Có người thì thầm to nhỏ.
Lập tức, không ít ánh mắt nghi ngờ đổ dồn lên người Hạ Liên.
Sắc mặt Hạ Liên và Vân Y Y đều thay đổi.
Vân Y Y miễn cưỡng duy trì nụ cười: “Mạn Hạ, em nói bậy gì đó? Bộ quần áo này không phải tự em muốn mặc sao?”
Vân Mạn Hạ lộ ra biểu cảm kinh ngạc, đôi mày thanh tú cau lại đầy vẻ ghét bỏ: “Em đâu phải không có thẩm mỹ bình thường, sao lại muốn mặc bộ quần áo xấu như vậy? Rõ ràng lần nào cũng là các người dỗ em mặc, chị hai còn trang điểm cho em như thế, các người luôn nói đẹp, nhưng em chẳng thích chút nào!”
Ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con kia càng thêm quái dị.
Khóe môi Vân Y Y cứng đờ, vội vàng cầu cứu mẹ.
Hạ Liên đi tới, cười dịu dàng: “Được rồi, là dì hiểu lầm, tưởng con thích nên mới để Y Y ăn diện cho con như vậy. Đã không thích thì sau này không mặc nữa là được.”
Vân Hồng vừa bước vào đại sảnh, nghe thấy động tĩnh liền đi tới, vừa thấy Vân Mạn Hạ liền nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”
Hạ Liên thở dài: “Mạn Hạ đang giận dỗi đấy, cảm thấy những bộ lễ phục trước kia đều là em và Y Y ép con bé mặc, nhưng em tưởng con bé thích nên mới có lòng tốt để Y Y ăn diện cho nó.”
Bên cạnh, Vân Y Y phối hợp lộ ra biểu cảm tủi thân.
Vân Hồng vừa nghe, sắc mặt lập tức sa sầm, quát lớn với Vân Mạn Hạ: “Chị con có lòng tốt giúp con, còn sai sao?”
Vân Mạn Hạ thu lại nụ cười, nhìn người cha trước mặt.
Ông ta trước nay đều như vậy, mỗi lần cô và Vân Y Y xảy ra xung đột, ông ta chẳng hỏi han gì, phản ứng đầu tiên chính là trách mắng cô, giống như đều là lỗi của cô vậy.
Cô vẫn luôn cảm thấy tủi thân, rõ ràng cô mới là con gái ruột của ông ta, dựa vào đâu mà lần nào ông ta cũng bênh vực Vân Y Y?
Trước kia cô từng đoán, có phải vì Vân Y Y không có quan hệ huyết thống với ông ta, là người ngoài, nên mới càng khó trách cứ đối phương, chỉ đành quay sang quản giáo đứa con gái ruột là cô.
Nhưng sau này, cô phát hiện cô sai rồi, sai đến mức nực cười!
Con riêng của vợ cái gì? Vân Y Y rõ ràng chính là con gái riêng của ông ta!
Nghĩ xem tuổi tác của Vân Y Y, lớn hơn cô bao nhiêu? Nửa tuổi!
Mà cô con gái lớn của Hạ Liên hiện đang ở Đế Đô, đã hai mươi mốt tuổi, còn lớn hơn cô hai tuổi, nói cách khác, ông ta đã sớm tằng tịu với Hạ Liên rồi!
Cúi đầu xuống, che giấu sự lạnh lẽo nơi đáy mắt, Vân Mạn Hạ nghĩ đến người mẹ đã qua đời vì tai nạn khi cô lên năm.
Tốt nhất đó thực sự chỉ là tai nạn, nếu không… cô nhất định sẽ khiến đôi cẩu nam nữ này sống không bằng chết!