã vang lên…
“Chị hai, chị không phải nói thích bộ quần áo này sao? Em mang đến cho chị rồi, chị vẫn là tự mình mặc đi!”
“Sau này chị và dì Liên cũng đừng chuẩn bị quần áo như thế này cho em nữa, mặc dù chị và dì Liên thấy đẹp, nhưng em không thấy thế đâu!”
“Trước kia mọi người thích, cứ bắt em mặc, em không còn cách nào, chỉ đành mặc cho mọi người xem, nhưng bây giờ em không muốn mặc nữa, bởi vì chồng em cũng nói không đẹp!”
Giọng cô không hề cố ý hạ thấp, mang theo sự không tình nguyện chẳng hề che giấu.
Những người xung quanh đều nghe thấy, nhất thời đều ngẩn ra.
Tiếp đó ánh mắt đều trở nên vi diệu nhìn về phía Vân Y Y, cũng như Hạ Liên.
Trước đây, Vân Mạn Hạ chính là một trò cười!
Ai nhắc đến cô, điều đầu tiên nghĩ đến đều là cách ăn mặc như con hề kia, bạn bè cùng trang lứa trong giới đều không thèm qua lại với cô.
Nhưng bây giờ nghe ý tứ này của cô, những hình tượng đó của cô căn bản là do mẹ con Hạ Liên cố tình tạo ra?
Bộ quần áo này đẹp sao? Mắt Hạ Liên và Vân Y Y không mù đấy chứ? Đẹp thật thì sao bản thân họ không mặc?
“Đứa trẻ mẹ ruột mất rồi đúng là đáng thương, bị mẹ kế lừa gạt như vậy, chắc là vẫn còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì đâu!”
“Nhắc mới nhớ, trước kia khi phu nhân vợ cả nhà họ Vân còn sống, cũng thường xuyên đưa con gái ra ngoài, khi đó cô bé đáng yêu biết bao, vừa lanh lợi lại vừa xinh đẹp, sau này đến lượt Hạ Liên, Vân Mạn Hạ lại luôn làm sai chuyện, nghe nói bây giờ đều bị hội thiên kim tiểu thư bài trừ ra ngoài rồi…”