“Cô ta không nên xuất hiện ở chỗ này, cô ta nên đi rạp xiếc, ở đó nhất định rất hoan nghênh cô ta…”
Mấy người nói chuyện rôm rả, không để ý thấy sắc mặt người truyền tin có chút kỳ lạ.
“Không phải…” Người nọ mấp máy môi: “Vân Mạn Hạ hôm nay, có chút khác so với trước đây.”
Có người cười chế giễu: “Khác ở chỗ nào? Cay mắt hơn trước kia sao?”
Những người khác hùa theo cười lớn không kiêng nể, đồng thời nhìn về phía cửa.
Sau đó đột nhiên, tất cả tiếng cười đều im bặt, nụ cười đông cứng trên mặt, các cô mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn về phía đó.
Cả đại sảnh tiệc tùng đều tĩnh lặng trong giây lát, vô số cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm ra cửa.
Nơi ánh mắt họ tụ tập, là một cô gái trẻ đang khoan thai đi tới.
Đôi mắt trong veo xinh đẹp như ngọc lưu ly, dung nhan kiều diễm như hoa, chiếc váy lễ phục màu xanh hồ, vạt váy đính những viên kim cương vụn, khi bước đi giống như dải ngân hà đang chuyển động.
Lễ phục hôm nay của Vân Mạn Hạ là do Bạch Hạc Độ đặc biệt cho người gấp rút làm cho cô, trang điểm và làm tóc cũng thuê đội ngũ tạo hình chuyên nghiệp.
Cô đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức đi mặc bộ quần áo Vân Y Y tặng, với thân phận hiện tại của chồng cô, còn thiếu một bộ lễ phục sao?
“Tôi, tôi hoa mắt rồi sao?” Có người lẩm bẩm kinh ngạc: “Người này sao giống Vân Mạn Hạ thế…?”
“Vân Mạn Hạ có đẹp như vậy sao? Tôi chỉ nhớ cô ta mặc những bộ quần áo cay mắt, trang điểm lòe loẹt, giống hệt một con hề…”
Nụ cười của Vân Y Y cứng đờ, móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay, suýt chút nữa thì gãy.
Vân Mạn Hạ sao lại ăn mặc thành thế này?
Thấy nhiều người trong đại sảnh tiệc tùng như vậy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tán thưởng, cô ta gần như muốn cắn nát răng.
Bên cạnh Hạ Liên, có người kinh ngạc: “Cô con gái riêng đó của chị ăn mặc đàng hoàng vào trông cũng đẹp đấy chứ? Vậy sao trước kia lại làm thành bộ dạng đó?”
Trong lòng Hạ Liên trầm xuống.
Lại một lần nữa, Vân Mạn Hạ lại một lần nữa thoát khỏi sự kiểm soát.
Là ngẫu nhiên, hay là người trong Ngự Cảnh Viên dạy nó?
Ngoài mặt cười bất lực: “Ai biết con bé này đang nghĩ gì, bộ dạng trước kia là do bản thân nó thích, tôi cũng không tiện quản nhiều.”
Bên cạnh Vân Y Y.
“Chuyện gì vậy? Y Y cậu không phải nói Vân Mạn Hạ sẽ mặc bộ lễ phục kia sao?”
Mấy cô thiên kim nhao nhao nhìn về phía Vân Y Y.
Vân Y Y gượng cười: “Tớ cũng không biết chuyện gì nữa, tớ đi hỏi nó xem…”
Cô ta rảo bước đi đến bên cạnh Vân Mạn Hạ, hạ thấp giọng, vội vàng hỏi: “Mạn Hạ, sao em không mặc bộ quần áo chị chuẩn bị cho em?”