Đến nội dung chính

Chương 36: Mua (30)

admin 1.229 Chữ Cài Đặt

Cô đặt tay lên thùng trống, dùng ý niệm thay bằng một thùng nước đầy từ trong không gian ra, rồi bật đèn pin lên, ra hiệu cho bố cúi xuống nhìn.

Cố Kiến Quốc thật thà cúi xuống, há miệng nhìn rồi giơ ngón cái: “Con gái, giỏi thật đấy, học ảo thuật từ khi nào vậy, sao không nói cho bố biết?”

“…”

Sợ giọng bố to làm kinh động cả hai tòa nhà, Cố Minh Nguyệt nhắc bố nói nhỏ.

Ông lập tức che miệng lại, gật đầu cười vui: “Bố quen vậy rồi, Minh Nguyệt à, về nhà biểu diễn cho Tiểu Hiên xem, đảm bảo nó sẽ sùng bái con.”

“…” Cố Minh Nguyệt thở dài, cô thay thùng nước bằng thùng trống: “Bố thấy ai diễn ảo thuật kiểu này à?”

“Trên mạng đấy, họ làm ảo thuật cũng giống con mà, một giây khăn trải bàn biến thành hoa hồng, hoa hồng biến thành bồ câu, còn có người chia tách rồi ráp lại nữa.”
“…” Video ngắn đều đã qua chỉnh sửa, khác hẳn với con chứ!

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, Cố Kiến Quốc ngẫm nghĩ liệu mình khen ngợi chưa đủ, hay lại khiến cô chán nản? Sau một hồi suy nghĩ, ông cất giọng cao: “Minh Nguyệt, con giỏi thật đấy, còn giỏi hơn cả nhà ảo thuật trên chương trình Tết nữa.”

“…”

Cố Minh Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, chậm rãi từng chữ: “Bố, con đã mơ một giấc mộng kinh hoàng, tỉnh dậy thì có được không gian này.”

Cố Kiến Quốc im lặng.

Tình huống này, hình như ông đã nghe qua ở đâu đó. Ông hỏi: “Không gian của con có suối không?”

Cố Minh Nguyệt cũng không biết nước trong không gian có phải là suối không? Tạm coi là thế đi, cô gật đầu.

“Không gian có thể trồng trọt không?”

Cố Minh Nguyệt lại gật đầu.

Cố Kiến Quốc nhướng mày: “Bố đoán là vậy, không có gì lạ lắm.”
Không lạ sao? Tại sao bố lại bình thản như thế? Cô đã từng nghi ngờ mình bị ảo giác, đến nỗi đặt hẹn ở mấy bệnh viện lớn, và bị chẩn đoán “trầm cảm” cơ mà.

“Bố không hỏi không gian từ đâu ra sao?”

Cố Kiến Quốc mang vẻ mặt đắc ý: “Còn từ đâu nữa? Ông trời mở khóa cho con đó.”

“…”

Sao bố không tò mò chứ? Cố Minh Nguyệt đoán bố sẽ ngạc nhiên, kinh hãi, nhưng không ngờ lại thấy ông bình thản đến thế. Cô không hiểu nổi, hỏi: “Bố cũng có không gian phải không?”

Ngoài lý do này, cô không nghĩ ra nguyên nhân khác.

“Bố là người bình thường thì lấy đâu ra, nhưng bố biết người khác có đấy.” Ông nói chắc nịch khiến Cố Minh Nguyệt tin theo, dù gì không gian của cô cũng đột nhiên xuất hiện, nếu cô có thì người khác cũng có thể có.

Chuyện huyền học thật khó hiểu, nhưng không gian là chỗ dựa của gia đình trong tận thế, cô nhắc bố đừng kể cho ai biết.
Cố Kiến Quốc mở nắp thùng nước tưới lên lá cây nữ trinh, gương mặt ẩn trong bóng tối: “Con gọi bố xuống chỉ để nói cái này thôi à?”

“Đúng vậy.” Trên đời này, người cô tin tưởng nhất là bố.

“Con yên tâm, bố sẽ không nói với ai.”

Vậy mà đến nửa đêm, khi cô sắp xếp rau củ quả trong không gian rồi ra phòng khách uống nước, cô nghe thấy tiếng cãi nhau nhỏ từ phòng ngủ chính.

“Đã bảo bà ít đọc tiểu thuyết thôi mà bà không nghe, giờ Minh Nguyệt hoang tưởng rồi đấy.”

Tiêu Kim Hoa hỏi lại bằng giọng khàn khàn: “Ông định đổ bệnh của Minh Nguyệt lên đầu tôi hả? Tôi đọc tiểu thuyết thì làm sao, có làm phiền ai đâu?”

“Bà còn cãi hả, nhân vật chính trong tiểu thuyết bà đọc có không gian tùy thân đúng không? Tối nay Minh Nguyệt thì thầm bảo với tôi là nó cũng có đấy!”

Cố Minh Nguyệt: “…”

Vậy nên, Cố Kiến Quốc tỏ vẻ bình thản là vì ông nghĩ cô nói nhảm à? Cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống rồi quay về phòng. Nghĩ mãi vẫn thấy không thoải mái, cô mở điện thoại tìm kiếm tiểu thuyết về không gian tùy thân, chọn đại một cuốn và bấm vào.

Ờm, nói sao nhỉ?

Nữ chính nghèo khổ bị bà nội trọng nam khinh nữ hại chết, sau khi trọng sinh có được không gian, nhờ đó phát tài làm giàu và tránh xa những người ích kỷ…

Kết hợp với tình hình hiện tại của cô, có lẽ không chừng thật sự là kịch bản này.

Vậy có nghĩa là cô cũng trọng sinh sau khi chết? Những gì xảy ra trong giấc mơ đó chính là những gì ở kiếp trước?

Cô lại tìm kiếm tiểu thuyết về tận thế, và tình tiết càng khiến cô bàng hoàng hơn, nắng nóng, bão lớn, lũ lụt, lạnh giá, màn đêm vĩnh cửu, giống y hệt thế giới tận thế mà cô sắp trải qua.

Rốt cuộc là trí tưởng tượng của các tác giả phong phú, hay họ có linh cảm về ngày tận thế sắp đến nên muốn ngầm nhắc nhở mọi người?

Cố Minh Nguyệt không thể biết được. Cô quyết định học hỏi những kỹ năng sinh tồn từ tác giả, cày xuyên đêm hai cuốn tiểu thuyết tận thế. Theo ý tưởng của tác giả, cô đã mua mũ bảo vệ, gậy điện, đồ lặn, bộ quần áo liền với ủng, thuốc trị lạnh, cùng với băng vệ sinh và tampon đủ dùng trong một tháng.

Lúc này trời đã sáng, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân khẽ khàng. Giọng trầm khàn đầy khó chịu của Cố Kiến Quốc truyền tới: “Gọi điện cho em bà bảo đừng đến nữa, nếu không thật sự sẽ trở mặt đấy.”

“Không phải tối qua đã nói với họ rồi sao?”

“Gọi điện nhắc lại một lần nữa!”

Tối qua, cậu út Tiêu lại dẫn cả nhà đến chơi, Dương Dương vừa vào cửa đã đòi ăn cua lông. Cố Kiến Quốc hậm hực tắt máy lạnh ở phòng khách rồi vào phòng nằm, đưa tay ra đòi điều khiển từ xa nhưng cũng không cho, còn nói máy phát điện không kéo nổi, bảo họ mở quạt điện mà xài, nóng đến nỗi cả nhà cậu út Tiêu uống hết hai bình nước…

“Cậu út nói rằng nhà mình khinh thường họ.”

Cố Minh Nguyệt mua đồ xong lúc sáu giờ, ngủ hơn hai tiếng, nhớ lại chị dâu bảo cô đưa cháu trai đi học thêm trước khi ra khỏi nhà nên đành bò dậy rửa mặt đánh răng. Nhưng Cố Tiểu Hiên lại bám dính sau lưng cô như đuôi, đã vậy còn ríu rít không ngớt, nào là chuyện cậu út, nào là chuyện mợ cả, lải nhải đủ thứ chuyện.

Cố Minh Nguyệt bôi kem phục hồi lên da đầu, hỏi cậu bé: “Cậu út đi lúc mấy giờ vậy?”

Tối qua về nhà, không một ai nói đến chuyện gia đình cậu út đến chơi.

“Trước khi cô và em gái về.” Cố Tiểu Hiên dựa vào khung cửa nhà vệ sinh, đứng thẳng tắp: “Bà út tức giận rồi, nói là sau này sẽ không đến nữa.”

Phần lớn là lời nói lúc giận dỗi, chẳng ai xem là thật.

“Con ăn sáng chưa?”