Đến nội dung chính

Chương 14

admin 489 Chữ Cài Đặt

Cô dùng lực vặn mạnh, cửa bị khóa chết từ bên ngoài.

Hy vọng dập tắt, lòng Đường Chanh trùng xuống, lững thững quay lại giường.

Ngồi khoảng thêm hai mươi phút, Trần Kỳ Ngôn hai tay mang theo lỉnh kỉnh túi đồ bước vào.

Mắt thấy Đường Chanh đã tỉnh dậy lại ngồi không nhúc nhích như tượng đá, lông mi rũ xuống vẻ cô đơn.

Hắn khom người đem đồng đồ đặt bên cạnh chân.

Trên trán đọng vài giọt mồ hôi to như hạt đậu, tóc còn ẩm ướt hơi sương.

Trần Kỳ Ngôn kéo cằm Đường Chanh nâng lên, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống: “Mới ngủ dậy đã không vui rồi sao?”

Sợ hắn sẽ bóp cằm đau đớn như hôm qua, Đường Chanh hốt hoảng dùng hai bàn tay nhỏ đặt lên tay hắn để ngăn cản, khó khăn lắc mạnh đầu.

Hắn nhìn sâu vào mắt cô một lát, vào lúc Đường Chanh muốn mở miệng xin tha, hắn bình tĩnh dùng lực hất cằm nhỏ của Đường Chanh lệch qua một bên.
Ngay giây sau đó, hắn ngồi xuống bên giường, đột nhiên nhấc bổng người cô ôm trên đùi.

Cúi người xuống từ trong túi mua về lấy ra một bộ váy, một cái áo khoác mỏng, một đôi dép, còn có cả quần áo mặc bên trong, giọng cảnh cáo nói: “Ngồi yên để tôi giúp em mặc đồ.”

Đường Chanh đã biết Trần Kỳ Ngôn không phải dạng người hiền lành gì.

Chỉ qua một đêm ở chung ngắn ngủi, cơ thể cô đầy những vết lằn.

Chỉ cần cô có nhen nhóm ý tưởng làm trái lời, hắn sẽ thật sự bộc phát dã tính.

Lúc vừa rồi tuy hắn không nói một lời, nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đang kìm chế.

Đường Chanh run rẩy nuốt sự kháng cự vào trong. Dù cô chưa từng tiếp xúc với đàn ông gần như vậy, vẫn phải mặc hắn bài bố cởi quần áo của cô ra.

Trần Kỳ Ngôn lòng bàn tay thô ráp lướt trên làn da trơn trượt nhẵn mịn mịn giống như sứ.
Từ đầu vai đi xuống hai cánh tay, từ eo nhỏ đi lên xương quai xanh, tấm lưng trần cũng bị những cái kén tay mài qua mài lại nhiều lần.

Hắn cúi đầu hôn mạnh hõm cổ Đường Chanh, lưỡi chầm chậm di chuyển vòng tròn, than thở một hơi rồi bất ngờ há miệng cắn một miếng đau đớn.

Đường Chanh giật mình kêu lên đau đớn.

Cô hoảng loạn đưa hai tay đẩy đầu hắn ra, nhưng Trần Kỳ Ngôn như đóng đinh vào cổ cô, cắn xong lại chậm rãi mút mát đầy thỏa mãn.

Đến khi ngẩng đầu nhìn vào thành phẩm của mình ngày đầu tiên, hài lòng đem quần áo mặc vào cho cô.

“Từ nay đây sẽ là nhà của em, nhớ rõ chưa?” Những ngón tay thô to luồn vào mái tóc cô chải chải.